Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ ba, 13/01/2026 - 08:30
(Thanh tra) - Năm 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ không phát hiện vụ việc tham nhũng, tiêu cực qua thanh tra, kiểm tra.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương. Ảnh: V.Hương
Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương, trong năm qua, lĩnh vực khoa học và công nghệ không phát hiện trường hợp vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cả trong cơ quan quản lý Nhà nước lẫn doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của bộ.
Kết quả này được bộ tổng hợp trên cơ sở triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, hoàn thiện thể chế, tăng cường minh bạch và kiểm soát trách nhiệm của người đứng đầu, trong bối cảnh yêu cầu phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày càng được siết chặt.
Duy trì kiểm tra nội bộ
Theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, sau khi Thanh tra Bộ kết thúc nhiệm vụ theo sắp xếp tổ chức, Bộ Khoa học và Công nghệ vẫn duy trì việc kiểm tra, xác minh thông qua các quyết định kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập tại một số đơn vị trong năm 2025. Hoạt động này nhằm bảo đảm tính liên tục trong giám sát, phòng ngừa và kịp thời phát hiện rủi ro tiềm ẩn.
Đáng chú ý, trong năm 2025, Bộ cũng không phát hiện trường hợp vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp và tổ chức khu vực ngoài Nhà nước thuộc phạm vi quản lý.
Việc chưa phát sinh vụ việc được đánh giá là kết quả của việc tăng cường minh bạch trong quản lý khoa học và công nghệ, nhất là trong phân bổ, sử dụng ngân sách cho hoạt động nghiên cứu, phát triển.
Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cũng thẳng thắn đánh giá dù chưa phát hiện vi phạm, nhưng các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng vẫn tiếp tục được giám sát chặt chẽ.
Công tác kiểm tra cuối năm và kiểm soát nội bộ được duy trì nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, không để phát sinh sai phạm trong điều kiện mới.
Phòng ngừa là trọng tâm
Cũng theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, một trong những trụ cột quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2025 là hoàn thiện thể chế.
Trong năm, bộ đã ban hành 44 văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đồng thời giảm thiểu nguy cơ phát sinh kẽ hở, sơ hở dễ bị lợi dụng.
Đặc biệt, năm 2025, bộ đã chủ trì xây dựng và tham mưu Chính phủ trình Quốc hội 10 dự án luật quan trọng, trong đó nhiều luật liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực mới, phức tạp như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ số, công nghệ cao và sở hữu trí tuệ.
Việc hoàn thiện khung pháp lý được xác định là giải pháp căn cơ để phòng ngừa tham nhũng ngay từ khâu xây dựng chính sách.
Cùng với đó, bộ đã triển khai nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động trên cổng thông tin điện tử; các đơn vị thực hiện công khai tài chính, chế độ, chính sách và giải đáp kịp thời kiến nghị; các thủ tục hành chính, mẫu biểu, quy trình cấp phép được công khai và tiếp nhận trực tuyến theo quy định.
Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập tiếp tục được thực hiện theo định hướng của Thanh tra Chính phủ. Ngoài ra, bộ cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình.
Năm 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã phân cấp, phân quyền 78 nhiệm vụ theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP, qua đó giảm thủ tục trung gian, hạn chế cơ chế “xin - cho" góp phần phòng ngừa tham nhũng từ gốc. 100% đơn vị trực thuộc bộ thực hiện trả lương qua tài khoản ngân hàng, từng bước xóa bỏ giao dịch tiền mặt trong chi trả nội bộ.
Năm 2025 ghi nhận việc chuyển giao nhiệm vụ tham mưu về phòng, chống tham nhũng từ Thanh tra Bộ sang Văn phòng Bộ. Chính sự thay đổi này đặt ra yêu cầu tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ, bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện ổn định, hiệu quả, lấy phòng ngừa làm trọng tâm trong giai đoạn tới, theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 4/3, Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 6 bị cáo là cán bộ phường nhận tiền để bỏ qua vi phạm trật tự xây dựng xảy ra trên địa bàn phường Thanh Trì, TP Hà Nội.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Theo báo cáo của Toà án Nhân dân (TAND) Hà Nội cho biết, từ năm 2021 - 2025, TAND hai cấp TP Hà Nội đã xét xử 251 vụ/1.425 bị cáo bị truy tố về các tội danh tham nhũng, chức vụ, kinh tế, lãng phí, tiêu cực đạt tỷ lệ 100%.
Nam Dũng
B.S
B.S
Thu Huyền
Đan Quế
Minh Nghĩa
Hoàng Hưng - Thanh Tùng
Nam Dũng
Tin, ảnh: Thu Huyền
Tiến Lực/TTXVN
Thanh Hòa/TTXVN
TTXVN
Theo TTXVN
Thái Hải
Thái Hải - Phương Hiếu
T.Vân