Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bộ Chính trị đã kết luận chủ trương phân hóa xử lý kỷ luật cán bộ vụ Việt Á

Hương Giang

Thứ sáu, 18/11/2022 - 17:15

(Thanh tra) - Chiều ngày 18/11, tại buổi họp báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho hay, Bộ Chính trị đã có kết luận về đường lối, chủ trương phân hóa trong xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên trong vụ Việt Á.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học. Ảnh: Đ.X

Theo ông Nguyễn Thái Học, vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Việt Á, CDC Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan đang tập trung chỉ đạo rất quyết liệt, song diện vi phạm rất rộng.

“Đối tượng nhiều, liên quan tới cán bộ, đảng viên nên quá trình xem xét, xử lý đòi hỏi rất khẩn trương nhưng thận trọng, đánh giá bối cảnh tình hình nào dẫn đến vi phạm”, ông Nguyễn Thái Học nói.

Ông cho hay, Bộ Chính trị có kết luận về đường lối để có chủ trương phân hóa trong quá trình xử lý kỷ luật với cán bộ, đảng viên. Theo đó, quá trình xem xét xử lý vi phạm thì đánh giá điều kiện, nguyên nhân, bối cảnh để xem ai, đối tượng nào xử lý nghiêm, đối tượng nào giảm nhẹ, đối tượng nào được miễn kỷ luật.

Còn xử lý hình sự thì các cơ quan chức năng cũng phải phân tích đánh giá toàn diện vụ án, xác định tình tiết nào tăng nặng, tình tiết nào giảm nhẹ, khoan hồng.

“Hiện nay ở Trung ương, cũng như các địa phương đang nghiên cứu đẩy nhanh tiến độ xử lý”, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nói, chủ trương của Ban Chỉ đạo là sớm kết thúc xem xét xử lý.

Trình Bộ Chính trị đề án kiểm soát quyền lực trong tháng 12

Liên quan đến đề án kiểm soát quyền lực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, ông Nguyễn Thái Học cho hay, đây cũng là nội dung Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực quan tâm.

“Có nghĩa, phải chú trọng đến giải pháp kiểm soát quyền lực để làm sao công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của chúng ta hiệu quả”, ông Học cho hay.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giải thích, các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án là những cơ quan được giao quyền lực, và liên quan đến quyền con người, quyền công dân và những vấn đề rất quan trọng như nhân thân, tài sản, tính mạng con người nên cần kiểm soát.

Đề án này được giao cho Ban Nội chính Trung ương chủ trì. Theo ông Học, Ban Nội chính Trung ương đã dày công nghiên cứu, hỏi xin ý kiến 14 cơ quan ở Trung ương, 63 tỉnh, thành ủy, tiếp thu ý kiến, giải trình đầy đủ để hoàn thiện đề án.

Hôm qua (17/11), Ban Nội chính Trung ương đã ký văn bản trình đề án này. Sau đó, Văn phòng Trung ương Đảng sẽ hỏi xin ý kiến các cơ quan liên quan.

“Theo kế hoạch thì đầu tháng 12 chúng tôi sẽ báo cáo Bộ Chính trị”, ông Học cho hay, nêu được thông qua thì Bộ Chính trị sẽ ban hành quy định về kiểm soát quyền lực trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

“Mọi việc đều thông suốt thì khả năng trong tháng 12, Bộ Chính trị sẽ ban hành quy định này”, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nói thêm.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nhận 22 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

Nhận 22 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”

(Thanh tra) - Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1989, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù.

Nam Dũng

16:16 21/03/2026
Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn: Tạo đột phá trong phòng, chống tham nhũng

Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn: Tạo đột phá trong phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn là yêu cầu cấp thiết, khách quan và có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần tháo gỡ vướng mắc pháp lý và tổ chức thực hiện, qua đó tạo ra đột phá, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.

Thái Hải

16:51 20/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm