Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đức Anh
Thứ tư, 04/08/2021 - 15:03
(Thanh tra) - Cơ quan báo chí của Văn phòng Tổng Công tố Liên bang Nga ngày 3/8 cho biết, Văn phòng đã phát hiện ra 33.000 nội dung dễ gây tham nhũng trong các văn bản luật của nước này trong 6 tháng đầu năm 2021.
Nửa đầu năm 2021, các công tố viên Nga đã tiến hành kiểm tra về phòng, chống tham nhũng đối với gần 500.000 văn bản luật. Ảnh: RAPSI, Vladimir Burnov
Theo báo cáo, trong nửa đầu năm 2021, các công tố viên đã tiến hành kiểm tra về phòng, chống tham nhũng đối với gần 500.000 văn bản luật.
Trong số đó, 36.000 luật có hơn 33.000 nội dung quy định dễ gây ra tham nhũng. Để loại bỏ những yếu tố này, các công tố viên đã đưa ra 2.500 yêu cầu, 33.000 ý kiến phản đối quy định hiện hành dễ gây tham nhũng, đệ trình 37 yêu cầu lên tòa án, gửi hơn 600 văn bản có liên quan.
Báo cáo cho biết, các công tố viên đã thành công trong việc loại trừ hơn 32.000 nội dung quy định dễ gây ra tham nhũng khỏi các văn bản luật.
Các nội dung thường được xác định dẫn đến tham nhũng là: Thiếu hoặc không có đủ thủ tục hành chính (12.300 trường hợp), quyền hạn lớn (8.700 trường hợp), áp dụng các hành vi pháp lý ngoài thẩm quyền (7.000 trường hợp), thay đổi phạm vi quyền (4.900 trường hợp), quy định trái ngược nhau (4.200 trường hợp).
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trường hợp một trưởng phòng ở tỉnh Phú Thọ bị kỷ luật vì chơi golf trong giờ làm việc không phản ánh tình trạng chung, nhưng là lời cảnh báo để địa phương tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Đăng Tân
(Thanh tra) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; chủ động kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm ngay từ cơ sở.
Cảnh Nhật
Hoàng Hưng
B.S
Cảnh Nhật
Nguyễn Thanh
Thanh Lương
Trần Kiên
PV
Thái Minh
Thu Huyền
Thùy Anh
Thái Hải
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa