Theo dõi Báo Thanh tra trên
B.S
Thứ hai, 09/02/2026 - 14:25
(Thanh tra) - Gian hàng tỉnh Điện Biên tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 đang trở thành tâm điểm thu hút du khách nhờ sự kết hợp tinh tế giữa nông sản OCOP và quảng bá văn hóa Tây Bắc.
Gian hàng của tỉnh Điện Biên tại Hội chợ Mùa Xuân 2026. Ảnh: B.S
Diễn ra từ ngày 2 đến 13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), huyện Đông Anh, Hà Nội, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 là sự kiện thương mại quy mô lớn với diện tích trưng bày lên tới 100.000m2 trong nhà và 45.000m2 không gian mở.
Tham gia ngày hội này, tỉnh Điện Biên đã thiết kế một gian hàng rộng 200m2 nằm trong nhà Triển lãm Kim Quy, thuộc phân khu chủ đề “Du xuân quê hương – Sản vật bốn phương”.
Khu vực trưng bày của tỉnh được xây dựng theo phong cách mở, tạo thành một không gian liên kết chặt chẽ giữa các khu chức năng và vách trang trí nghệ thuật.
Thiết kế này không chỉ tạo sự thông thoáng mà còn thúc đẩy khả năng tương tác, mở ra cơ hội hợp tác và kết nối giao thương trực tiếp giữa các đơn vị sản xuất trong tỉnh với các hiệp hội du lịch, tổ chức xúc tiến thương mại cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Để mang đến những trải nghiệm chân thực nhất cho du khách, Điện Biên đã lựa chọn kỹ lưỡng những đơn vị uy tín với các mặt hàng tiêu biểu.
Danh mục sản phẩm trưng bày rất đa dạng, từ đồ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống đến các loại nông sản đạt chứng nhận OCOP và các món ăn đặc sản đậm đà hương vị vùng cao.

Những sản phẩm nghề truyền thống tại gian hàng tỉnh Điện Biên. Ảnh: B.S
Theo ông Vũ Hồng Sơn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Điện Biên, việc tham gia sự kiện lần này không chỉ đơn thuần là hoạt động kích cầu mua sắm mà còn mang sứ mệnh quảng bá hình ảnh con người và mảnh đất lịch sử Điện Biên.
Thông qua đó, địa phương mong muốn giới thiệu những tiềm năng về văn hóa, dịch vụ và du lịch để mời gọi các công ty lữ hành nghiên cứu, xây dựng những tuyến hành trình mới về với địa phương.
Tại không gian này, nhiều mặt hàng OCOP quen thuộc đã khẳng định được vị thế nhờ sự đầu tư bài bản về chất lượng và bao bì, thành công trong việc tạo ấn tượng mạnh với người tiêu dùng. Những sản phẩm từ cà phê, trà, hạt mắc ca đến miến dong hay thịt gác bếp đều ẩn chứa những câu chuyện văn hóa riêng biệt của vùng Tây Bắc hùng vĩ.
Một số mặt hàng nhận được sự quan tâm đặc biệt có thể kể đến như: Gạo Séng Cù của HTX Tâm Thiện, cà phê Arabica Mường Ảng từ Công ty TNHH Hải An, mắc ca Việt Hà và các bộ trang phục, khăn váy thổ cẩm của HTX Pa Thơm.

Nhiều khách tham quan thích thú với các sản phẩm truyền thống của tỉnh Điện Biên. Ảnh: B.S
Ghi nhận thực tế trong những ngày vừa qua cho thấy lưu lượng khách tham quan gian hàng Điện Biên luôn duy trì ở mức cao, đặc biệt sôi động vào khung giờ chiều tối. Các loại thực phẩm đặc trưng như miến tỏi đen, thịt trâu, lợn hun khói được nhiều gia đình tại Thủ đô lựa chọn để chuẩn bị cho bữa cơm sum họp hoặc làm quà biếu ý nghĩa trong dịp Tết Nguyên đán đang cận kề.
Có thể nói, Hội chợ Mùa Xuân chính là "cầu nối" quan trọng giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác đầu tư và thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ các chương trình ưu đãi, dịch vụ du lịch hấp dẫn của Điện Biên tới đông đảo công chúng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 9/2/2026, tại Thư viện tỉnh Khánh Hòa, Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc, trưng bày hơn 1.000 ấn phẩm báo chí, phản ánh sinh động thành tựu phát triển của đất nước và tỉnh Khánh Hòa, đồng thời lan tỏa văn hóa đọc trong những ngày đầu xuân.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Với 112 mặt hàng đặc trưng cùng không gian trưng bày đậm chất nghệ thuật, tỉnh Lai Châu đã để lại ấn tượng mạnh mẽ tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất, mở ra nhiều cơ hội bứt phá cho nông sản và du lịch địa phương.
B.S
B.S
Trần Kiên
Đăng Tân
Thiên Bình
Phương Hiếu
T. Minh
Trần Quý
Thanh Lương
Trần Quý
Ngọc Trâm
Hương Trà
Minh Tân
Ngọc Trâm
Trí Vũ
Giang Sơn
Thiên Tâm