Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Trong thời gian làm thủ quỹ tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, bị cáo Nguyễn Thị Huyền đã có hành vi tham ô tiền quỹ, sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.
Bị cáo Nguyễn Thị Huyền đã có hành vi tham ô tiền quỹ, sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân. Ảnh: LH
Ngày 24/12, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Huyền (SN 1984, trú phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), về tội Tham ô tài sản quy định tại khoản 1 Điều 353 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Nguyễn Thị Huyền từng là thủ quỹ của Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk.
Theo cáo trạng, ngày 19/3/2018, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk trình báo Công an thành phố Buôn Ma Thuột về sự việc có dấu vết cạy cửa sổ, đột nhập vào phòng Thủ quỹ, mở két sắt lấy trộm trên 500 triệu đồng.
Sau khi xác minh, ngày 29/3/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột ra Quyết định khởi tố vụ án số 142, về tội Trộm cắp tài sản. Ngày 23/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột bàn giao hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra theo thẩm quyền.

Trụ sở Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: NG
Qua rà soát và các tài liệu do Nguyễn Thị Huyền cung cấp, xác định tổng số tiền cho các cá nhân tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk tạm ứng từ tháng 4/2017 đến ngày 19/3/2018 chưa hoàn ứng là: 285.483.000 đồng.
Sau ngày 19/3/2018 thì những cá nhân đã hoàn ứng 210.483.000 đồng. Nguyễn Thị Huyền đã nhập vào quỹ số tiền 124.280.000 đồng. Còn lại (86.203.000 đồng), Huyền tự ý giữ lại, không nhập quỹ đơn vị, không ghi vào sổ quỹ tiền mặt. Huyền cũng không thông báo cho cá nhân nào ở Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk biết, mà Huyền sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.
Ngày 7/9/2021, Huyền bàn giao công tác cho Thủ quỹ mới là bà Nguyễn Thị Hường. Tuy nhiên Huyền không bàn giao và không thông báo về số tiền trên. Như vậy trong thời gian làm công tác thủ quỹ của trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk Huyền đã chiếm đoạt của Nhà trường số tiền 86.203.000 đồng.
Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Huyền đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng Huyền đã khắc phục toàn bộ hậu quả thiệt hại cho trường Chính trị bằng cách giao nộp toàn bộ số tiền chiếm đoạt 86.203.000 đồng cho Cơ quan điều tra. Tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án.
Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như quá trình xét hỏi tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Nguyễn Thị Huyền 3 năm 6 tháng tù.
Liên quan đến Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, Báo Thanh tra đã có nhiều bài phản ánh về các tồn tại trong công tác quản lý tài chính. Cụ thể, Sở Tài chính đã chỉ ra 18 sai phạm về công tác quản lý tài chính giai đoạn 2017-2022 của trường. Số tiền có dấu hiệu thất thoát, thiệt hại tại trường trên 1 tỷ đồng như: Chi vượt, chi sai định mức chế độ từ ngân sách Nhà nước trên 300 triệu đồng; thu vượt mức học phí của học viên trên 200 triệu đồng; thanh toán tiền vượt giờ chưa đúng quy định trên 155 triệu đồng; thanh toán tiền thuê đơn vị kiểm toán độc lập chưa đúng quy định với số tiền 231 triệu đồng…
Ngoài ra, năm 2018, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk trình báo Công an thành phố Buôn Ma Thuột về sự việc có dấu vết cạy cửa sổ, đột nhập vào phòng Thủ quỹ, mở két sắt lấy trộm trên 500 triệu đồng, khiến dư luận xôn xao.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ông Nguyễn Chí Hải, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cho biết, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng về công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động; ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.
Đan Quế
(Thanh tra) - Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh An Giang có những chuyển biến tích cực. Việc xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực đã tạo niềm tin mạnh mẽ trong Nhân dân, góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật trên toàn tỉnh.
Cảnh Nhật
Nam Dũng
Chu Tuấn
Trí Vũ
Hoàng Hưng
Hương Giang
Nam Dũng
Nam Dũng
Nguyệt Huy
B.S
Hương Giang
Nhật Minh
B.S
Trần Quý
B.S