Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tú
Thứ bảy, 26/04/2025 - 13:34
(Thanh tra) - Trong những ngày tháng 4 lịch sử, khi cả nước hướng về TP Hồ Chí Minh với các sự kiện lớn như: Lễ diễu binh diễu hành cấp quốc gia, màn bắn pháo hoa tại 30 điểm chào mừng ngày lễ lịch sử..., thì tại Hà Nội, khắp các con phố cũng đang ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng, rực rỡ một góc trời. Các chương trình gặp mặt, trưng bày, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật… được tổ chức rộng rãi, tạo không khí phấn khởi và đoàn kết trong Nhân dân.
Màn pháo hoa chào mừng tại khu vực đường đua F1 rực sáng bầu trời Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: TTXVN
“Hẹn ước Bắc - Nam”
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tối 22/4, một chương trình chính luận nghệ thuật với sân khấu thực cảnh lớn nhất từ trước đến nay đã được tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) với chủ đề “Hẹn ước Bắc - Nam”. Đây là chương trình kỷ niệm cấp quốc gia do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thành phố Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội thực hiện.
“Hẹn ước Bắc - Nam” là nơi những ký ức không thể phai mờ, nơi những lời hẹn ước mãi mãi còn vang vọng. Đó là hẹn ước thống nhất của cả dân tộc; hẹn ước với hậu phương; hẹn ước nơi tiền tuyến và hẹn ước quốc tế... Chương trình là một hành trình trở về lịch sử, về những lời hẹn ước đã được viết nên bằng máu, nước mắt và lòng kiên trung của hàng triệu người con đất Việt.
Chương trình đã tái hiện những lời hẹn ấy qua ngôn ngữ chính luận - nghệ thuật, kết hợp giữa tư liệu lịch sử, phóng sự chuyên đề, hoạt cảnh, âm nhạc và công nghệ trình diễn hiện đại, qua đó tri ân công lao của bao thế hệ đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc, nhắc nhớ về những lời hẹn ước này, để khẳng định sự vững tâm, can trường của cả dân tộc Việt Nam quyết tâm hiện thực hóa lời thề hẹn non sông.
Điểm nhấn của chương trình là công nghệ trình chiếu 3D mapping được chiếu lên màn nước, điều chưa từng xuất hiện bất kỳ chương trình nào trước đây. Với âm thanh vòm soundscape tạo cảm giác sống động như thật, phối hợp với ánh sáng laser, chương trình đã tái hiện những hình ảnh đẹp, oai hùng như những trận đánh lịch sử, những đoàn quân hành quân qua sông, bối cảnh đường Trường Sơn huyền thoại, những đoàn xe tăng thần tốc tiến vào Dinh Độc Lập, những con thuyền rẽ sóng trên dòng Bến Hải lịch sử, khung cảnh hân hoan ngày non sông thống nhất...
Cùng dịp này, TP Hà Nội đã tổ chức bắn pháo hoa trong Chương trình “Hẹn ước Bắc - Nam” tại khu vực đường đua F1 (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm). Màn pháo hoa chào mừng rực sáng bầu trời Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, kéo dài 15 phút kết hợp pháo hoa tầm cao (500 quả), pháo hoa tầm thấp (150 giàn) và hỏa thuật (12 mạch phun đồng loạt, 240 ống phun các màu).

TP Hà Nội đã tổ chức bắn pháo hoa trong Chương trình chính luận nghệ thuật “Hẹn ước Bắc - Nam”. Ảnh: TPO
Hàng vạn người dân phấn khởi theo dõi chương trình chính luận nghệ thuật “Hẹn ước Bắc - Nam” và phấn khởi cho rằng: Pháo hoa rất đẹp, xứng đáng với chương trình kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ngày 27/4, tại Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp “Vang mãi khúc khải hoàn” kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TP Hà Nội tiếp tục tổ chức điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp tại khu vực sân khấu đa năng Công viên Thống Nhất, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng; thời gian từ 21h45 đến 22h00.
