Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trà Vân
Thứ bảy, 10/05/2025 - 17:54
(Thanh tra) - Đại lễ Phật đản tại chùa Bái Đính năm nay có ý nghĩa sâu sắc khi diễn ra trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Sự kiện là dịp để khẳng định tinh thần “Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng xã hội nhân ái, văn minh, phát triển.
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình phối hợp với chùa Bái Đính long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025 với chủ đề “Lan tỏa tuệ giác - Kết nối nhân sinh”, nhằm góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương, hòa bình và đoàn kết dân tộc. Ảnh: Trà Vân
Lan tỏa tuệ giác - Kết nối nhân sinh
Ngày 10/5, tại chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình phối hợp với chùa Bái Đính long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025 với chủ đề “Lan tỏa tuệ giác - Kết nối nhân sinh”, nhằm góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương, hòa bình và đoàn kết dân tộc.

Nhiều bạn trẻ tham gia lễ Phật đản, ảnh: TV
Đại lễ Phật đản là ngày lễ quan trọng nhất đối với tất cả những người con Phật, đây không chỉ là dịp để chúng ta tưởng niệm ba sự kiện vĩ đại trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là: Đản sinh - Thành đạo - Nhập Niết bàn, mà còn là một ngày hội tụ văn hóa tâm linh toàn cầu, nơi nhân loại cùng nhau hướng về những giá trị phổ quát của tuệ giác Phật giáo đó là: lòng từ bi, trí tuệ và hòa bình đối với thế giới hôm nay.
Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đọc thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 của đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông điệp nêu rõ, năm nay là năm có ý nghĩa hết sức to lớn đối với Phật giáo Việt Nam và Dân tộc Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc tại TPHCM đúng vào dịp cả nước ta đang tưng bừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).
Tắm Phật-Nghi thức thiêng liêng tại lễ Phật đản chùa Bái Đính. Chư tôn đức, các đại biểu, phật tử tham gia nghi lễ tắm Phật, VIDEO: Trà Vân
"Trong Đại lễ Vesak năm nay, chúng ta vô cùng diễm phúc được cung thỉnh, chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bảo vật Quốc gia Ấn Độ và là bảo vật thiêng liêng vô giá của nhân loại. Xá lợi Đức Phật là kết tinh của tinh thần bi, trí, dũng, là hiện thân của hạnh nguyện vô ngã vị tha. Đồng thời, chúng ta cũng có được đầy đủ nhân duyên cung rước, đảnh lễ trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức, biểu tượng cho sự hy sinh cao cả vì hạnh phúc của dân tộc, vì trường tồn của Phật pháp" - Thông điệp nêu rõ.
Nhiều hoạt động từ thiện có ý nghĩa
Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 của đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi mỗi người con Phật chúng ta luôn tinh tấn tu tập, thể nhập từ bi tam muội, lan tỏa tình yêu thương đến chúng sanh vạn loại, thắp sáng thế gian này bằng ánh sáng từ bi và trí tuệ. Đồng thời, mong muốn tất cả người con Phật trên khắp thế giới đoàn kết, hòa ái và tích cực cùng nhân loại kiến tạo thế giới thái bình, an vui, hạnh phúc.

Ban tổ chức trao quà từ thiện tới 200 học sinh vượt khó trên địa bàn huyện Gia Viễn và huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Trà Vân
Trong không khí thành kính, trang nghiêm, các đại biểu cùng các tăng ni, phật tử và hàng nghìn người dân đã tham gia các nghi lễ Phật đản truyền thống như: dâng hương, cầu nguyện, tắm Phật… với mong muốn quốc thái, dân an, mọi người nhiều sức khỏe.
Dịp này, Ban tổ chức đã trao quà từ thiện tới 200 học sinh vượt khó trên địa bàn huyện Gia Viễn và huyện Nho Quan, trị giá 200 triệu đồng; tổ chức Khóa tu sinh viên với chủ đề “Tìm về cội giác - Nương bóng Từ bi”; Thiền trà với chủ đề "Hương trà mùa Phật - Vị ngọt Từ Bi" và tổ chức triển lãm Phật giáo với chủ đề “Văn hóa Phật giáo - Kết nối đạo đời” kể về cuộc đời Đức Phật và những giáo pháp của Ngài.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.
Bình Yên
(Thanh tra) - Tối 4/12, tại xã Cái Bè, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025 với chủ đề “Ký ức Làng cổ”.
Bích Liên - Đan Anh
Chính Bình
Bảo San
Thanh Hoa
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi