Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Huyền
Chủ nhật, 06/07/2025 - 20:42
(Thanh tra) - Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long có hàng trăm trụ sở cấp xã, cấp huyện dôi dư. Các địa phương đang lên phương án xử lý số công sản này nhằm tránh lãng phí.
Tỉnh Đồng Tháp sẽ có tính toán kỹ lưỡng đối với các trụ sở dôi dư, nhằm tránh lãng phí. Ảnh: Thu Huyền
Đồng Tháp là một trong những địa phương sớm quan tâm công tác xử lý công sở dôi dư sau khi sáp nhập và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. Trong buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp (đơn vị bầu cử số 2) vào ngày 3/7, một trong những nội dung được cử tri phường Cao Lãnh quan tâm, kiến nghị đó là công tác xử lý các cơ sở vật chất (trong đó có trụ sở công dôi dư) để không xảy ra lãng phí.
Về vấn đề này, ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho biết: Đối với cơ sở vật chất sau sáp nhập, tỉnh sẽ có tính toán kỹ lưỡng nhằm tránh lãng phí, trong đó sẽ ưu tiên cho y tế, giáo dục.
Trước khi hợp nhất thành tỉnh Đồng Tháp mới, chính quyền 2 tỉnh Đồng Tháp (cũ) và Tiền Giang (cũ) đã lên phương án xử lý các tài sản, trụ sở dôi dư, thực hiện theo quy định của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài chính, tài sản công bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Thành phố Cần Thơ cũng là địa phương chủ động lên phương án xử lý trụ sở dôi dư sau sáp nhập. Từ cuối tháng 6/2025, Sở Tài chính thành phố Cần Thơ đã rà soát, lập phương án về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác sáp nhập tại ba địa phương là thành phố Cần Thơ (cũ), tỉnh Hậu Giang (cũ) và tỉnh Sóc Trăng (cũ).
Trước khi sáp nhập, cả 3 địa phương gồm thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng có khoảng 4.500 trụ sở công, trong đó có 3.674 trụ sở tiếp tục được sử dụng sau khi sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, có 367 cơ sở dôi dư.
Để tránh lãng phí trụ sở cũ, thành phố Cần Thơ yêu cầu các địa phương rà soát, nâng cấp, sửa chữa trụ sở cũ, đảm bảo điều kiện làm việc và trước mắt chưa xem xét các đề xuất xây trụ sở mới.
Ngoài những trụ sở được tiếp tục sử dụng, các trụ sở dôi dư được UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo giao cho đơn vị có chức năng để quản lý, xử lý theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

Trước khi sáp nhập thành tỉnh Tây Ninh mới, tỉnh Long An đã xây dựng đề án sắp xếp, bố trí lại hệ thống trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Ảnh: Thu Huyền
Riêng tại tỉnh Hậu Giang (cũ) trước khi sáp nhập vào thành phố Cần Thơ, địa phương này có tổng cộng 763 công sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp cấp huyện và cấp xã. Trước khi sáp nhập, tỉnh Hậu Giang đã lên phương án xử lý đối với số trụ sở dôi dư, theo đó, sẽ ưu tiên chuyển đổi công năng để sử dụng vào các lĩnh vực phục vụ dân sinh như y tế, giáo dục, nhà văn hóa, thư viện.
Cũng là địa phương ưu tiên sử dụng trụ sở dôi dư vào phục vụ dân sinh, tỉnh Cà Mau còn xác định rõ lộ trình xử lý số công sản này. Sau khi sắp xếp và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Cà Mau có 99 trụ sở dôi dư. Các trụ sở dôi dư này sẽ được tỉnh sử dụng vào việc bổ sung cho các cơ quan chuyên môn đang thiếu mặt bằng và ưu tiên cho việc chuyển đổi công năng thành điểm trường học, trung tâm sinh hoạt cộng đồng.
Tỉnh Cà Mau cũng đề ra thời hạn 3 năm để xử lý dứt điểm toàn bộ số tài sản dôi dư, kể từ thời điểm chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động. Điều này cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập, nhằm tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.
Cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang tích cực thực hiện phương án xử lý trụ sở dôi dư sau sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Tùy thuộc vào đặc thù, điều kiện của từng địa phương mà có những phương án xử lý khác nhau, tất cả đều hướng tới mục tiêu tránh thất thoát, lãng phí.
Trong đó, nhiều địa phương ưu tiên phương án chuyển đổi công năng để sử dụng vào các lĩnh vực phục vụ dân sinh như y tế, giáo dục và sinh hoạt cộng đồng. Cùng với đó và các phương án chuyển đổi công năng để đáp ứng các nhu cầu xã hội khác và phương án bán đấu giá công khai để thu tiền về cho ngân sách Nhà nước.
Để đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản công hiệu quả, đúng quy định và tránh lãng phí, vào tháng 6/2025, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị rà soát việc sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, dự án, công trình khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính với sự tham dự của lãnh đạo 12 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tại hội nghị, đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư, đại diện Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) đề nghị các địa phương phải xây dựng ngay kế hoạch xử lý, bảo đảm 6 rõ như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đó là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Đồng thời, đề nghị các địa phương thường xuyên cập nhật các cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh mới để bổ sung vào kế hoạch.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ông Nguyễn Chí Hải, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cho biết, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng về công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động; ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.
Đan Quế
(Thanh tra) - Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh An Giang có những chuyển biến tích cực. Việc xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực đã tạo niềm tin mạnh mẽ trong Nhân dân, góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật trên toàn tỉnh.
Cảnh Nhật
Nam Dũng
Chu Tuấn
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật