Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ ba, 07/10/2025 - 08:26
(Thanh tra) - Trong 9 tháng đầu năm 2025, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục được triển khai đồng bộ, quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng dẫn đến phải xử lý kỷ luật.
Hội nghị lựa chọn, bốc thăm ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2025. Ảnh: Kiều Liên
Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Lào Cai, trong kỳ vừa qua, có 5 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó 1 người bị xử lý hình sự và 4 người bị xử lý kỷ luật. Cụ thể, 2 cán bộ bị xử lý theo hình thức khiển trách và 2 cán bộ bị xử lý theo hình thức cách chức. Đây được coi là biện pháp nghiêm khắc, thể hiện sự kiên quyết của tỉnh trong việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong phòng, chống tham nhũng.
Theo ông Hà Đức Minh, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai, việc xử lý kỷ luật người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị phải nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không để xảy ra những sơ hở, thiếu sót dẫn đến tiêu cực.
Song song với công tác xử lý sai phạm, Lào Cai đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành hơn 40 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời trực tiếp ban hành hơn 50 văn bản triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các cơ quan, đơn vị toàn tỉnh cũng đã ban hành hơn 700 văn bản mới, tổ chức 476 lớp tuyên truyền với trên 25.500 lượt người tham gia, phát hành hơn 1.100 đầu sách, tài liệu pháp luật liên quan.
Việc công khai, minh bạch trong tổ chức, hoạt động cơ quan Nhà nước tiếp tục được thực hiện nghiêm túc đặc biệt là trong quản lý tài chính, tài sản công, thủ tục hành chính và công tác cán bộ. 15 cơ quan, đơn vị đã được kiểm tra việc thực hiện quy định công khai, minh bạch; 4 cơ quan, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn.
Ngoài ra, 140 cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải thực hiện chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng, trong đó 79 trường hợp đã hoàn thành việc chuyển đổi. Công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập cũng được triển khai nghiêm túc với 2.768 bản kê khai được thực hiện, trong đó 30 cá nhân được xác minh trực tiếp.
Trong 9 tháng, qua điều tra tội phạm, cơ quan chức năng đã phát hiện 2 vụ tham nhũng với 2 đối tượng bị khởi tố. Các kết quả này cho thấy công tác phòng ngừa kết hợp với phát hiện, xử lý tham nhũng đang được triển khai đồng bộ, hiệu quả.
Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế như: Việc bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập ở một số đơn vị còn chậm; chế độ báo cáo đôi khi chưa kịp thời, chất lượng chưa cao; một số cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị vẫn còn biểu hiện chưa quyết liệt, thiếu sâu sát trong chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng.
Thời gian tới, tỉnh Lào Cai tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các nghị định hướng dẫn; tăng cường kiểm soát tài sản, thu nhập; siết chặt công tác cán bộ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số để phòng ngừa tham nhũng, nhũng nhiễu.
Chánh Thanh tra tỉnh Hà Đức Minh khẳng định: “Chúng tôi kiên định quan điểm xử lý nghiêm các sai phạm đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu. Cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo phải nêu gương, nếu để xảy ra tham nhũng trong phạm vi phụ trách thì sẽ bị xử lý, không có ngoại lệ”.
Việc 4 cán bộ lãnh đạo bị xử lý kỷ luật trong thời gian qua là minh chứng rõ ràng cho sự quyết tâm, nhất quán của tỉnh Lào Cai trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây không chỉ là lời cảnh tỉnh cho đội ngũ cán bộ, công chức mà còn củng cố niềm tin của nhân dân vào quyết tâm làm trong sạch bộ máy, xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính và phục vụ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh An Giang có những chuyển biến tích cực. Việc xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực đã tạo niềm tin mạnh mẽ trong Nhân dân, góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật trên toàn tỉnh.
Cảnh Nhật
(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành kế hoạch bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi đe dọa, trả thù, trù dập người đấu tranh chống tham nhũng.
Nam Dũng
Chu Tuấn
Trung Hà
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh