Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 07/10/2011 - 22:07
(Thanh tra) - Thẳng thắn, không né tránh, các đại biểu tham dự chỉ rõ những nguy cơ tham nhũng và hiến kế để hạn chế tham nhũng tại hội thảo hoàn thiện Dự thảo Báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo sát “Nguy cơ tham nhũng trong việc giao đất cho các doanh nghiệp (DN) kinh doanh bất động sản” ngày 7/10 do Viện Khoa học Thanh tra chủ trì.
Ông Đinh Văn Minh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra chủ trì hội thảo
Quy hoạch sử dụng đất tùy tiện - nguy cơ tham nhũng
Tại hội thảo, các đại biểu tham dự cho rằng, những nguy cơ tham nhũng dự thảo nêu không chỉ giới hạn trong việc giao đất/cho thuê đất cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản mà là nguy cơ chung trong giao đất/cho thuê đất.
Ông Dương Thành Phố, Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng nhận định, có một nguy cơ tham nhũng chưa được thể hiện trong dự thảo,đó là sự tùy tiện, chồng chéo trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. “Giá đất trước và sau quy hoạch rất khác nhau. Có người lợi dụng hệ số sử dụng đất để trục lợi khi phê duyệt quy hoạch. Nhiều khi rất bất bình nhưng không thể làm được gì và không thể xử lý được ai”, ông Phố nói.

Quang cảnh hội thảo
Đồng ý quan điểm, ông Nguyễn Thành Nam, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam khẳng đinh, làm đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt sẽ hạn chế tham nhũng. Nhưng, trong quá trình thực hiện lại có sự điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vì lợi ích của doanh nghiệp. Lúc này sẽ xuất hiện tham nhũng vì việc giao đất/cho thuê đất để kinh doanh bất động sản mang lại siêu lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Theo ông Nguyễn Thành Nam, nguy cơ tham nhũng từ giá đất cao, nhưng hiện nay chưa xác định được giá đất thế nào là sát thị trường. Để hạn chế tham nhũng vấn đề đặt ra là phải giải bài toán chia lợi nhuận cho Nhà nước, người dân bị thu hồi đất và doanh nghiệp từ việc giao đất để kinh doanh bất động sản. Vì khi có một kết quả rõ ràng buộc doanh nghiệp phải cân nhắc khi đầu tư và bỏ ra chi phí.
Phải tổ chức đấu thầu quyền sử dụng đất
Các đại biểu tham dự hội thảo cũng đưa ra nhiều kiến nghị để hạn chế tham nhũng trong việc giao đất/cho thuê đất.
Theo ông Nguyễn Quang Khải, Phòng Công nghiệp Thương mại Việt Nam, tham nhũng do độc quyền + tùy tiện + thiếu trách nhiệm giải trình + không công khai minh bạch cho nên để giảm tham nhũng trong lĩnh vực đất đai thì việc giao đất/cho thuê đất phải thông qua đấu thầu. “Đại diện tỉnh Hà Nam nêu chưa cơ quan nào xác định được giá đất thế nào là sát với thị trường thì thông qua đấu thầu sẽ làm được điều này”, ông Khải nói.

Ông Vũ Đức Canh, Phó Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh Ninh Bình khẳng định: Giá đất sát với thị trường thì nguy cơ tham nhũng sẽ được hạn chế
Đáp lời ông Khải, ông Đinh Văn Minh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra nhận định, giá đất thị trường không ai, không cơ quan nào xác định được mà do chính thị trường xác định thông qua hình thức đấu thầu. Nhưng trong quá trình thực hiện lại vướng nhiều khâu dù Luật Đấu thầu quy định rõ ràng.
Bổ sung ý kiến, ông Ngô Duy Mai, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang nêu: Nếu tổ chức đấu thầu quyền sử dụng đất sẽ hạn chế tham nhũng kể cả có “quân xanh, quân đỏ”. Nếu không tổ chức đấu thầu thì tham nhũng sẽ rơi vào túi cá nhân, quyền lợi của Nhà nước, của người dân đều không được bảo đảm. Ông Mai đề nghị dự thảo cần phải kiến nghị xây dựng cơ chế chính sách quản lý đất đai, giao đất/cho thuê đất đồng bộ, khép kín.
Ông Nguyễn Hồng Sơn, Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng TP Hà Nội băn khoan: Dự thảo nêu nhiều nguyên nhân dẫn đến nguy cơ tham nhũng nhưng những nguyên nhân này không mới. Ông Sơn đề nghị dự thảo cần chỉ rõ khâu nào có nguy cơ tham nhũng lớn nhất và nguyên nhân tham nhũng ở từng khâu để có những giải pháp khả thi hơn.
Hương Giang
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - So với Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, nhiều nội dung đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng chặt chẽ, cụ thể hơn, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát tài sản, thu nhập.
Bảo Anh
(Thanh tra) - Sau các đợt sắp xếp đơn vị hành chính, ở nhiều địa phương xuất hiện không ít trụ sở cũ cửa đóng im lìm, tường bong tróc, sân phủ đầy cỏ dại. Có những khu đất công nằm giữa vị trí trung tâm nhưng bị quây tôn bỏ trống nhiều năm. Cũng có nơi, thiết bị được đầu tư hàng tỷ đồng nhưng gần như không sử dụng hoặc sử dụng cầm chừng vì không phù hợp nhu cầu thực tế.
TS. Bùi Mạnh Cường
Minh Anh
Minh Anh
Ths. Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục I, TTCP
Văn Thanh
Đăng Tân
PV
Nguyễn Thanh
Thanh Nhung
Giang Nam
Hương Giang
Trần Quý
PV
Thái Hải
Bảo Anh