Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tổng lực giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ tư, 01/01/2014 - 07:49

(Thanh tra)- Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các cấp, ngành đã quan tâm thực hiện công tác giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và tạo được nhiều chuyển biến nhất định. Báo Thanh tra ghi lại công tác chỉ đạo tiến hành của các cấp, ngành trong việc giải quyết KN, TC trên cả nước.

Tại Hội nghị Tổng kết Kế hoạch 1130 khu vực phía Bắc ngày 8/8/2013 ở Ninh Bình, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh đã trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích trong giải quyết KN, TC tồn đọng. Ảnh: Bảo Anh

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh chia sẻ: Với sự tham mưu của Thanh tra Chính phủ (TTCP), Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 14 về việc chấn chỉnh nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết các vụ việc KN, TC. Tiếp đó, TTCP ban hành Kế hoạch 1130/KH-TTCP. Sau hơn 1 năm thực hiện, báo cáo tổng kết của TTCP nêu rõ: Các bộ, ngành, địa phương đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, TTCP triển khai giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài một cách chủ động, tích cực. Tỉnh uỷ, Thành ủy và UBND các tỉnh, TP đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cấp, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt; trong đó, giao Thanh tra tỉnh làm đầu mối thực hiện. 

Trong cả nước, có 13 tỉnh, TP báo cáo không còn vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài vào cuối năm 2011, nhưng vẫn chủ động thành lập các tổ công tác do Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan để kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người theo hướng dẫn tại Kế hoạch 1130. Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh tại Hội nghị Triển khai Kế hoạch 2100 và phối hợp công tác giữa Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước với các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Ảnh: Bảo Anh

Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 114 văn bản chỉ đạo, trong đó 24 tỉnh, TP xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; một số bộ ban hành chỉ thị để triển khai thực hiện công tác giải quyết KN, TC; tổ chức 447 hội nghị với 40.532 cán bộ tham gia để phổ biến, quán triệt và hướng dẫn việc thực hiện. Nhiều đơn vị đã kết hợp việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị 14, Kế hoạch 1130 lồng ghép với triển khai thực hiện Luật KN, Luật TC và các nghị định hướng dẫn thi hành như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Quốc phòng, các tỉnh: Lâm Đồng, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế... 

Một số ngành, địa phương và đơn vị đã triển khai thực hiện khá tốt và hiệu quả như: Hà Nội, Thái Bình, Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ, Nam Định, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Kon Tum, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, TP Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT)…

Là người gắn bó với công tác giải quyết KN,TC kéo dài theo Kế hoạch 1130, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh cho biết, nhiều địa phương đã thành lập các tổ công tác phối hợp tích cực với TTCP và các cơ quan Trung ương để rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng gắn với việc kiểm tra, đôn đốc giải quyết KN, TC đối với các cấp, ngành trong tỉnh. Phần lớn các bộ, ngành, địa phương đã phối hợp triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ. Đối với những vụ việc phức tạp, đã có sự tham gia tích cực của các cấp ủy Đảng, Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Đoàn Luật sư cùng với các cấp chính quyền để bàn bạc thống nhất phương án giải quyết. Trong quá trình triển khai, TTCP đã ban hành một số văn bản hướng dẫn và các biểu mẫu nghiệp vụ, cũng như tổ chức tập huấn về quy trình rà soát, giải quyết vụ việc nhằm bảo đảm triển khai thống nhất; định kỳ hàng tháng tổ chức họp giao ban giữa TTCP với các bộ, ngành Trung ương; tổ chức hội nghị sơ kết trên phạm vi toàn quốc, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết; xây dựng cơ sở dữ liệu về các vụ việc KN, TC tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Hội nghị Tổng kết Kế hoạch 1130 khu vực phía Bắc. Ảnh: Bảo Anh

Việc giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài đã tác động tích cực đến tình hình và kết quả của công tác giải quyết KN, TC. So với năm 2012, số đoàn đông người giảm 14,25%; số đơn thư KN, TC giảm 25%; số vụ việc KN, TC giảm 33,3%. Nhiều vụ việc bức xúc trong nhân dân đã được giải tỏa, nhiều vụ việc KN, TC tồn đọng, phức tạp, kéo dài qua nhiều năm đã được giải quyết dứt điểm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, bảo đảm tuân thủ pháp luật của Nhà nước và góp phần bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.

Tính đến thời điểm kết thúc Kế hoạch 1130, còn 62/528 vụ việc, chiếm 11,7% đang tiếp tục giải quyết. Trong đó có 28 vụ việc cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến; 34 vụ việc đang trong thời gian giải quyết. Đây là những vụ việc rất phức tạp, nhiều liên quan đến cơ chế, chính sách, cần phải có thời gian nghiên cứu đầy đủ và thống nhất cao giữa các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo xem xét, giải quyết dứt điểm. Thông qua giải quyết KN, TC tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các cấp, ngành và địa phương đã có phương án giải quyết, khôi phục quyền lợi và hỗ trợ cho công dân 1.389,2 tỷ đồng; 34,33ha đất sản xuất; 0,84ha đất ở; 24 nền nhà tái định cư…

“Bước phát triển kế tiếp của Kế hoạch 1130 chính là Kế hoạch 2100 mà TTCP đã triển khai đến các địa phương cuối năm 2012. Điều đó giống như một lời nhắc việc rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài luôn cần được cấp ủy, chính quyền địa phương coi trọng, bảo đảm quyền và lợi ích của từng người dân,  góp phần bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương”, Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh.

Bảo Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm