Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Huyền
Thứ ba, 25/03/2025 - 06:04
(Thanh tra) - Theo Thanh tra tỉnh Hậu Giang, một trong những hạn chế, tồn tại trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh trong quý 1/2025 đó là tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng thuộc các cơ quan tư pháp đạt thấp (9,12%).
3 cán bộ bị tạm giam vào tháng 1/2025 do liên quan sai phạm tại dự án siêu thị và khu đa chức năng ở thị xã Long Mỹ. Ảnh: Công an tỉnh Hậu Giang
Thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 9,12%
Trong quý 1/2025, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực với nhiều hình thức phù hợp cho từng đối tượng như: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, lồng ghép vào các cuộc họp, các hoạt động hỗ trợ tư pháp hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, với 745 lượt người dự.
Về kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng, Thanh tra tỉnh Hậu Giang cho biết trong kỳ chuyển sang tổng cộng 3 vụ, 12 đối tượng. Trong đó, cơ quan điều tra các cấp thụ lý 1 vụ 4 bị can; viện kiểm sát thụ lý 2 vụ 8 bị can.
Kết quả xử lý tài sản tham nhũng, tổng số tiền sai phạm là 8.880.965.730 đồng. Trong đó, đã thu hồi, nộp khắc phục với số tiền 810.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 9,12%, chưa nộp khắc phục số tiền 8.070.965.730 đồng (thuộc các cơ quan tư pháp).
Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh Hậu Giang, tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng thuộc các cơ quan tư pháp trong quý 1 đạt 9,12% là thấp. Bên cạnh đó, một số trường hợp người kê khai tài sản, thu nhập chưa nghiên cứu kỹ hướng dẫn kê khai tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ, dẫn đến kê khai tài sản không đúng mẫu biểu hướng dẫn; kê khai thiếu thông tin về tài sản, thu nhập và giải trình biến động về tài sản, thu nhập chưa đầy đủ, rõ ràng.
Cùng với đó, việc theo dõi, tổng hợp, kiểm tra công tác PCTN, tiêu cực khu vực ngoài Nhà nước từng lúc chưa kịp thời.
Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên do trình độ, năng lực của một số cán bộ, công chức, viên chức tham mưu trong công tác quản lý Nhà nước về PCTN, tiêu cực từng lúc còn hạn chế, chưa chủ động. Một số cán bộ, công chức, viên chức tham mưu trong công tác PCTN, tiêu cực luân chuyển đổi vị trí công tác làm ảnh hưởng đến công tác tham mưu cũng như công tác tổng hợp báo cáo.
Ngoài ra, một vài đơn vị thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ chưa tốt, còn xảy ra tình trạng tham ô tài sản. Một số công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực PCTN, tiêu cực chưa có kinh nghiệm nên chưa phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực.
Tham nhũng, tiêu cực vẫn còn tiềm ẩn, phức tạp
Bên cạnh việc nêu lên một số mặt hạn chế, Thanh tra tỉnh Hậu Giang cũng chỉ ra những “điểm sáng” trong công tác PCTN, tiêu cực quý 1 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều cố gắng thực hiện nhiệm vụ PCTN, tiêu cực theo quy định pháp luật. Thực hiện tốt công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền pháp luật và các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng; thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội hướng vào những lĩnh vực nhạy cảm, có dư luận xã hội, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.
Thanh tra tỉnh Hậu Giang dự báo tình hình tham nhũng, tiêu cực vẫn còn tiềm ẩn, phức tạp. Ảnh: Thu Huyền
Công tác cải cách hành chính gắn với chính quyền điện tử có nhiều đổi mới và hiệu quả, việc chuyển đổi vị trí công tác từng bước được quan tâm hơn; việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp quy định nghị quyết của HĐND tỉnh và quyết định của UBND tỉnh.
Về công tác phối hợp, các cơ quan khối nội chính tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác PCTN, tiêu cực thông qua việc trao đổi, cung cấp thông tin, các báo cáo liên quan đến lĩnh vực ngành mình phụ trách được thực hiện kịp thời khi có yêu cầu, phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc kéo dài có yếu tố lịch sử để lại.
Theo dự báo của Thanh tra tỉnh Hậu Giang, tình hình tham nhũng, tiêu cực vẫn còn tiềm ẩn, phức tạp, có thể xảy ra hành vi tham nhũng, tiêu cực ở một số lĩnh nhạy cảm và dư luận xã hội quan tâm, như: Đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu, đấu giá; quản lý, sử dụng đất đai; việc mua bán, chuyển nhượng, mua sắm tài sản công; tài chính, ngân sách; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; việc quản lý và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia,...
Thời gian tới, cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, tỉnh Hậu Giang sẽ đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các đối tượng tham nhũng, tiêu cực.
Đối với công tác thanh tra, sẽ thực hiện thanh tra theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh và khi được Chủ tịch UBND tỉnh giao; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, thanh tra lại vụ việc thanh tra hành chính đã có kết luận của thanh tra sở, thanh tra huyện nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa xây dựng Kế hoạch triển khai các nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2025.
Nguyễn Điểm
(Thanh tra) - Liêm chính là phẩm chất cốt lõi trong đạo đức công vụ, đặc biệt quan trọng đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an Nhân dân – lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Chính vì vậy, giáo dục và thực hành liêm chính đóng vai trò rất quan trọng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân, đặc biệt là đối với đội ngũ cán một số điều hành đạo, chỉ huy Công an Nhân dân.
Hoàng Nam
Hoàng Nam
Hương Trà
Thanh Hoa
Cảnh Nhật
Nguyễn Điểm
Bùi Bình
Hoàng Nam
Bùi Bình
Thái Hải
Theo VietinBank
Mai Lê
Chính Bình
Bùi Bình
Hương Giang