Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 11/02/2011 - 13:11
(Thanh tra)- Trong thời gian qua, mặc dù có sự chỉ đạo gắt gao từ phía Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc chấn chỉnh các khoản thu chi trong trường học, sau một thời gian thực hiện nghiêm túc, đến nay, một số biểu hiện tiêu cực trong giáo dục bắt đầu tái diễn ở nhiều trường học, gây bức xúc trong đội ngũ giáo viên, phụ huynh học sinh. Để hạn chế được tình trạng này, từ kinh nghiệm công tác tại Thanh tra Sở GD&ĐT của một tỉnh, tôi xin đưa ra một số giải pháp để phòng ngừa và hạn chế vấn đề trên.
Tất cả khoản thu, chi trong và ngoài ngân sách Nhà nước tại các trường phổ thông đều phải có văn bản công khai, rõ ràng từng mục cụ thể trước hội đồng sư phạm, tuyên bố trước ban đại diện cha mẹ học sinh (kể cả hóa đơn từ 100.000 đồng trở lên); minh bạch trong hoạt động; coi trọng vai trò giám sát của giáo viên và phụ huynh học sinh. Bên cạnh đó cần xử lý nghiêm các trường sai phạm, nhất là đội ngũ cán bộ thuộc ban giám hiệu nhà trường, quản lý tài chính vụ lợi, yếu kém hoặc đồng lõa cùng nhau, cắt xén ăn chia tiền bạc...
Yêu cầu người đứng đầu đơn vị phải thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện các khoản chi trong đơn vị và chịu trách nhiệm về các khoản chi không đúng quy định.
Các văn bản của Bộ, của sở GD&ĐT cần thực hiện nghiêm túc, công bằng chế độ chính sách cho nhà giáo, làm rõ các điều sai phạm về tài chính. Lâu nay, bên cạnh nhiều trường làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vẫn còn trường tồn tại hình thức bao che, luồn lách, tìm khe hở của pháp luật... dùng ngân sách Nhà nước của ngành để tham nhũng, lãng phí... Ví dụ có trường dùng phụ cấp thừa giờ của giáo viên làm "quỹ đen", chậm gửi tiền học phí cho kho bạc để gửi ngân hàng...
Hiện tượng ăn chia tiền bạc chi trích phần trăm các khoản thu, từ nguồn phụ huynh, từ mua sắm đồ dùng, sách vở, trang phục, máy vi tính... một cách mập mờ trong nhà trường ở đầu học kỳ này không phải là chuyện cá biệt.
Cuối cùng, công tác thanh tra, kiểm tra cần được coi trọng, nhất là thanh tra để phòng ngừa và phát hiện tham nhũng, cơ chế giám sát bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các đơn vị trường học.
Đảng và Nhà nước ta đang từng bước quyết liệt chống tham nhũng, lãng phí... từ cấp T.Ư cho đến địa phương, trong đó có ngành GD&ĐT. Để làm được điều này, tôi đề nghị thường xuyên thanh tra, kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm từ nguồn tài chính của ngành trên cơ sở thực hiện công bằng chế độ chính sách, công bằng trong giáo dục trường học.
Lê Thế Kỷ
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2026. Kế hoạch xác định rõ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là việc làm thường xuyên, liên tục; đồng thời xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Nam Dũng
(Thanh tra) - Với mục tiêu nâng cao chất lượng đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, UBND tỉnh An Giang yêu cầu triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh công khai, minh bạch và siết chặt kiểm soát quyền lực.
Cảnh Nhật
Đan Quế
Thanh Nhung
Đăng Tân
Bùi Bình
Nam Dũng
B.S
Minh Nghĩa
Nam Dũng
PV
NA
Minh Nghĩa
Thái Nam
Hương Trà
Thái Nam
Thái Nam
Hải Hà