Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hơn 40 sự kiện trải dài một tháng: Festival Biển 2026 - Điểm chạm của văn hóa và du lịch bền vững Khánh Hòa

Minh Nghĩa

Thứ ba, 23/06/2026 - 09:41

(Thanh tra) - Chiều ngày 22/6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức Festival Biển 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế”. Với hơn 40 hoạt động đa dạng và kỳ vọng đón tới 800.000 lượt khách, sự kiện không chỉ là một kỳ lễ hội rực rỡ mà còn là chiến lược dài hơi nhằm khẳng định thương hiệu du lịch bền vững của vùng đất “xứ Trầm, biển Yến”.

UBND tỉnh Khánh Hoà tổ chức họp báo Festival Biển 2026. Ảnh: XN

Tầm vóc quốc tế và sức mạnh công nghệ

Tại buổi họp báo, bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, Festival Biển 2026 được chuẩn bị với một tư duy đổi mới, hướng tới việc đưa sự kiện trở thành hoạt động văn hóa - du lịch mang tầm vóc quốc tế. Điểm nhấn khác biệt của kỳ lễ hội này chính là việc ứng dụng tối đa các công nghệ hiện đại vào trình diễn nghệ thuật.

Đêm khai mạc diễn ra lúc 20h ngày 17/7, tại Quảng trường 2 Tháng 4, hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc thị giác bùng nổ.

Ban tổ chức đã dàn dựng quy mô lớn với việc ứng dụng công nghệ AR Realtime (thực tế ảo tăng cường), trình chiếu 3D Mapping kết hợp cùng pháo hoa tầm thấp và tầm cao, tạo nên một không gian nghệ thuật đa chiều, tái hiện vẻ đẹp huyền ảo của đại dương ngay trên sân khấu.

Hành trình di sản và văn hóa trải dài một tháng

Mặc dù các chương trình chính hội diễn ra từ ngày 17 - 19/7, nhưng không gian lễ hội thực tế sẽ kéo dài xuyên suốt một tháng, từ ngày 10/7 đến 10/8. Điều này cho thấy mục tiêu kéo dài thời gian lưu trú và tăng cường trải nghiệm cho du khách của tỉnh Khánh Hòa.

Sau đêm khai mạc, vào lúc 17h ngày 18/7, tuyến đường Trần Phú sẽ trở nên sôi động hơn bao giờ hết với Lễ hội Carnival và diễu hành xe hoa.

Đây là nơi sắc màu văn hóa biển đảo được trình diễn sinh động, gần gũi nhất với người dân và du khách.

Festival sẽ khép lại bằng Lễ bế mạc kết hợp Đại nhạc hội quốc tế mang tên “Unite the Continents” (Kết nối các châu lục) vào đêm 19/7, với sự góp mặt của các ngôi sao nổi tiếng như Hòa Minzy, Đức Phúc...

Điểm chạm của du lịch bền vững và kinh tế địa phương

Không chỉ dừng lại ở các buổi biểu diễn âm nhạc, Festival Biển 2026 còn là “điểm chạm” giữa văn hóa và phát triển kinh tế bền vững thông qua hàng loạt hoạt động hưởng ứng:

Một trong nhiều hình thức Lễ hội Biển 2026 Khánh Hoà. Ảnh: XN

Tôn vinh sản vật địa phương: Lễ hội Yến sào Khánh Hòa, Tuần lễ nông sản, sản phẩm OCOP và Lễ hội Trái cây Lâm Sơn... không chỉ quảng bá thương hiệu mà còn kết nối trực tiếp người sản xuất với người tiêu dùng và du khách.

Văn hóa truyền thống: Lễ hội Áo dài Việt Nam và các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố giúp bảo tồn và lan tỏa các giá trị di sản dân tộc.

Thể thao quốc tế: Sự kiện còn thu hút các tín đồ vận động với Giải đua thuyền buồm quốc tế VPS Cup Nha Trang 2026, cùng các giải chạy địa hình, golf và bóng đá bãi biển.

Với sự chuẩn bị chu đáo và đa dạng này, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ thu hút từ 600.000 - 800.000 lượt khách trong nước và quốc tế đổ về Nha Trang - Khánh Hòa. Đây là một con số đầy thách thức nhưng cũng minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của hành trình di sản tại địa phương.

Thông qua Festival Biển 2026, tỉnh Khánh Hòa gửi gắm thông điệp về một điểm đến “an toàn, chất lượng, hấp dẫn và thân thiện”. Sự kiện là nỗ lực của UBND tỉnh cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các sở, ngành, doanh nghiệp và cộng đồng để tôn vinh giá trị thiên nhiên biển đảo tuyệt mỹ.

Hơn cả một lễ hội, Festival Biển 2026 là minh chứng cho việc chuyển mình của Khánh Hòa trong việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn văn hóa và tăng trưởng du lịch xanh.

Du khách đến đây không chỉ để thưởng ngoạn cảnh đẹp mà còn để đắm mình trong một không gian văn hóa giàu bản sắc, hiện đại và tràn đầy lòng mến khách.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra tỉnh Điện Biên xây dựng văn hóa đọc pháp luật từ mỗi công chức

Thanh tra tỉnh Điện Biên xây dựng văn hóa đọc pháp luật từ mỗi công chức

(Thanh tra) - Đưa việc đọc và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trở thành nền nếp hằng tháng, Thanh tra tỉnh Điện Biên đang hướng tới xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật ngay trong mỗi công chức, coi đây là nền tảng để nâng cao chất lượng thực thi công vụ và hiệu quả quản lý Nhà nước.

Trần Kiên

09:00 09/08/2026
Hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo: Yêu cầu lớn về tiến độ và chất lượng

Hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo: Yêu cầu lớn về tiến độ và chất lượng

(Thanh tra) - Khối lượng công việc đồ sộ cùng nhiều vấn đề phức tạp, trong khi thời gian thực hiện gấp, cơ quan chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo chỉ có khoảng 6 tháng để hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ trước ngày 15/10 tới.

Nguyễn Thanh

09:10 08/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm