Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trung Quốc mạnh tay chi tiền vào vũ khí quốc phòng

Thứ năm, 06/03/2014 - 22:01

(Thanh tra) - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, Chính phủ nước này đã quyết định chi cho ngân sách quốc phòng 808,2 tỷ nhân dân tệ (tương đương 131,6 tỷ USD), tăng 12,2% so với năm ngoái.

Ảnh minh họa: Internet

Khoản tiền này sẽ được dùng vào mục đích hiện đại hóa lực lượng và tăng cường an ninh quốc phòng ở đất liền, ven biển và ranh giới không phận, Thủ tướng cho biết thêm.

Chuyên gia Mathieu Duchatel, người đứng đầu Dự án An ninh Trung Quốc và Toàn cầu, Viện Nghiên cứu Stockholm tại Bắc Kinh, cho rằng, việc Trung Quốc đầu tư thêm vào ngân sách quốc phòng là một báo hiệu lập trường quyết đoán hơn nữa đối với các tranh chấp trong khu vực, trong thời gian tới. “Tăng chi tiêu quân sự nhằm củng cố vị thế của nước này ngày càng vững chắc”, ông Duchatel nhấn mạnh.


Giải thích cho việc mạnh tay "rút hầu bao" lần này, Chính phủ Trung Quốc cho biết việc làm này là cần thiết để giữ vững hòa bình trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đồng thời cũng để khẳng định vị trí cường quốc trong khu vực.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương, phát biểu trả lời phóng viên tại Bắc Kinh vào ngày hôm qua: “Một số ý kiến từ các quốc gia khác luôn mong đợi Quân đội nhân dân Trung Quốc là một cậu bé hướng đạo sinh non nớt. Nhưng nếu như vậy, ai sẽ là người bảo vệ an ninh quốc gia của chúng tôi? Và kể cả khi có là một cậu bé hướng đạo sinh thật thì sẽ lớn hơn theo từng năm, quần áo và giày dép không thể vừa những cái nhỏ như trước”, ông nhấn mạnh. 


Thượng nghị sỹ Richard Blumenthal, thuộc Đảng Dân chủ, và là một thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ nhận định: “Trung Quốc chi rất mạnh tay và tập trung đầu tư một cách chiến lược vào một số lĩnh vực quan trọng như tàu ngầm và phát triển thiết bị, vũ khí công nghệ cao”.


Phát biểu ý kiến về động thái lần này của Trung Quốc, Đô đốc Samuel Lockler, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương cho rằng: “Trung Quốc đã phát triển mạnh về kinh tế trên toàn cầu, cho nên việc mong muốn xây dựng một quân đội bảo vệ lợi ích của họ trong khu vực và trên thế giới là việc không nên ngạc nhiên”. Tuy nhiên, trong buổi điều trần tại Ủy ban Quân vụ Mỹ, ông Lockler cho biết: “Con số tăng 12,2% chỉ là bề nổi chúng ta có thể nhìn thấy, theo tôi, thì con số còn nhiều hơn thế nữa”.


Trên thực tế, một số nhà phân tích khẳng định số tiền chi tiêu vào quốc phòng của Trung Quốc cao hơn rất nhiều so với con số được công bố. 

Và một trong những mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Trung Quốc là xây dựng lực lượng hải quân vững mạnh, đúng như lời Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc sẽ là một cường quốc hàng hải. Theo dự kiến, tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc sẽ được hoàn thành vào năm 2018. Tàu sân bay đầu tiên, Liêu Ninh, hoàn thành xong vào năm ngoái và trong trạng thái sẵn sàng chiền đấu, theo tin tình báo từ chỉ huy lực lượng không quân Mỹ tại Thái Bình Dương.


Ông Phillip Saunders, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quân sự Trung Quốc tại Đại học Quốc phòng ở Washington cho rằng, động thái lần này của Trung Quốc vô hình chung là hồi chuông “cảnh báo” cho Nhật Bản và Philippines, hai nước hiện đang tranh chấp chủ quyền biển với Trung Quốc, cũng như các nước láng giềng của Trung Quốc cần phải xem xét và chú ý hơn vấn đề an ninh quốc phòng quốc gia.


Hôm qua, tại Tokyo, Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga cho biết: “Nhật Bản sẽ thúc đẩy tính minh bạch trong chính sách quốc phòng của Trung Quốc”. Chính phủ Philippines vẫn chưa có bình luận gì về vấn đề này, trong khi, căng thẳng tại Biển Đông giữa Trung Quốc - Philippines không có dấu hiệu thuyên giảm.

Minh Việt

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.

Thu Trang

09:00 02/04/2026
Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

11:10 11/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm