Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chưa bao giờ văn hóa nhận được sự quan tâm, được đặt đúng vị trí và được nâng tầm như hiện nay

Chính Bình

Thứ ba, 21/10/2025 - 17:02

(Thanh tra) - Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng nay (21/10) về "Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026".

Phiên thảo luận tại tổ 12 sáng 21/10. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Dự phiên thảo luận tại tổ 12 có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường cùng các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

Văn hóa được quan tâm và phát triển mạnh mẽ

Phát biểu tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cảm ơn những nhận xét, đánh giá thẳng thắn, chân tình và đầy trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội về những thành tựu trong lĩnh vực văn hóa - xã hội của đất nước, trong đó có đề cập đến vai trò quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ sự đồng tình cao với Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Theo đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước tiến rõ rệt cả về nhận thức, hành động và kết quả; đời sống tinh thần của nhân dân được nâng lên; công nghiệp văn hóa và giải trí đang phát triển mạnh mẽ. Việt Nam hiện có 10 di sản văn hóa được UNESCO công nhận, góp phần khẳng định vị thế văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

“Có thể nói, chưa bao giờ văn hóa được quan tâm, được đặt đúng vị trí và được nâng tầm như hiện nay,” Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, những kết quả tích cực đó có được nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan quản lý và tham mưu.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu thảo luận. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục (nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội) của Quốc hội tổ chức Hội thảo Văn hóa Việt Nam với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa.” Hội thảo này được xem là bước tiếp nối quan trọng sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, giúp chỉ ra những “điểm nghẽn” trong thể chế và mở ra hướng đột phá cho lĩnh vực văn hóa.

Trên cơ sở đó, nhiều đạo luật quan trọng đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng kiến tạo và mở rộng không gian phát triển như Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Sở hữu trí tuệ, và mới đây là Luật Quảng cáo.

Nhiều đại biểu Quốc hội đã chỉ ra, từ khi có Luật Điện ảnh mới, ngành điện ảnh đã có bước chuyển mình tích cực. Không chỉ là một môn nghệ thuật thứ bảy, Điện ảnh Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế là một ngành công nghiệp văn hóa. Tương tự, di sản không chỉ để cất giữ mà đã trở thành tài sản, nguồn lực vô giá, nhiều địa phương đã biến các di tích thành điểm đến du lịch, khai thác hiệu quả nguồn lực tại chỗ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, nhìn lại nhiệm kỳ này, dù đất nước phải đối mặt với không ít khó khăn, song cũng có nhiều thuận lợi. Đặc biệt, đây là giai đoạn diễn ra hàng loạt sự kiện chính trị - lịch sử trọng đại như Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Đây chính là thời điểm để chúng ta tổ chức các hoạt động văn hóa quy mô, qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước. Chưa bao giờ tinh thần dân tộc và khát vọng dựng xây của người Việt lại mạnh mẽ đến vậy, đó chính là sức mạnh con người, được nuôi dưỡng từ văn hóa.

Cũng từ nền tảng ấy, các giá trị văn hóa Việt Nam tiếp tục lan tỏa ra thế giới. Tại Hội nghị Thế giới về Chính sách văn hóa và phát triển bền vững (MONDIACULT 2025) do UNESCO phối hợp với Chính phủ Tây Ban Nha tổ chức, sáng kiến của Việt Nam về “Thập kỷ văn hóa vì sự phát triển bền vững” đã được chấp thuận và chuẩn bị trình lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Theo Bộ trưởng, điều này cho thấy Việt Nam không chỉ là thành viên tích cực mà còn là quốc gia có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển của văn minh nhân loại, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới.

Chuẩn bị ban hành Nghị quyết về chấn hưng văn hóa

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, tới đây Bộ Chính trị sẽ ban hành Nghị quyết “Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới” - một văn kiện có ý nghĩa đặc biệt, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời là động lực cho phát triển bền vững.

Ông Hùng nhấn mạnh, để văn hóa phát triển, yếu tố con người là then chốt. Cần có chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng và cơ cấu lại nguồn nhân lực ngành văn hóa, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý, tham mưu – những người cần có chuyên môn sâu và lòng say mê với văn hóa.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng lưu ý, sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính, các địa phương cần chủ động hoàn thiện quy hoạch phát triển, đặc biệt là quy hoạch về thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch.

Theo ông, quy hoạch không đơn thuần là phép cộng cơ học mà cần tính toán kỹ để tạo ra những công trình văn hóa mới, độc đáo, mang dấu ấn riêng. Khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, mỗi dự án đầu tư – dù chỉ là xây một nhà văn hóa – cũng cần được đặt đúng vị trí, có kiến trúc phù hợp, phản ánh bản sắc vùng miền và có giá trị lâu dài.

“Công trình văn hóa phải tồn tại hàng trăm năm, trở thành di sản và điểm đến tự hào của thế hệ mai sau,” Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Vùng cao khát vọng – Tự lực, đoàn kết, phát triển

Lào Cai: Vùng cao khát vọng – Tự lực, đoàn kết, phát triển

(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.

Bình Yên

08:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm