Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hà Thu
Thứ tư, 03/08/2022 - 16:10
(Thanh tra) - Đài Loan, hòn đảo 23 triệu dân cách bờ biển Trung Quốc 80 dặm, từ lâu đã luôn là “điểm căng thẳng” giữa Washington và Bắc Kinh. Những căng thẳng đó đã được đẩy lên mức cao nhất sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi.
Bà Pelosi là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm hòn đảo này kể từ năm 1997, khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó là ông Newt Gingrich (thành viên Đảng Cộng hòa) từng gặp lãnh đạo Đài Loan Lý Đăng Huy tại Đài Bắc, chỉ vài ngày sau chuyến thăm Bắc Kinh và Thượng Hải - nơi ông Gingrich cảnh báo các nhà lãnh đạo Trung Quốc rằng Mỹ sẽ can thiệp quân sự nếu Đài Loan bị tấn công.
Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc đại lục và thề sẽ giành lại nó bằng vũ lực nếu cần thiết.
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Biden hôm thứ Năm tuần trước, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, đã cảnh báo mạnh mẽ Hoa Kỳ nên giữ thái độ trung lập và không nên can thiệp vào tranh chấp.
Dưới đây là một số góc nhìn về các vấn đề xung quanh Đài Loan và chuyến thăm của bà Pelosi.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình luôn ấp ủ kế hoạch thống nhất Đài Loan
Ông Tập đã nói rõ hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào rằng, coi việc thống nhất Đài Loan với Trung Quốc là mục tiêu chính trong sự nghiệp cầm quyền của mình.
“Giải quyết vấn đề Đài Loan, hiện thực hóa thống nhất toàn đất nước là nhiệm vụ không thể thay đổi của Đảng Cộng sản Trung Quốc và là nguyện vọng chung của tất cả người dân Trung Quốc. Phải hoàn thành nhiệm vụ lịch sử thống nhất hoàn toàn Tổ quốc, nhất định sẽ hoàn thành”, ông Tập khẳng định.

Ông Tập Cận Bình phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ảnh: REUTERS
Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo này cũng cảnh báo rằng, những người phản đối sứ mệnh đó sẽ bị “phán xét bởi lịch sử”.
Không chỉ đích danh một quốc gia nào, ông Tập cũng cảnh báo nước ngoài không được can thiệp vào vấn đề này. “Vấn đề Đài Loan hoàn toàn là việc nội bộ của Trung Quốc, không cho phép bất kì sự can thiệp nào từ bên ngoài”, ông nói.
Đài Loan là “điểm căng thẳng nhất” trong quan hệ Mỹ - Trung
Các cuộc "xâm nhập" của Trung Quốc vào không phận và vùng biển gần Đài Loan đã trở nên nhiều hơn trong vài năm qua, làm tăng nguy cơ xung đột.
Cơ quan quốc phòng Đài Loan đã mô tả tình trạng căng thẳng với Trung Quốc đại lục đang ở mức “tồi tệ nhất trong vòng 40 năm” sau khi Bắc Kinh điều số lượng lớn máy bay quân sự đi vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo này.

Mỹ thường xuyên điều tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan. Ảnh: Hải quân Mỹ
Tháng 6 vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc có chủ quyền và quyền tài phán đối với eo biển Đài Loan, đồng thời bác bỏ những tuyên bố của Mỹ rằng eo biển này là vùng biển quốc tế, cảnh báo một số quốc gia đi ngược lại với tuyên bố này nhằm mục đích thao túng vấn đề Đài Loan và đe dọa chủ quyền an ninh của Trung Quốc.
Tuy nhiên, Mỹ và các nước đồng mình cho rằng, phần lớn eo biển Đài Loan là vùng biển quốc tế. Họ thường xuyên đưa tàu chiến đi qua khu vực này để thực hiện quyền tự do hàng hải.
Đài Loan là một “bãi mìn chính trị” đối với Washington
Chuyến thăm của bà Pelosi đã đặt ông Biden vào tình thế khó xử, khoét sâu thêm những lo ngại trong chính quyền Tổng thống Mỹ về phản ứng và hành động đáp trả từ phía Trung Quốc.
Giới chức Mỹ lo ngại rằng những động thái trên có thể là tiền đề cho các bước đi quyết liệt hơn nữa của Bắc Kinh với Đài Loan trong thời gian tới. Họ không chỉ lo ngại về vấn đề an ninh, mà còn lo về cách Trung Quốc phản ứng với một chuyến thăm cấp cao như vậy.
Chuyến đi của bà Pelosi cũng tạo nên những phản ứng trái chiều trong chính quyền Mỹ. Trái ngược với sự phản đối quyết liệt từ phía quân đội, một số đảng viên Cộng hòa lại ủng hộ chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi, cho rằng hành động này sẽ thể hiện lập trường mạnh mẽ chống lại Trung Quốc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Thanh Hoa
Cảnh Nhật
Hải Hà
Văn Thanh
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Nam Dũng
Lan Anh
T.Vân
Dương Nguyễn
H.T
Cảnh Nhật
Thiên Tâm