Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

An Giang chủ động phòng ngừa, kiên quyết xử lý tham nhũng, tiêu cực

Cảnh Nhật

Thứ hai, 05/01/2026 - 14:35

(Thanh tra) - Năm 2025, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Bên cạnh việc đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa, qua thanh tra đã kịp thời phát hiện, chuyển cơ quan điều tra nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Thanh tra tỉnh An Giang công bố kết luận thanh tra tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạnh Đông. Ảnh: Thanh tra An Giang

UBND tỉnh An Giang cho biết, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác. Trong năm 2025, UBND tỉnh đã ban hành 18 kế hoạch, 14 công văn; các sở, ban, ngành và địa phương ban hành 283 văn bản cụ thể hóa nhiệm vụ, triển khai thống nhất, đồng bộ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng, với gần 400 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 11.300 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham dự. Qua hoạt động tuyên truyền, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ trong phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từng bước được nâng lên, góp phần ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm.

Trong triển khai các biện pháp phòng ngừa, tỉnh An Giang tiếp tục tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành, nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm như tài chính - ngân sách, đất đai, tổ chức cán bộ, thủ tục hành chính. Việc công khai được thực hiện bằng nhiều hình thức như đăng tải trên cổng thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở, thông báo tại các cuộc họp, đồng thời công khai đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, công tác xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ được thực hiện đúng quy định, phù hợp với khả năng ngân sách và điều kiện thực tế của địa phương. Việc chuyển đổi vị trí công tác cũng được triển khai nghiêm túc, với 59 trường hợp được thực hiện chuyển đổi nhằm phòng ngừa nguy cơ phát sinh tham nhũng.

Đáng chú ý, việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn tiếp tục được tăng cường, đã ban hành kết luận về xác minh tài sản, thu nhập đối với 95 người của các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập. Qua đó, phát hiện 2 trường hợp kê khai không trung thực, đã xử lý kỷ luật theo quy định.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh An Giang đã ban hành kế hoạch kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2025, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và gửi về cơ quan Thanh tra tỉnh để kiểm soát theo quy định.

Trong năm 2025, công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh An Giang được triển khai quyết liệt. Qua hoạt động thanh tra, cơ quan chức năng đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 7 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời kiến nghị làm rõ và xử lý tổng số tiền sai phạm tạm tính hơn 112 tỷ đồng.

Cụ thể, vụ sai phạm xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang; vụ sai phạm phát hiện qua thanh tra liên quan 4 doanh nghiệp khai thác khoáng sản vượt quá phạm vi ranh giới được phép khai thác; vụ 5 doanh nghiệp vi phạm trong khai thác khoáng sản; vụ sai phạm liên quan đến lò đốt rác Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang; vụ sai phạm tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Hội (huyện Tân Hiệp cũ); vụ sai phạm tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạnh Đông (xã Tân Hiệp); vụ sai phạm phát hiện qua kiểm tra việc thực hiện chi trả chế độ cho đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội trên địa bàn xã Tân Hiệp (trước đây là xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp).

Các vụ việc sau khi được chuyển cơ quan điều tra đã và đang tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật. Ngoài ra, các cơ quan có thẩm quyền đã truy tố, xét xử 22 vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

Kết quả đạt được cho thấy sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh An Giang. Việc kịp thời phát hiện, xử lý và chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, mà còn góp phần răn đe, phòng ngừa chung, tạo môi trường quản lý minh bạch.

UBND tỉnh An Giang cho biết, thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa; phát hiện và xử lý tham nhũng, gắn với yêu cầu thu hồi hiệu quả tài sản tham nhũng; tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật; xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong phạm vi quản lý.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Chủ động tham mưu, siết chặt kỷ cương trong công tác phòng, chống tham nhũng

Thanh Hóa: Chủ động tham mưu, siết chặt kỷ cương trong công tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Trong bối cảnh yêu cầu phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày càng đặt ra quyết liệt và toàn diện, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã phát huy rõ vai trò cơ quan tham mưu nòng cốt, chủ động đề xuất, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính căn cơ. Từ hoàn thiện cơ chế, chính sách đến tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm, công tác tham mưu của Thanh tra tỉnh đã góp phần quan trọng siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Văn Thanh

08:39 07/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm