Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 09/09/2013 - 09:14
(Thanh tra) - Nhằm khuyến khích, động viên và nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành Thanh tra, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2013), Báo Thanh tra tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về thanh tra”. Ngay sau khi triển khai, Ban Biên tập Báo đã nhận được nhiều thông tin về cuộc thi này.
Phó Chánh Thanh tra Bộ Công thương Lê Việt Long:
Tạo sự gắn kết giữa các đơn vị
Sau khi nhận được kế hoạch của Báo Thanh tra về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về thanh tra” cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành Thanh tra, lãnh đạo Thanh tra Bộ Công thương đã tổ chức họp kế hoạch triển khai, đồng thời giao Công đoàn Cơ quan tổ chức phát động cuộc thi tới toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức thanh tra các sở, ngành, đơn vị thuộc Bộ. Công đoàn Cơ quan cũng đã tổ chức photo tài liệu tham khảo cũng như bộ câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi để gửi tới toàn thể cán bộ Thanh tra ngành Công thương.
Nhìn chung, các các bộ, công chức, viên chức Thanh tra Bộ Công thương khi nhận thông báo về cuộc thi đã rất hào hứng và phấn khởi. Đây cũng là cơ hội để Thanh tra ngành Công thương tổ chức tập huấn nâng cao trình độ về pháp luật thanh tra nói chung và thanh tra chuyên ngành nói riêng.
Việc Báo Thanh tra tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về thanh tra” vào thời điểm này là rất cần thiết và có ý nghĩa, bởi như chúng ta đã biết, cán bộ làm công tác thanh tra thường xuyên phải thay đổi lĩnh vực công tác, nên việc cập nhật về pháp luật là nhu cầu tất yếu và cần thiết.
Trong quá trình thực hiện công tác thanh tra, dù đã được trang bị những kiến thức pháp luật, nhưng khi áp dụng để xử lý công việc thực tế cũng có không ít những khiếm khuyết. Do vậy, việc cập nhật, bổ sung thêm kiến thức trong lĩnh vực hoạt động của mình qua các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, đặc biệt như cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về thanh tra” do Báo Thanh tra tổ chức này sẽ rất ý nghĩa và thiết thực.
Qua nghiên cứu các câu hỏi trong cuộc thi, tôi thấy nội dung rất đa sắc màu và sát với thực tế. Trong đó, ấn tượng là các câu hỏi tình huống và cảm nhận về nghề. Thông qua những câu hỏi này đã tạo cơ hội gắn kết giữa các cán bộ thanh tra, giữa các phòng và giữa các đơn vị với nhau để cùng đưa ra những tình huống cụ thể để trao đổi, nâng cao về kỹ năng nghiệp vụ.
Tôi nghĩ rằng, ngoài việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về thanh tra”, Báo Thanh tra cũng có thể tổ chức thêm nhiều cuộc thi khác tìm hiểu về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hoặc những nội dung khác có liên quan đến công tác thanh tra.
Chánh Thanh tra TP Hải Phòng Trần Thị Uyên:
Cơ hội củng cố kiến thức pháp luật cho ngành

Thanh tra TP Hải Phòng đã nhận được nội dung cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về thanh tra” do Báo Thanh tra tổ chức. Mặc dù chưa có kế hoạch cụ thể về việc tham dự cuộc thi vì mới nhận được thông báo, nhưng lãnh đạo Thanh tra TP đã giao Văn phòng lập kế hoạch tổ chức triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra TP, thanh tra sở, ngành để nắm được kế hoạch này, góp phần thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam.
Dù khối lượng công việc lớn, thời gian để dành cho cuộc thi qui mô là rất khó, nhưng không vì thế mà ngành Thanh tra Hải Phòng bỏ qua cơ hội củng cố kiến thức pháp luật về thanh tra cho toàn thể cán bộ trong ngành.
Lãnh đạo Thanh tra TP Hải Phòng sẽ tạo điều kiện cao nhất, nhằm khuyến khích để các cán bộ ngành Thanh tra Hải Phòng tham gia cuộc thi với số lượng lớn.
Đây cũng là cơ hội để cán bộ thanh tra nhận thức sâu sắc về pháp luật, cũng như có cơ hội giao lưu với các đơn vị khác trên cơ sở các câu hỏi tình huống mà Ban Tổ chức đưa ra.
Tham dự cuộc thi này cũng là cơ hội để toàn thể cán bộ ngành Thanh tra củng cố những kiến thức pháp luật về thanh tra, áp dụng vào thực tế công việc đạt hiệu quả hơn. Bởi trên thực tế, các quy định của pháp luật nói chung còn chưa đồng bộ, tính thống nhất chưa cao, không những thế, còn thường xuyên thay đổi. Việc củng cố kiến thức về pháp luật nói chung và pháp luật về thanh tra nói riêng thông qua các cuộc thi như Báo Thanh tra tổ chức là việc làm rất cần thiết.
Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phạm Văn Hiền:
Có thể tự bổ sung được kiến thức còn thiếu
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về thanh tra” do Báo Thanh tra tổ chức, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra Bộ và chỉ đạo thanh tra các đơn vị thuộc Bộ triển khai tới toàn thể đơn vị mình.
Thông qua cuộc thi này, những người làm công tác thanh tra sẽ hiểu rõ hơn về pháp luật, đặc biệt là pháp luật về thanh tra và thanh tra chuyên ngành.
Tại ngành Thanh tra Nông nghiệp, hiểu rõ lực lượng thanh tra chuyên ngành là lực lượng nòng cốt nên ngay sau khi Luật Thanh tra mới có hiệu lực, Thanh tra Bộ đã triển khai phổ biến, tập huấn, quán triệt, tổ chức tuyên truyền tới toàn ngành.
