Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 28/01/2011 - 02:05
(Thanh tra)- Những phiên chợ vùng cao ở xứ Thanh, ngoài ý nghĩa về thương mại còn là nơi thể hiện nét văn hóa truyền thống, những phong tục, tập quán của từng dân tộc. Đây là nét đẹp cần được lưu giữ, duy trì và phát triển để những phiên chợ vùng cao luôn là một điểm hẹn văn hóa.
Đồng bào Thái sắm Tết ở phiên chợ phố Đòn
Vào những ngày cuối năm, khi hoa đào, hoa mai khoe sắc, nhân dân khắp mọi miền đất nước đang hồ hởi chuẩn bị đón mừng năm mới, chúng tôi ngược lên địa bàn xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa dự phiên chợ vùng cao phố Đòn. Trên những con đường vắt ngang sườn núi, bà con dân tộc ở các xã: Lũng Cao, Thành Sơn, Thành Lâm, Cổ Lũng, Ban Công cùng đồng bào ở tỉnh “láng giềng” Hòa Bình gồm các xã: Ngũ Luông, Tân Lạc, Lạc Sơn tấp nập gùi hàng xuống chợ. Đã thành thông lệ, chợ phố Đòn họp 2 phiên trong tuần vào sáng thứ năm và sáng chủ nhật. Chợ tọa lạc trên một khu đất rộng, ngay dưới chân núi rất thuận lợi về giao thông để đồng bào ở các bản xa, bản gần đến để tụ họp.
Chợ phố Đòn đông đúc nhất là từ 9 - 11 giờ sáng. Thời điểm ấy, người đi chợ đông vui, tấp nập như hội. Bên cạnh các quầy hàng với đa dạng sản phẩm như quần áo, giầy dép, chăn, màn, gối, đệm thì nhiều sản phẩm nông sản của đồng bào như lúa, gạo, sắn, ngô… tự làm ra được bày bán trong những chiếc mủng, chiếc gùi nhỏ trông rất bắt mắt. Đặc biệt, không thể thiếu các mặt hàng quen thuộc trong đời sống, sinh hoạt của bà con như: Thổ cẩm, rượu cần, măng, rau sạch, hoa quả tươi... tùy theo từng mùa. Tuy nhiên, các sản phẩm được tư thương lấy từ miền xuôi lên vẫn chiếm ưu thế. Nếu ai có dịp dự một phiên chợ ở đây sẽ cảm nhận được nét độc đáo của phiên chợ vùng cao. Bà con mua bán thoải mái, không có sự tranh giành khách như ở các chợ miền xuôi. Khi mua hàng, bà con chủ yếu nhằm vào chất lượng, hoặc sở thích, nếu ưng một món hàng nào đó, thường họ xem rất kỹ sau đó mới trả giá. Có người đi hàng chục cây số, nhưng chỉ mua một lạng thuốc lào, hay một con dao, chai nước mắm, túi mì chính... Chị Hà Thị Tình, thôn Mỏ Măng, xã Thành Lâm cho biết: “Nhà mình ở xa lắm, phải đi bộ qua 3 con dốc cao, 4 quả đồi mới đến được chợ. Muốn đi bằng xe máy cũng không được đâu vì đường dốc và khó đi. Mình đi chợ cho vui mà, chỉ bán vài lít rượu lấy tiền mua thức ăn cho gia đình thôi”.
Tại phiên chợ, những gian hàng của đồng bào Thái và Mường chủ yếu bày bán rau cải, gạo, rượu, măng tươi, giang chẻ lạt, quýt, thổ cẩm... Đến với chợ phố Đòn, mọi người còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp các trang phục truyền thống của mỗi dân tộc. Các mô típ hoa văn trên trang phục của người Mường thường rất cầu kỳ, được thêu dệt các hình học, hình động vật, hình trống đồng cổ... Còn các thiếu nữ dân tộc Thái nổi bật với làn da trắng hồng, trong trang phục thổ cẩm truyền thống, tay và cổ đeo nhiều đồ trang sức bằng bạc, luôn nở nụ cười tươi, làm đắm say nhiều anh trai Mường, Thái và Kinh cùng đi họp chợ.
Các phiên chợ phố Đòn, ngoài mục đích giao thương hàng hóa, đồng bào các dân tộc còn xem đây là dịp để gặp gỡ người thân, anh em, bạn bè để thông tin trao đổi với nhau về thời tiết, mùa màng, thu nhập, giá cả làm ăn... Cũng có người đi chợ chỉ để thư giãn, vui chơi sau nhiều ngày làm việc mệt nhọc. Đa số các tư thương kinh doanh ở chợ phố Đòn đều là người miền xuôi lên. Anh Bùi Văn Nam, chủ một quầy hàng cho biết, anh lên đây kinh doanh, lập nghiệp được 20 năm. Hàng hóa phục vụ cho đồng bào chủ yếu lấy từ dưới xuôi lên như giầy dép, chăn màn, gối, đệm, vải, sợi dệt thổ cẩm và các loại đồ dùng sinh hoạt trong gia đình.
Những năm trước đây, chợ phố Đòn còn chưa có khuôn viên, kiốt, chỉ lèo tèo vài ba nóc nhà, hàng hóa đơn giản, thô sơ. Khi chợ tan cũng là lúc khu phố vắng tanh, vắng ngắt không một bóng người. Gần đây, được sự quan tâm của chính quyền các cấp đầu tư quy hoạch, xây dựng lại khu chợ. Từ đó, nhiều gia đình đã mua đất xây nhà ở kiên cố và kinh doanh, buôn bán hai bên đường. Các phiên chợ đi vào hoạt động quy củ hơn, nhiều gian hàng tạp hóa, ăn uống cũng mọc lên khang trang, sạch sẽ với đủ loại sản phẩm, món ăn để phục vụ đồng bào. Người đi chợ ngày một đông hơn, hàng hóa tiêu thụ nhiều hơn, sản phẩm đa dạng hơn.
Những phiên chợ vùng cao ở xứ Thanh, ngoài ý nghĩa về thương mại còn là nơi thể hiện nét văn hóa truyền thống, những phong tục, tập quán của từng dân tộc. Đây là nét đẹp cần được lưu giữ, duy trì và phát triển để những phiên chợ vùng cao luôn là một điểm hẹn văn hóa.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị định số 285/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số 46/2019/NĐ-CP).
Thư Kỳ
(Thanh tra) - Chiều ngày 21/7, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 - 2026), đồng thời phát động Giải thưởng Lê Quý Đôn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2026.
Hoàng Hưng
Thùy Dương
Nguyệt Tân
Giang Nam
Dương Nguyễn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Trọng Tài
Đăng Tân
Thanh Lương
Văn Thanh
Minh Nguyệt
Nhài Nhật Huyền
Nguyễn Thanh
Tuệ Vân Thắng
Trần Quý