(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
(Thanh tra) - Ngày 5/9, Hội nghị Thượng đỉnh G20 đã diễn ra tại Saint Petersburg (Nga), với sự tham gia của các nguyên thủ quốc gia đến từ Mỹ, Canada, Ấn Độ, Anh, Pháp, Đức, Nga… Hành động quân sự đối phó với Syria, dù không phải là chủ đề chính, nhưng đã làm "nóng" chương trình nghị sự.
Một quan chức Trung Quốc bị gán cho biệt danh "Đại ca Đồng hồ" vì thích dùng đồng hồ đắt tiền đã bị buộc tội tham nhũng và tuyên phạt 14 năm tù trong ngày thứ Năm (5/9).
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, sáng 5/9, tại Trung tâm hỗ trợ Kaesong ở thị trấn cùng tên, gần biên giới liên Triều, Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành cuộc cấp tiểu ban về các điều chỉnh liên quan tới thông tin liên lạc và cách tiếp cận khu công nghiệp chung Kaesong.
Trong bối cảnh các cuộc đàm phán về sự hiện diện luân phiên tăng cường của binh sĩ Mỹ tại Philippines đang được thúc đẩy, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin ngày 3/9 khẳng định Trung Quốc không nên lo ngại trước việc quân đội Mỹ tăng cường hiện diện tại đây.
Tờ The Washington Post ngày 2/9 đăng tải những tiết lộ mới nhất của cựu nhân viên Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden cho biết khoảng 20% đơn xin việc đáng ngờ gửi tới cơ quan này có "dấu vết" của các tổ chức khủng bố hoặc các nhóm thù địch.
Phóng viên ITAR-TASS đưa tin từ phòng xử án cho biết Tòa án quận Tver của Moskva ngày 2/9 đã ra phán quyết tạm giam 2 tháng ông Zhanuko Rafailov, người bị buộc tội sử dụng lao động nô lệ.
Ngày 2/9, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cảnh báo cuộc tấn công quân sự của Phương Tây sẽ có nguy cơ châm ngòi cho một “cuộc chiến tranh khu vực” tại “thùng thuốc súng” Trung Đông.
Hãng AFP dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 2/9 cho biết Nga hoàn toàn không tin chứng cứ do Mỹ và các nước đồng minh đưa ra về vụ tấn công được cho là sử dụng vũ khí hóa học ở ngoại ô thủ đô Damascus của Syria, mà phương Tây cáo buộc chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad thực hiện.
Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad ngày 1/9 tuyên bố nước ông đủ khả năng đương đầu với mọi cuộc tấn công từ bên ngoài nhờ sự kiên định của người dân cũng như sự ủng hộ của họ dành cho quân đội.
Theo hãng AFP ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông sẽ đề nghị Quốc hội Mỹ cho phép thực hiện hành động quân sự chống Syria, đồng nghĩa với việc gác lại lời đe dọa về các đòn tấn công tức thì đối với chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Các nguồn tin báo chí Arập ngày 31/8 nhận định rằng cuộc tấn công do Mỹ đứng đầu nhằm vào Syria chỉ còn tính bằng giờ, trong bối cảnh Washington tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.