Từ những kiến thức về pháp luật được bổ sung, thời gian qua, Thanh tra ngành Nông nghiệp đã tập trung chú trọng thanh tra quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, bảo đảm an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản đạt kết quả cao. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật nước ta còn chưa đồng bộ, nhiều quy định thường xuyên thay đổi, do vậy, tham gia cuộc thi do Báo Thanh tra tổ chức, mỗi cán bộ thanh tra sẽ tự trang bị cho mình những kiến thức cần và đủ, đặc biệt là có thể bổ sung được những kiến thức còn thiếu hụt.
Hy vọng, cuộc thi sẽ thu hút được số lượng đông cán bộ thanh tra tham dự và là sân chơi để toàn ngành Thanh tra trao đổi kinh nghiệm từ thực tiễn công tác, bổ sung những bất cập trong quá trình hoạt động nhằm hoàn thiện hơn về hệ thống pháp luật ngành Thanh tra.
Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Oanh:
Có thể mở rộng đối tượng tham gia
Thanh tra tỉnh Hải Dương rất hào hứng với cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về thanh tra” do Báo Thanh tra tổ chức. Sau khi nhận được thông tin từ Ban Tổ chức, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã có công văn gửi tới các sở, thành phố, huyện, thị thuộc tỉnh Hải Dương, đồng thời, chỉ đạo lãnh đạo các phòng thuộc Thanh tra tỉnh đề nghị tạo điều kiện để các cán bộ thanh tra tham dự cuộc thi.
Theo tôi, ngoài việc đối tượng dự thi như Ban Tổ chức quy định là cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ; thanh tra các bộ, ngành, địa phương, có thể mở rộng ra các đối tượng khác không phải là cán bộ thanh tra. Bởi, những cuộc thi như thế này không chỉ là để củng cố, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho cán bộ, công chức viên chức cho toàn ngành Thanh tra mà còn là một cách tuyên truyền có hiệu quả về các quy định của pháp luật. Càng nhiều đối tượng nắm được các quy định của pháp luật thì việc thực thi pháp luật càng có hiệu quả.
Tại Hải Dương, tôi thấy, các cán bộ thanh tra rất hào hứng với cuộc thi này của Báo Thanh tra.
Sau cuộc thi này, hy vọng Báo Thanh tra sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc thi tìm hiểu về pháp luật khác, đặc biệt là mở rộng đối tượng tham dự, kể cả những người dân.
Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên Phạm Bình Định:
Một hình thức tự học thiết thực

Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã và đang triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về thanh tra” do Báo Thanh tra tổ chức. Chúng tôi nhận thấy, đây là cuộc thi thiết thực và rất cần đối với ngành Thanh tra. Bởi lẽ, hoạt động thanh tra đòi hỏi mỗi cán bộ thanh tra phải là “tấm gương cho người ta soi” như lời dạy của Hồ Chủ tịch. Để làm được điều đó, trước hết mỗi cán bộ cần phải vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, ở đây cụ thể là am hiểu về pháp luật, trong đó trước hết là pháp luật về thanh tra.
Trong bối cảnh hiện nay, các quy định của pháp luật nói chung còn chưa đồng bộ, tính thống nhất chưa cao, thậm chí, có chỗ, có lúc còn chồng chéo hay mâu thuẫn lẫn nhau; đặc biệt, các qui định này hường xuyên được sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới thì việc cập nhật, trau dồi, tự học là một đòi hỏi bắt buộc. Việc tham dự các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật giống như cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về thanh tra" mà Báo Thanh tra tổ chức là cách tự học, tự bồi dưỡng có hình thức hấp dẫn, dễ tiếp cận nhất. Mặt khác, trong khuôn khổ Chương trình "Nâng cao năng lực tổng thể của ngành Thanh tra", đây cũng là một dạng đào tạo cán bộ đi vào chiều sâu. Mỗi cán bộ, thanh tra viên sẽ phải tự rà soát lại phần kiến thức mình còn chưa nhuần nhuyễn khi tham gia cuộc thi, và qua đó, tự bổ sung cho mình.
Tôi không nhận xét sâu về câu hỏi của cuộc thi bởi các đơn vị đang triển khai. Tuy nhiên, qua nghiên cứu sơ bộ, tôi nhận thấy câu hỏi đã đề cập đến các kiến thức cần nắm vững đối với từng cán bộ thanh tra khi tham gia công tác. Đặc biệt, có những câu hỏi đã đề cập đến những góc độ của thực tế đời sống mà pháp luật về thanh tra còn bỏ ngỏ hoặc qui định chưa chặt chẽ.
Cá nhân tôi cũng hi vọng với sự vào cuộc của số đông cán bộ thanh tra thì Ban Tổ chức cuộc thi sẽ ghi nhận được nhiều cống hiến, đóng góp xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật về thanh tra, xây dựng một nền tảng để công tác thanh tra ngày một hiệu quả.
Phương Hiếu
(Thực hiện)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau 5 năm triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, Nghệ An đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Khi nhu cầu điện tăng cùng mục tiêu tăng trưởng hai con số, tiết kiệm điện đang chuyển từ một giải pháp giảm chi phí thành "mệnh lệnh" của an ninh năng lượng quốc gia.
Thanh Hoa - Đông Hà
Đăng Tân
Quang Dân
Thanh Hoa - Đông Hà
Quang Dân
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Văn Thanh
Đông Hà
Nhật Huyền
Nhật Huyền
Trí Vũ
Hương Trà
Nguyễn Điểm
Nhật Huyền
T.Vân