Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội bị đề nghị mức án từ 4 - 5 năm tù

Q. Đông

Thứ ba, 18/04/2023 - 14:01

(Thanh tra) - Sáng 18/4, tại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và 11 đồng phạm khác, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã đọc bản luận tội và đề nghị Hội đồng Xét xử tuyên mức án phạt với bị cáo Nguyễn Quang Tuấn từ 4 - 5 năm tù giam về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đại diện Viện Kiểm sát đọc bản luận tội đề nghị mức án đối với từng bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Ảnh: BA

Cùng tội danh nêu trên, các bị cáo nguyên cán là cán bộ của Bệnh viện Tim Hà Nội là: Hoàng Thị Ngọc Hưởng, nguyên Phó Giám đốc bị đề nghị 20 - 30 tháng tù; Nguyễn Thị Dung Hạnh, nguyên Kế toán trưởng 24 - 30 tháng tù; Đoàn Trọng Bình, nguyên Phó phòng phụ trách Phòng Vật tư 30 - 36 tháng tù; Nghiêm Tuấn Linh, nguyên Phó phòng phụ trách Phòng Vật tư 36 - 42 tháng tù.

Với nhóm các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ doanh nghiệp trúng thầu: Nguyễn Đức Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hoàng Nga mức án từ 3 năm 6 tháng - 4 năm tù giam; Phạm Thị Kim Oanh, nguyên cựu Kế toán trưởng 24 - 30 tháng tù; Phạm Huy Lập, Giám đốc Công ty Hoàng Nga từ 24 - 30 tháng tù; Phan Tuấn Đạt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Kim Hoà Phát 24 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo là cán bộ, nhân viên tại đơn vị thẩm định giá, như: Trần Phú Hưng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và Định giá AIC 30 - 36 tháng tù; Nguyễn Hồng Dũng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và Định giá AIC và Nguyễn Trung Dũng, nhân viên Công ty Đầu tư và Định giá AIC cùng bị đề nghị mỗi người 24 - 30 tháng tù.

Đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh: Bị cáo Nguyễn Quang Tuấn và các bị cáo đã không thực hiện đấu thầu các gói thầu theo phương thức đấu thầu tập trung mà đồng ý cho 2 doanh nghiệp gửi vật tư trước vào bệnh viện, sau đó mới hợp thức hồ sơ đấu thầu thanh toán. Hành vi can thiệp trái quy định vào hoạt động đấu thầu này gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội và quỹ bảo hiểm tổng số tiền hơn 53,6 tỷ đồng.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội được cơ quan truy tố xác định chủ mưu, giữ vai trò chính, là người quyết định, chỉ đạo, có hiểu biết pháp luật, chuyên môn và đấu thầu song vẫn sai phạm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bị cáo Nguyễn Quang Tuấn có tình tiết tăng nặng phạm tội 2 lần trở lên, song quá trình điều tra và tại toà, bị cáo được Viện Kiểm sát đánh giá thành khẩn, nộp thêm 6,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Đối với một số bị cáo khác, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng họ làm việc theo nhiệm vụ, chịu sự chỉ đạo, không được hưởng lợi ích vật chất. Các bị cáo đã tích cực khắc phục hậu quả (tổng 21 tỷ đồng), song vẫn phải liên đới bồi thường số thiệt hại còn lại là hơn 32 tỷ đồng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm