00:00
00:00
00:00

Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phú Thọ: Kinh phí hỗ trợ khắc phục bão số 3 được triển khai chặt chẽ, kịp thời, minh bạch

Nam Dũng

Thứ năm, 20/03/2025 - 16:36

(Thanh tra) - Đó là khẳng định của tỉnh Phú Thọ trong buổi làm việc với Đoàn Giám sát Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về việc giám sát việc quản lý, sử dụng, phân bổ kinh phí hỗ trợ Nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, nắm bắt tình hình triển khai công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, ngày 20/3.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn Giám sát Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam với tỉnh Phú Thọ. Ảnh: ND

Đoàn giám sát do bà Tô Thị Bích Châu - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Vận động cứu trợ Trung ương làm Trưởng đoàn.

Báo cáo của tỉnh Phú Thọ cho biết: Bão số 3, cơn bão mạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua đã gây ra hậu quả nặng nề về người và tài sản ở các tỉnh phía Bắc, tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ước tính hơn 1.640 tỷ đồng.

Ban Thường trực MTTQ tỉnh Phú Thọ đã kịp thời xây dựng, ban hành thông báo hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tổ chức tiếp nhận ủng hộ.

Tính đến hết ngày 31/12/2024, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận ủng hộ của hơn 900 đơn vị, tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 255 tỷ đồng. Ban Vận động cứu trợ cấp huyện, cấp xã tiếp nhận hơn 21 tỷ đồng...

Ban Vận động cứu trợ tỉnh Phú Thọ đã phân bổ số tiền hỗ trợ làm 3 đợt, tập trung hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà ở, sản xuất, khắc phục các công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, thông tin, thuỷ lợi, cấp nước sinh hoạt, điện lực, trường học, y tế, hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích, bị thương...

Số tiền còn lại của quỹ cứu trợ cấp tỉnh đến ngày 15/3/2025 là hơn 19 tỷ đồng. Kết quả vận động ủng hộ và phân bổ kinh phí được công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Về công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát, qua rà soát toàn tỉnh có 3.372 nhà tạm, nhà dột nát, trong đó nhu cầu xây mới hơn 2.000 nhà, sửa chữa trên 1.300 nhà. Tổng nhu cầu kinh phí cần thực hiện là gần 162 tỷ đồng, tổng nguồn lực đến thời điểm hiện nay là hơn 150 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, đã khởi công 811 nhà. Khó khăn, vướng mắc hiện nay là còn thiếu nguồn kinh phí, nhất là kinh phí hỗ trợ hộ nghèo không có khả năng đối ứng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phú Thọ Phùng Khánh Tài khẳng định, tỉnh đã tích cực, chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại của bão số 3. Công tác quản lý, sử dụng, phân bổ kinh phí hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiệt hại do bão số 3 được triển khai chặt chẽ, kịp thời, công khai, minh bạch, góp phần nhanh chóng ổn định sản xuất, kinh doanh, tạo được niềm tin trong Nhân dân.

Cũng nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ trân trọng gửi lời cảm ơn sự quan tâm của Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan Trung ương, các địa phương và các tổ chức, cá nhân trong cả nước đã giúp đỡ Phú Thọ khắc phục hậu quả thiên tai, đưa cuộc sống của người dân trở lại ổn định. Đồng thời mong muốn sớm có hướng dẫn để chuyển nguồn kinh phí còn lại chưa sử dụng sang triển khai các chính sách an sinh xã hội khác theo quy định, nhất là chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát. Đề nghị Trung ương đẩy nhanh tiến độ phân bổ các nguồn vốn hỗ trợ để tỉnh triển khai sớm, hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu đánh giá cao tỉnh Phú Thọ trong việc triển khai hiệu quả công tác quản lý, sử dụng, phân bổ kinh phí hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Bà Tô Thị Bích Châu đề nghị MTTQ, Ban Vận động cứu trợ các cấp tại tỉnh Phú Thọ khẩn trương rà soát, hoàn thiện các hồ sơ hỗ trợ, chứng từ quyết toán đảm bảo rõ ràng, đúng quy định. Số hóa dữ liệu để bàn giao đầy đủ khi sắp xếp, sáp nhập địa phương.

Đối với công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát, trên cơ sở tổng hợp đầy đủ các số liệu thống kê thực tế, rà soát các nguồn lực sẵn có, bà Châu đề nghị tỉnh cần linh hoạt, chủ động đưa ra những giải pháp tích cực, hiệu quả trong quá trình thực hiện; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực, ngày công lao động để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đảm bảo tiến độ đề ra.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ II: Thông tư 04 ra đời “giật mình” thấy sai?

Kỳ II: Thông tư 04 ra đời “giật mình” thấy sai?

(Thanh tra) - Việc sai phạm trong công tác tuyển sinh ở các trường THPT Dân tộc Nội trú (THPT DTNT) tỉnh, THPT DTNT Ngọc Lặc và các PTDTNT THCS ở các huyện miền núi Thanh Hóa mặc dù đã diễn ra nhiều năm, có nhiều đối tượng tuyển sinh sai quy định, thế nhưng nguyên nhân dẫn đến sai phạm cần phải xem xét ở nhiều góc độ.

Văn Thanh

19:21 21/03/2025
Kỳ I: Sai phạm đi qua nhiều năm học

Kỳ I: Sai phạm đi qua nhiều năm học

(Thanh tra) - Nhiều năm học liên tiếp, những sai phạm trong công tác tuyển sinh ở các trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mới bị “phát lộ”. Theo đó, có tới hàng trăm đối tượng được tuyển sinh qua các năm học ở 11 huyện miền núi Thanh Hóa chưa đúng quy định. Những tồn tại, sai sót này đã dần bị “phát lộ”, có huyện nhiều cán bộ đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt giam vì gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Văn Thanh

15:26 21/03/2025

Tin mới nhất

Xem thêm