Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 10/06/2014 - 13:22
(Thanh tra) - Công ty An ninh mạng tư nhân CrowdStrike của Mỹ vừa lên tiếng cáo buộc 1 đơn vị trực thuộc Quân đội Trung Quốc có hành vi “hacking” vào các chương trình truyền hình vệ tinh và hàng không.
Ông Dmitri Alperovitch, người đồng sáng lập Công ty CrowdStrike tại một cuộc hội thảo công nghệ thông tin tổ chức vào tháng 6/2012
Công ty Bảo mật CrowdStrike được thành lập bởi cựu Giám đốc điều hành Công ty Chống virus McAfee, nay thuộc Tập đoàn Intel. Được biết, CrowdStrike có các hợp đồng an ninh và mối quan hệ mật thiết với Chính phủ Mỹ.
Hôm qua, ngày 9/6, đại diện của Công ty này chính thức cáo buộc đơn vị 61486 có trụ sở tại Thượng Hải, trực thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân 12 đã nhiều lần tấn công mạng của các cơ quan Chính phủ phương Tây và nhiều nhà thầu quốc phòng kể từ năm 2007.
CrowdStrike cho biết, mục tiêu tin tặc thường nhắm đến là các lĩnh vực hàng không vũ trụ và truyền thông Mỹ. Cách làm của các tin tặc là “thông qua các ứng dụng phổ biến như Adobe Reader và Microsoft Office để triển khai các phần mềm độc hại, tấn công email”.
Cách đây chưa đầy ba tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc 5 thành viên nằm trong đơn vị 61398 trực thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại.
Đây là lần đầu tiên Washington buộc tội một cá nhân thuộc cơ quan Nhà nước của quốc gia khác về việc sử dụng Internet đột nhập trang nội bộ doanh nghiệp Mỹ.
Và tất nhiên, ngay lập tức Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc trên và nhấn mạnh rằng Bộ Tư pháp Mỹ nên xem xét lại vấn đề, để không làm tổn hại lòng tin và mối quan hệ giữa hai quốc gia.
Rút kinh nghiệm từ vụ lần trước, ông Dmitri Alperovitch, đồng sáng lập CrowdStrike, cho rằng: “Sau khi Trung Quốc nói rằng những lời tố cáo là bịa đặt, thì tôi nhận thấy vì sao chúng ta không công khai, đưa ra một bằng chứng không thể phủ nhận và chối cãi.”
Ông cũng cho biết thêm, các báo cáo của ông đã được các cơ quan tình báo Mỹ phê duyệt trước khi công bố.
Đại diện CrowdStrike đã công khai tên của tin tặc bị cáo buộc là Chen Ping, tin tặc sử dụng tên này để đăng ký tên miền website và tiến hành xâm nhập trái phép thông tin. Trên blog cá nhân của người này có ghi tuổi là 35 và đang làm việc trong quân đội. Trong một album ảnh của Chen Ping với tên gọi “văn phòng” bao gồm những hình ảnh được xác định có trụ sở tại Thượng Hải và là đơn vị của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Hiện tại, phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington và cá nhân Chen Ping vẫn chưa có bình luận gì.
Từ lâu, tin tặc ăn cắp bí mật thương mại đã trở thành vấn nạn nghiêm trọng đối với Mỹ, gây ảnh hưởng đến kinh tế và an ninh quốc gia. Những thông tin bị đánh cắp cho phép kẻ thù phát triển vũ khí nguy hiểm và chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ. Nhận thức được sự nguy hiểm của loại tội phạm này, Mỹ rất nghiêm túc trong việc đối phó với nạn tin tặc, đặc biệt là những tin tặc đến từ Trung Quốc.
Báo cáo chính thức tố cáo lần này của CrowdStrike khả năng sẽ làm leo thang những căng thẳng liên quan đến vấn đề an ninh mạng giữa hai nền kinh tế lớn của thế giới.
Minh Việt
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Trí Vũ
Trần Quý
Nhóm Phóng viên
Trí Vũ
Hòa Bình
Tuệ Vân
Minh Nguyệt
Đăng Tân
Nguyễn Thanh
Thu Huyền
Cảnh Nhật