(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
The Straits Times - nhật báo hàng đầu của Singapore, nhận định rằng các phiên thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh An ninh châu Á IISS (hay còn gọi là Đối thoại Shangri-La) lần thứ 13 được tổ chức tại Đảo quốc Sư tử, từ ngày 30/5 đến ngày 1/6 là "nóng" nhất trong lịch sử 13 năm của hội nghị này.
(Thanh tra) - Hai vụ cưỡng hiếp tại Malaysia và Ấn Độ trong thời gian qua đã khiến dân chúng toàn châu Á thật sự sửng sốt và phẫn nộ. Câu hỏi đặt ra là: Chính quyền, các nhà chức trách đã và đang làm gì để giải quyết triệt để nạn tội phạm trên, đảm bảo quyền lợi, sự an toàn cho phụ nữ?
Theo đề nghị của nghị sỹ Quốc hội Bulgaria Dimitar Dubov, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Bulgaria-Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Lê Đức Lưu đã thông báo cho Nhóm nghị sỹ hữu nghị Bulgaria-Việt Nam về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Theo hãng thông tấn chính thức KPL của Lào, ngày 2/6, Bộ Công an Lào đã thông báo quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an, Tướng Lục quân Somkeo Silavong làm quyền Bộ trưởng bộ này.
Trả lời phỏng vấn tờ báo Nga Gazeta.ru về những diễn biến gần đây ở Biển Đông, ông Nikolai Kolesnik - Chủ tịch Hội cựu chiến binh Nga từng chiến đấu ở Việt Nam, cho rằng, Trung Quốc phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những sự việc đang diễn ra sau khi hạ đặt trái phép giàn khoan dầu Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981).
Theo THX, Truyền thông Thái Lan đưa tin 13 người thiệt mạng, trong đó có 12 người Việt Nam, và 4 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông vào sáng 2/6 tại tỉnh Chaiyaphum, Đông Bắc nước này.
(Thanh tra) - Tại Diễn đàn Đối thoại an ninh Shangri-La, nơi quy tụ các quan chức và các chuyên gia an ninh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Binh Dương, Trung Quốc gần như đã bị nhiều nước cô lập, phản đối, chỉ trích trước những hành động ngày một hung hăng trong các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông, trong đó quyết liệt nhất là từ Mỹ và Nhật Bản.
Ông Jayadeva Ranade, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Chiến lược về Trung Quốc (CCAS) của Ấn Độ, nhận định với việc triển khai hạ đặt trái phép giàn khoan dầu Hải Dương-981 tại vùng biển của Việt Nam, Trung Quốc đã chọn cách làm leo thang mạnh căng thẳng trong khu vực.
Trung Quốc tỏ ra hết sức tức giận khi bị Mỹ và Nhật Bản trực tiếp chỉ trích những hành động đơn phương gây căng thẳng trong khu vực tại Diễn đàn quốc phòng Shangri-La 2014. Trong khi đó, giới chức quân sự Mỹ tiếp tục khẳng định lại cam kết về sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực.
Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã thu hút được sự quan tâm chú ý của dư luận trong và ngoài nước. Nhân dịp này phóng viên báo VietnamPlus có cuộc phỏng vấn Tiến sỹ Kazuyuki Hamada, Thượng nghị sỹ phụ trách Khối Âu-Mỹ thuộc Quốc hội Nhật Bản. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, chiều 1/6, diễn đàn Đối thoại Shangri La lần thứ 13 đã bế mạc sau 3 ngày nhóm họp với 5 phiên thảo luận chung về các chủ đề liên quan đến an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Theo Reuters, ngày 31/5, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin các công tố viên tại khu vực Tân Cương, miền Tây nước này đã buộc tội 8 người liên quan tới vụ tấn công ở quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh hồi tháng 10 năm ngoái khi một chiếc xe lao vào đám đông và bốc cháy.