Tổ chức đợt thông tin đặc biệt và triển lãm tương tác
Ngày 23/4, Báo Nhân Dân đã tổ chức lễ giới thiệu đợt thông tin đặc biệt và triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Sự kiện được tổ chức đúng vào dịp đồng bào cả nước đang hướng về ngày lễ trọng đại, đánh dấu thời khắc lịch sử mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, khi non sông được thu về một mối cách đây tròn nửa thế kỷ.
Theo đó, nhằm tăng cường trải nghiệm cho độc giả, từ ngày 14/4, Báo Nhân Dân cũng đã “lên sóng” trang thông tin đặc biệt tại địa chỉ https://thongnhatdatnuoc.nhandan.vn. Chuyên trang gồm nhiều chuyên mục như "Những trận đánh quyết định", "Ký ức xuân thống nhất", "Việt Nam hôm nay", "Báo Nhân Dân truyền tin chiến thắng"… làm sống lại một giai đoạn lịch sử hào hùng, với cách kể chuyện đặc biệt bằng hình ảnh, âm thanh sống động.
Đặc biệt, chuyên trang có tích hợp phần sa bàn 3D tương tác, đưa bạn đọc đến với không gian của chiến trường xưa, với khí thế xung trận của 50 năm về trước. Phần ứng dụng “StoryMap” đặc biệt này có tính kết nối giữa quá khứ với hiện tại bằng công nghệ thực tế ảo tăng cường (VR), mở “cánh cổng” đưa người xem đến đúng những địa danh từng ghi dấu những chiến công của thế hệ cha anh năm xưa….

Báo Nhân Dân tổ chức lễ giới thiệu đợt thông tin đặc biệt và triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: NDO
Triển lãm cũng tái hiện các trận đánh lịch sử, bắt đầu từ Chiến dịch Tây Nguyên với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh. Người xem cũng có thể tương tác bằng cách quét mã QR để xem thông tin các trận đánh qua website với phần đồ họa tương tác mới lạ.
Đợt thông tin đặc biệt của Báo Nhân Dân là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc của mọi thế hệ người Việt Nam, góp phần tạo động lực mạnh mẽ để đưa đất nước ta vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển phồn vinh, thịnh vượng.
Công nhận 3 công trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Ngày 21/4, UBND TP Hà Nội đã ban hành 2 Quyết định: Số 2123/QĐ-UBND và số 2124/QĐ-UBND về việc công nhận công trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Theo Quyết định số 2123/QĐ-UBND, công nhận công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật chùa Tình Quang (phường Giang Biên, quận Long Biên) là công trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tại Quyết định số 2124/QĐ-UBND, công nhận công trình: Xây dựng Trường Mầm non Phương Liên, quận Đống Đa; Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Phương Liên, quận Đống Đa là công trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dự án Trường Mầm non Phương Liên và Trường Tiểu học Phương Liên. Ảnh: Kinhtedothi
Trường Mầm non Phương Liên được xây dựng với 4 tầng nhà và 1 tầng hầm; đảm bảo đầy đủ các phòng học, phòng chức năng để đạt chuẩn quốc gia; đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, sân trường, cổng tường rào... và mua sắm bổ sung trang thiết bị.
Dự án cải tạo, mở rộng Trường Tiểu học Phương Liên được xây bổ sung 1 khối nhà học cao 4 tầng và 1 tầng hầm; cải tạo, nâng 1 tầng tại khối nhà học, hiệu bộ hiện trạng (từ 3 lên 4 tầng) và sắp xếp lại các phòng học, phòng chức năng để đạt chuẩn quốc gia; mua sắm bổ sung trang thiết bị. Tổng mức đầu tư của cả 2 dự án là gần 150 tỷ đồng.
Nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật diễn ra tại Phố cổ Hà Nội từ ngày 18/4 đến 1/6
Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và 139 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2025); hướng tới kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2025) và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với các đơn vị, cá nhân tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tại nhiều địa điểm.
