Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hàng loạt cán bộ TP Thanh Hóa bị khai trừ Đảng

Văn Thanh

Thứ năm, 07/10/2021 - 13:18

(Thanh tra) - Ngày 7/10, thông tin từ Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Thanh Hóa cho biết, vừa họp xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm, trình Ban Thường vụ Thành uỷ xem xét, quyết định.

Công sở UBND phường Quảng Thắng, nơi ông Đỗ Anh Bắc công tác. Ảnh: VT

Theo đó, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ đã họp xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm đối với ông Đỗ Anh Bắc, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Quảng Thắng, đã sử dụng bằng trung cấp hành chính không hợp pháp. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành uỷ đã quyết định cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Anh Bắc.

Ông Nguyễn Hữu Tùng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hoằng Quang, đã vi phạm đạo đức, lối sống. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành uỷ TP Thanh Hóa đã quyết định cách chức Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoằng Quang, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Hữu Tùng.

Bà Khâu Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hải, nhiệm kỳ 2016-2021 bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành uỷ đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Khâu Thị Phượng.

Ông Tống Quang Thái, nguyên Phó Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng và Tái định cư thành phố bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xử phạt 22 tháng tù giam về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành uỷ đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tống Quang Thái.

Ông Nguyễn Văn Đức, nguyên cán bộ hợp đồng Ban Giải phóng mặt bằng và Tái định cư thành phố Thanh Hóa bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xử phạt 5 năm tù giam về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TP Thanh Hóa đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Đức.

Ông Phạm Tiến Độ, nguyên Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Tổ trưởng Tổ Dân phố Lễ Môn nhiệm kỳ 2019-2021, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xử phạt 6 tháng tù giam về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TP Thanh Hóa đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Tiến Độ.

Cùng với việc xử lý kỷ luật về Đảng, các đảng viên sẽ bị xử lý kỷ luật về hành chính và đoàn thể theo quy định.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nhận 22 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

Nhận 22 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

(Thanh tra) - Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1989, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù.

Nam Dũng

16:16 21/03/2026
Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn: Tạo đột phá trong phòng, chống tham nhũng

Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn: Tạo đột phá trong phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn là yêu cầu cấp thiết, khách quan và có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần tháo gỡ vướng mắc pháp lý và tổ chức thực hiện, qua đó tạo ra đột phá, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.

Thái Hải

16:51 20/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm