Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Đề nghị truy tố 54 bị can trong vụ án chuyến bay giải cứu trong dịch Covid-19

Q. Đông

Thứ ba, 04/04/2023 - 14:01

(Thanh tra) - Ngày 4/4, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án các chuyến bay giải cứu đưa công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại nước ngoài khi dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2020.

Một số bị can từng giữ chức vụ cao "dính chàm" trong đại án chuyến bay giải cứu. Ảnh: BA

Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị Viện kiểm sát Nhân dân đồng cấp truy tố 54 bị can về các tội: Đưa hối lộ; môi giới hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong số 20 bị can bị đề nghị truy tố về tội "nhận hối lộ" có hai bị can nguyên là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Vũ Hồng Nam; ông Chử Xuân Dũng, nguyên Phó chủ tịch UBND Hà Nội và Trần Văn Tân, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó, bị can Nguyễn Quang Linh, nguyên Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ cũng bị đề nghị truy tố cùng tội danh “nhận hối lộ”.

Nhiều bị can nguyên là lãnh đạo cấp cục, vụ và cán bộ của Bộ Ngoại giao; Bộ Y tế; Bộ Giao thông Vận tải; Văn phòng Chính phủ; Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Công an; Ban Đối ngoạiTtrung ương… cũng bị đề nghị truy tố vì những sai phạm liên quan đại án này.

Theo kết luận, ông Nguyễn Quang Linh đã lợi dụng vị trí công tác của mình là Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực để nhận hối lộ và giúp một số công ty được phê duyệt chuyến bay tham gia chuyến bay giải cứu. Bị can Linh bị cáo buộc đã nhận hối lộ hơn 4 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ hành vi "nhận hối lộ" của nhiều cán bộ khác, trong đó có bị can Nguyễn Thanh Hải, nguyên Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ. Ông Hải với vai trò là Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất lãnh đạo các cấp phê duyệt chuyến bay combo theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bị can Hải chỉ đạo thuộc cấp tiếp nhận hồ sơ, đề xuất hoặc đồng ý theo đề xuất theo đề xuất của chuyên viên trình lãnh đạo các cấp cho doanh nghiệp được thực hiện chuyến bay; các chuyến bay cũng chưa có sự thống nhất, đề xuất của tổ công tác 5 bộ.

Từ đó bị can Nguyễn Thanh Hải nhận hối lộ của đại diện Công ty Bluesky, Công ty Lữ hành Việt… với số tiền gần 3,7 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân bị can Hải hưởng lợi 2,35 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Hồng Hà, nguyên Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản có vai trò, nhiệm vụ bảo hộ công dân, nhưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận hối lộ hơn 2 tỷ đồng của bị can Nguyễn Thị Thanh Hằng để giúp doanh nghiệp của Hằng tổ chức 4 chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước.

Bị can Lý Tiến Hùng với vai trò là Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, phụ trách công tác hợp tác giáo dục Việt Nam - Liên bang Nga và quản lý lưu học sinh tại Nga. Bị can Hùng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ của bị can Đào Thị Chung Thuỷ tổng số hơn 437 triệu đồng, để giúp đưa các lưu học sinh và người thân từ Nga về Việt Nam.

Bị can Nguyễn Hoàng Linh, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, với vai trò là Bí thư Thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia được giao tham gia công tác bảo hộ công dân. Bị can Linh đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao thu, chi, sử dụng tiền của công dân trái quy định của pháp luật trong quá trình tổ chức chuyến bay đưa người mãn hạn tù tại Malaysia về nước trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19. Cơ quan An ninh điều tra xác định, hành vi của bị can Linh gây hậu quả thiệt hại 11,6 tỷ đồng. Bản thân bị can này hưởng lợi 480 triệu đồng.

Theo kết luận điều tra, vụ án chuyến bay giải cứu là đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 bùng phát. Các bị can đã lợi dụng việc này để trục lợi cá nhân, bất chấp các quy định của pháp luật.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm