Theo dõi Báo Thanh tra trên
CTV Trần Minh Tuấn (Theo Reuters)
Thứ tư, 26/08/2020 - 14:02
(Thanh tra)- Người dân phản đối Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gần tư dinh của ông ở Jerusalem ngày 22/8/2020, do những cáo buộc tham nhũng của ông và những khó khăn kinh tế bắt nguồn từ việc phong tỏa đất nước trong cuộc khủng hoảng COVID-19.
Dòng người biểu tình ở Jerusalem. Ảnh: Reuters/Ronen Zvulun
Hàng nghìn người Israel đã biểu tình tại Jerusalem vào thứ bảy chống lại Thủ tướng Benjamin Netanyahu, lên án hành vi tham nhũng của ông và việc Chính phủ Israel xử lý đại dịch kém hiệu quả.
Đám đông người biểu tình đã tuần hành trên các đường phố bên ngoài dinh thự của ông Netanyahu, vẫy cờ và biển hiệu kêu gọi ông từ chức. Một số người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát. Ít nhất bảy người đã bị bắt giữ. Một cảnh sát bị thương.
Phong trào phản đối đã thu hút đông đảo người tham gia trong những tháng vừa qua. Các nhà phê bình cáo buộc ông Netanyahu bị phân tâm bởi một vụ án tham nhũng chống lại ông trong tình cảnh số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến. Ông đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Hôm thứ sáu, Israel đã vượt qua ngưỡng 100.000 trường hợp nhiễm virus corona. Đất nước này ghi nhận 809 ca tử vong do COVID-19 trong số 9 triệu dân. Israel đang trong thời kỳ suy thoái kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp dao động trên 20%.
Ông Netanyahu lên án các cuộc biểu tình chống lại ông, cáo buộc những người biểu tình chà đạp nền dân chủ và chỉ trích các phương tiện truyền thông Israel đã xúi giục người dân biểu tình. Ông lập luận rằng nền kinh tế của Israel đang nằm ở vị trí tốt hơn so với nhiều nước phát triển bị ảnh hưởng bởi đại dịch toàn cầu.
Cuộc biểu tình hôm thứ bảy diễn ra chỉ vài ngày trước thời hạn để Chính phủ thông qua ngân sách Nhà nước vào ngày 25/8. Nếu không thông qua được ngân sách Nhà nước thì Israel sẽ phải tổ chức tổng tuyển cử.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đảng ủy Thanh tra tỉnh Sơn La đã cụ thể hóa các chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành 8 nhóm nhiệm vụ gắn với chức năng ngành Thanh tra, trong đó nhấn mạnh kiểm soát quyền lực, phòng ngừa từ sớm và nâng cao chất lượng thanh tra.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Bộ Công Thương cho biết giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tiếp tục tăng kiểm soát quyền lực, xung đột lợi ích, tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác và trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Hoàng Hưng
Thanh Nhung - Trần Quý
Bùi Bình
Thanh Hoa
Đan Quế
Văn Thanh
Trần Quý
Thái Nam
Hải Hà
Đan Quế
Nguyễn Thanh
Trọng Tài
Thái Hải
Trí Vũ