Phố cổ Hà Nội – nơi kết tinh các giá trị văn hóa, nơi hội tụ tinh hoa nghề thủ công truyền thống – từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự sáng tạo và gìn giữ di sản. Vì thế, các hoạt động trưng bày nghề truyền thống không chỉ góp phần tôn vinh giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, mà còn là cơ hội gắn kết cộng đồng, phát triển công nghiệp văn hóa, tạo điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Phố cổ Hà Nội – nơi kết tinh các giá trị văn hóa, nơi hội tụ tinh hoa nghề thủ công truyền thống – từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự sáng tạo và gìn giữ di sản. Ảnh: TTXVN
Trong dịp này, người dân và du khách sẽ được xem nhiều trưng bày, triển lãm về làng nghề hấp dẫn như: Trưng bày nghề mây tre đan với chủ đề “Made of Tre”; trưng bày các tác phẩm sắp đặt nghệ thuật về phố nghề Hàng Bạc của họa sĩ Thế Sơn tại Đình Kim Ngân; trưng bày giới thiệu nghề khảm trai Chuyên Mỹ và tổ chức các buổi workshop trải nghiệm tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ); triển lãm tranh cổ động tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm); trưng bày giới thiệu và giao lưu văn hóa – du lịch giữa Hà Nội và Phú Yên tại Trung tâm Thông tin Di sản Phố cổ (28 Hàng Buồm).
Dịp này, người dân và du khách còn được thưởng thức nhiều triển lãm nghệ thuật như: Triển lãm ảnh với chủ đề “Ký ức và huyền thoại” tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội; trưng bày – triển lãm “Khám phá lịch sử Hồ Gươm” tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm; sắp đặt không gian triển lãm “Khám phá di sản” tại biệt thự số 46 Hàng Bài…
Cũng trong dịp này, nhiều sân khấu trên địa bàn Phố cổ cũng diễn ra các hoạt động biểu diễn như: Biểu diễn âm nhạc truyền thống “Chuyện nhạc Phố cổ” tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội; các chương trình biểu diễn âm nhạc truyền thống, dân gian đương đại, ca khúc cách mạng... tại Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội.
Đặc biệt, tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội), Ban Quản lý Di tích đã tổ chức trưng bày chuyên đề “Khúc ca hòa bình” nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước từ ngày 23/4 - 31/5/2025.
Một điểm nhấn xúc động trong chương trình là hoạt cảnh tái hiện câu chuyện cứu hộ 8 thanh niên xung phong bị mắc kẹt trong hang đá trên Đường 20 Quyết Thắng (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) vào năm 1972. Hình ảnh người lính, y sĩ, thanh niên xung phong bất chấp hiểm nguy, ngày đêm bám trụ nơi “rừng thiêng nước độc” để giữ vững mạch máu giao thông Trường Sơn hiện lên chân thực, lay động lòng người.
Không gian trưng bày “Khúc ca hòa bình” giới thiệu nhiều tư liệu, hình ảnh quý giá về phong trào “Ba sẵn sàng”, biểu tượng của lớp lớp thanh niên miền Bắc xung phong ra trận. Những hiện vật được trưng bày không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn là lời kể sống động của thế hệ đi trước – những con người đã hiến dâng tuổi trẻ, ước mơ và cả máu xương để đất nước có ngày thống nhất.

Hình ảnh trưng bày chuyên đề “Khúc ca hòa bình”. Ảnh: QĐND
Thông qua chuyên đề “Khúc ca hòa bình”, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò không chỉ tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, truyền lửa cách mạng tới thế hệ hôm nay và mai sau.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.
Bình Yên
(Thanh tra) - Tối 4/12, tại xã Cái Bè, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025 với chủ đề “Ký ức Làng cổ”.
Bích Liên - Đan Anh
Chính Bình
Bảo San
Thanh Hoa
Thúy Nhài
Hương Giang
Trần Kiên
Đan Quế
Trí Vũ
Hoàng Hưng
Hương Giang
Nam Dũng
Nam Dũng
Nguyệt Huy
B.S
Bùi Bình