Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Trung Quốc: Đẩy mạnh chống tham nhũng lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Khánh Linh (Theo BloomBerg)

Thứ hai, 25/04/2022 - 22:25

(Thanh tra) - Công cuộc chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn tiếp tục gia tăng và đạt đến mức cao trào tại một số tổ chức hàng đầu ở nước này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Huang Jingwen/Xinhua/Getty Images

Theo thông báo từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương - cơ quan chống tham nhũng hàng đầu Trung Quốc - đã có ít nhất 17 quan chức bị điều tra hoặc bị phạt trong tháng 4, bao gồm cựu Chủ tịch Ngân hàng Thương gia Trung Quốc Tian Huiyu.

Trước đó, hàng chục quan chức ngành Tài chính đã bị bắt trong cuộc thanh tra tập trung vào các tổ chức tài chính và cơ quan quản lý bắt đầu từ tháng 10/2021.

Việc cách chức và điều tra đối với Tian Huiyu đã dẫn đến cổ phiếu của ngân hàng bán lẻ lớn nhất Trung Quốc sụt giảm gần 20% trong 5 ngày qua, đúng vào thời điểm thị trường chứng khoán quốc gia này đang chao đảo.

Trong bối cảnh công cuộc chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn tiếp tục gia tăng, đặc biệt là đối với khu vực tư nhân, bao gồm ngành bất động sản và các công ty công nghệ lớn, Bloomberg bình luận, đầu tư vào Trung Quốc đang trở nên rủi ro. Bên cạnh đó, làn sóng dịch bệnh ngày càng phức tạp cũng tiếp tục gây khó khăn cho nền kinh tế, khiến mục tiêu tăng trưởng 5,5% của Chính phủ bị đe dọa.

Các nhà chức trách hôm 22/4 đã công bố cuộc điều tra đối với Tian Huiyu vì nghi ngờ có vi phạm, chỉ vài ngày sau khi bị sa thải khỏi ngân hàng ông đã gắn bó và gây dựng trong suốt 9 năm.

Cùng ngày, một cuộc điều tra tương tự đã được công bố đối với Jiang Yunming, phó chủ tịch của một công ty đầu tư tài chính thuộc sở hữu của chính quyền tỉnh Phúc Kiến.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, Jiang Yunming và Tian Huiyu từng là bạn cùng phòng khi còn học tại Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải.

Cũng trong ngày 22/4, công tố viên hàng đầu Trung Quốc đã yêu cầu bắt giữ cựu quan chức cơ quan quản lý thị trường quốc gia Zeng Changhong, vì nghi ngờ nhận hối lộ.

Zeng Changhong là một nhà quản lý có kinh nghiệm lâu năm, chịu trách nhiệm phê duyệt các đợt phát hành cổ phiếu công khai lần đầu và còn được biết đến với cái tên “chị đại IPO” (Initial Public Offering Big Sister).

Những quan chức khác bị điều tra vào tháng 4 này từng làm việc cho các nhà quản lý hàng đầu và các ngân hàng nhà nước, trong đó có Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc và Tập đoàn Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc.

Chính quyền địa phương đã công bố các cuộc điều tra đối với quan chức cấp thấp hơn, nhưng vẫn chưa được đưa vào số liệu trong tháng 4.

Trước đó, vào tháng 2, cơ quan kỷ luật hàng đầu quốc gia đã lên tiếng chỉ trích hơn 20 cơ quan quản lý tài chính và ngân hàng nhà nước, tuyên bố rằng họ có những vấn đề chung trong đó có bệnh tham nhũng ở các vị trí và lĩnh vực quan trọng.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng như các tổ chức tài chính được nêu tên đã cam kết nỗ lực khắc phục những vấn đề tồn tại.

Ông Tập Cận Bình vẫn tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực chống tham nhũng của mình sau gần một thập kỷ nắm quyền, gần đây nhất là tập trung vào thực thi pháp luật. Trong những năm qua, 1,5 triệu quan chức Chính phủ đã bị xử lý vi phạm, những người nắm chức quyền cao nhất trong số đó bao gồm Lai Xiaomin, cựu Chủ tịch Công ty Quản lý tài sản China Huarong Asset Management chịu án tử hình, và Hu Huaibang - cựu Chủ tịch Ngân hàng Chính sách lớn nhất Trung Quốc nhận hình phạt tù chung thân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm