Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bắt giam trưởng phố vì bán đất nghĩa trang cho người dân

Hương Trà

Thứ hai, 29/07/2024 - 21:25

(Thanh tra) - Chiều 29/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thanh Hóa cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đại Thắng và Lê Bá Bình về tội “lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, đồng thời, thi hành lệnh bắt Nguyễn Đại Thắng tạm giam 3 tháng để phục vụ điều tra.

Cơ quan chức năng thi hành lệnh khám xét tại nhà ông Lê Bá Bình. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Theo kết quả điều tra, năm 2018, Nguyễn Đại Thắng (SN 1976), thường trú ở phố Trường Sơn, phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng phố Trường Sơn cho đến nay.

Cuối năm 2022 và năm 2023, một số hộ dân có nhu cầu mua đất nghĩa trang để xây mồ mả cho người thân nên có gặp Nguyễn Đại Thắng hỏi mua đất khu vực Nghĩa trang Cồn Tương.

Thắng đã thông qua Chi bộ thống nhất về việc bán cấp đất nghĩa trang cho các hộ có nhu cầu và các hộ phải trả số tiền 1.000.000/m2, và giao cho Lê Bá Bình quản trang là người thu tiền. Tổng số tiền bán cho 14 hộ được 335.000.000.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc giao đất nghĩa trang cho 14 hộ, Nguyễn Đại Thắng khai báo đều chi vào hoạt động chung của phố và không tư lợi cá nhân. Tuy nhiên, đối chiếu sổ thu chi của phố Trường Sơn không có mục thu chi và bản thân Thắng cũng không xuất trình được các chứng từ chi tiêu số tiền nêu trên.

Mặc dù không có thẩm quyền, nhưng Nguyễn Đại Thắng và Lê Bá Bình vẫn giao, bán đất nghĩa trang cho người dân và thu tiền, đã xâm phạm quyền quản lý đất đai của Nhà nước, ảnh hưởng đến quy hoạch sử dụng đất đai của chính quyền địa phương, gây thiệt hại đến tài sản của chính người dân có nhu cầu được cấp đất nghĩa trang.

Từ kết quả điều tra trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đại Thắng và Lê Bá Bình về tội “lạm quyền trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 357 Bộ luật Hình sự năm 2015 cùng các quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Thanh Hóa.

Đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Đại Thắng để phục vụ điều tra.

Nguyễn Đại Thắng ký nhận các quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, Báo Thanh tra có bài “Xảy ra sai phạm, trách nhiệm thuộc chủ tịch, công chức chuyên môn phường Quảng Thịnh”, phản ánh việc tự ý giao cấp đất và thu tiền đất mai táng, nằm ngoài Nghĩa trang Cồn Tương.

Theo đó, ngày 24/1/2024, UBND TP Thanh Hoá đã có Kết luận kiểm tra số 487/KL-UBND nội dung đơn thư phản ánh của công dân phường Quảng Thịnh. Cụ thể, xác minh đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân phường Quảng Thịnh về một số nội dung liên quan đến Nguyễn Đại Thắng, Đảng uỷ viên, đại biểu HĐND phường, Trưởng phố kiêm Bí thư Chi bộ phố Trường Sơn và ông Lê Bá Bình, Hội trưởng Người cao tuổi phố Quảng Thịnh, kiêm quản trang Nghĩa trang phố Trường Sơn, tự ý bán đất nghĩa trang và không công khai, thông báo về việc thu chi đối với khoản từ tiền bán đất nghĩa trang.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sơn La hướng tới nền thanh tra hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

Sơn La hướng tới nền thanh tra hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

(Thanh tra) - Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức lại hệ thống thanh tra theo hướng tập trung cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đánh giá công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được duy trì ổn định, đồng thời xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.

Trần Kiên

10:34 17/06/2026
Kỳ 2: Khoảng trống nào trong quản lý, sử dụng tài sản công?

Kỳ 2: Khoảng trống nào trong quản lý, sử dụng tài sản công?

(Thanh tra) - Nhiều hội trường tổ dân phố và nhà sinh hoạt cộng đồng tại Đắk Lắk đang được khai thác theo nhiều hình thức khác nhau, từ cho thuê, thỏa thuận miệng đến sử dụng kéo dài nhiều năm không rõ cơ sở pháp lý. Thực trạng này không chỉ làm méo mó công năng thiết chế văn hóa cơ sở, mà còn phơi bày những khoảng trống trong quản lý và giám sát tài sản công ngay từ cấp cơ sở.

21:06 16/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm