Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đức Anh
Thứ ba, 29/12/2020 - 22:04
(Thanh tra) - Công ty Xây dựng Odebrecht của Brazil (gần đây đã đổi tên thành Novonor), phải nộp phạt 50 triệu USD vì tham nhũng liên quan đến việc xây dựng một đường cao tốc ở Colombia, nhà chức trách Colombia thông báo.
Đầu tháng 12, Odebrecht đã đổi tên thành Novonor để cố gắng tránh xa bê bối tham nhũng. Ảnh: AFP
Cơ quan Quản lý Công nghiệp và Thương mại Colombia cho biết, Công ty Odebrecht bị phạt vì triển khai một hệ thống hạn chế cạnh tranh tự do liên quan đến đoạn đường cao tốc Ruta del Sol dài 520 km từ trung tâm đến phía Bắc của đất nước.
Odebrecht và các đối tác địa phương là Corficolombiana, Episol đã "chuyển hướng nguồn lực từ việc thực hiện hợp đồng" để trả khoản hối lộ 6,5 triệu USD cho Gabriel Garcia - cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông, người đã giúp họ giành được hợp đồng.
Động thái này là một phần của "kế hoạch tham nhũng do Odebrecht triển khai trên quy mô toàn cầu, kéo dài hơn một thập kỷ và dẫn đến việc thanh toán hàng trăm triệu USD hối lộ ở các quốc gia khác nhau", Cơ quan Quản lý Công nghiệp và Thương mại Colombia cho biết thêm.
Cuộc điều tra của cơ quan chức năng Colombia dựa trên một thỏa thuận nhận tội mà Odebrecht đã đạt được với Bộ Tư pháp Mỹ vào năm 2016, và lời khai từ Gabriel Garcia - người đang bị quản thúc tại gia 5 năm.
Các giám đốc điều hành của Odebrecht là Luiz Bueno, Luiz Mameri và Yesid Arocha phải nộp phạt tổng cộng 900.000 USD vì "đã cấu kết" trong âm mưu tham nhũng tại dự án đường cao tốc Colombia.
Odebrecht là trung tâm của cuộc điều tra bê bối tham nhũng Car Wash khiến hàng chục doanh nhân và chính trị gia hàng đầu Brazil và các nơi khác ở Mỹ Latinh bị bỏ tù.
Kể từ khi ra mắt vào năm 2014, cuộc điều tra đã phát hiện ra một mạng lưới khổng lồ các công ty xây dựng lớn hối lộ chính trị gia ở một số quốc gia để có được những hợp đồng xây dựng công có giá trị cao.
Vụ việc làm dấy lên các cuộc khủng hoảng chính trị ở một số quốc gia. Ở Peru, 3 cựu Tổng thống đang bị điều tra trong khi cựu Tổng thống thứ tư, Alan Garcia, đã tự tử vào năm 2019 khi cảnh sát đến nhà để bắt ông.
Odebrecht đã được lệnh phải nộp nhiều khoản tiền phạt, trong đó có một khoản trị giá 2,6 tỷ USD cho Chính phủ Mỹ, Brazil và Thụy Sĩ.
Đầu tháng này, Odebrecht đã đổi tên thành Novonor để cố gắng tránh xa các vụ bê bối tham nhũng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm 2025, trong bối cảnh sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, qua đó góp phần phòng, chống thất thoát, lãng phí, bảo đảm khai thác tối đa nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Với tinh thần quyết liệt, không ngừng nghỉ, trong tháng vừa qua, Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thanh Hoá đã tập trung cao độ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, qua đó thu về hơn 10 tỷ đồng.
Tuấn Huy
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Cảnh Nhật
Đan Quế
Thu Huyền
Nam Dũng
Bảo San - Huy Trần
Tuấn Huy
T.Vân
Thiên Bình
Bảo San - Trần Huy
Chính Bình
PV
Chu Tuấn
Minh Nguyệt
Tuấn Kiệt