Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quảng Ninh yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Hoàng Hưng

Thứ bảy, 15/11/2025 - 13:02

(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng vừa ký chỉ thị về nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh – nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân. Ảnh: Hoàng Hưng

Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong xây dựng hệ thống chính trị liêm chính, phục vụ Nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai quyết liệt, toàn diện, bám sát quan điểm "không ngừng", "không nghỉ", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được phổ biến rộng rãi, kịp thời tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Hằng năm, các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai đồng bộ cả khu vực trong và ngoài Nhà nước, trọng tâm là công khai, minh bạch trong xây dựng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; thực hiện nghiêm kiểm soát quyền lực, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ sai phạm cao. Qua đó, nhiều hành vi tham nhũng, lãng phí đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh, góp phần củng cố niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp vào sự thượng tôn pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không có vùng cấm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: QMG

Tuy vậy, UBND tỉnh Quảng Ninh thẳng thắn nhìn nhận công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn tồn tại. Một số trường hợp cán bộ, công chức, viên chức còn biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; cá biệt vẫn xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành, công tác phối hợp, hướng dẫn tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn gặp khó khăn; việc tiếp cận thông tin để người dân tham gia giám sát, phản biện chưa thật sự hiệu quả; cơ chế bảo vệ người tố cáo còn bất cập.

Quảng Ninh cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm, quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ, kỷ luật kỷ cương, vì môi trường đầu tư minh bạch và quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đặc biệt trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương triển khai nghiêm các giải pháp trọng tâm với phương châm "Xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp minh bạch, kỷ cương, liêm chính, hiệu quả" và nguyên tắc "Rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm".

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu phải được đặt lên hàng đầu trong tổ chức quán triệt, triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đảm bảo quyết tâm chính trị đi đôi với hành động thực chất.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh - mô hình tiêu biểu trong xây dựng chính quyền 2 cấp hiệu quả. Ảnh: Hoàng Hưng

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

Các đơn vị được yêu cầu triển khai hiệu quả các nghị quyết quan trọng của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu rà soát, hoàn thiện và ban hành đầy đủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ, tiêu chuẩn, định mức, nhất là đối với bộ phận chuyên môn cấp xã. Đồng thời, chủ động rà soát các văn bản pháp luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung, khắc phục tình trạng chồng chéo chưa phù hợp với việc vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.

Tỉnh Quảng Ninh cũng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ; rà soát, sắp xếp trụ sở làm việc, xe ô tô công và tài sản công đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; khẩn trương đề xuất phương án sử dụng hoặc xử lý trụ sở dôi dư.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý.

Một trong những yêu cầu mạnh mẽ được đặt ra là tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra chậm trễ, đùn đẩy, né tránh hoặc hành vi nhũng nhiễu. Các cơ quan phải công khai đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của Nhân dân và doanh nghiệp liên quan đến hành vi tiêu cực; tập trung giám sát các lĩnh vực, địa bàn tiềm ẩn nguy cơ sai phạm cao.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương phải nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài, đặc biệt trong quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội.

Tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục thanh tra, kiểm tra các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, hiệu quả thấp, có nguy cơ lãng phí; kiên quyết thu hồi hoặc loại bỏ các dự án không cần thiết, ưu tiên nguồn lực cho các dự án cấp bách.

Quảng Ninh sẽ chủ động rà soát và đưa các vụ án, vụ việc tiêu cực, dư luận quan tâm vào diện theo dõi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là các vụ gây thất thoát, lãng phí lớn hoặc liên quan đến cán bộ, đảng viên trong quá trình vận hành chính quyền 2 cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo vệ người phản ánh, tố giác tham nhũng; tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tham gia giám sát quyền lực Nhà nước.

Tỉnh cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức ngoài Nhà nước để hướng dẫn thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực , rà soát hoạt động huy động đóng góp xã hội để đảm bảo đúng quy định.

Theo chỉ đạo mới của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh phải đưa nội dung thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh vào kế hoạch thanh tra hằng năm, bảo đảm mỗi đơn vị được thanh tra trách nhiệm ít nhất một lần trong một nhiệm kỳ. Kết quả thanh tra, kiểm tra sẽ được phối hợp chuyển cho Sở Nội vụ làm căn cứ bình xét, đánh giá xếp loại cán bộ, công chức.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ nâng cao kỷ luật, kỷ cương và siết chặt trách nhiệm cá nhân trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Hoàng Hưng

Cùng với đó, Thanh tra tỉnh là cơ quan thường trực đường dây nóng của tỉnh, trực tiếp tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân và doanh nghiệp liên quan đến hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan phải định kỳ hằng năm báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 15/12 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Thanh tra tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị và kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh, bảo đảm đồng bộ, đúng quy định.

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh trước đó đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/8/2025 về nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây là văn bản có ý nghĩa quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của UBND tỉnh và cơ quan Thanh tra tỉnh trong việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/8/2025 khẳng định những năm qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Các cấp, ngành đã nghiêm túc triển khai quy định pháp luật; nhiều vụ việc được giải quyết kịp thời, đúng quy trình, nhất là ở các lĩnh vực dễ phát sinh bức xúc như đất đai và an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI trong quản lý đơn thư và dữ liệu lớn, hướng tới nền hành chính liêm chính, phục vụ, hiện đại, gần dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

An Giang tăng cường đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

An Giang tăng cường đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(Thanh tra) - Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh An Giang có những chuyển biến tích cực. Việc xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực đã tạo niềm tin mạnh mẽ trong Nhân dân, góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật trên toàn tỉnh.

Cảnh Nhật

09:24 05/12/2025
Kế hoạch bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của tỉnh Tuyên Quang như thế nào?

Kế hoạch bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của tỉnh Tuyên Quang như thế nào?

(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành kế hoạch bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi đe dọa, trả thù, trù dập người đấu tranh chống tham nhũng.

Nam Dũng

15:06 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm