(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Hãng tin AFP dẫn truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân nước này ngày 31/5 đã lên án Mỹ đưa ra “các đe dọa” sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cáo buộc Bắc Kinh châm ngòi cho những căng thẳng trên Biển Đông đang tranh chấp.
Tại miền Đông Afghanistan, ngày 30/5, một quả bom được cài ở ven đường phát nổ đã khiến 12 thường dân thiệt mạng, trong đó có 7 phụ nữ, và 2 người khác bị thương. Đây là vụ bạo lực mới nhất tại đất nước Nam Á này khi binh lính Mỹ đang chuẩn bị rời khỏi đây sau 13 năm tham chiến.
Ngày 30-5, đã có hơn 134.000 người ký vào đơn kiến nghị Nhà Trắng cấm vận kinh tế Trung Quốc vì đưa giàn khoan và tàu chiến tới xâm phạm vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.
Nhiều phóng viên quốc tế đã có dịp chứng kiến và tường thuật những hành động uy hiếp, gây nguy hiểm của tàu Trung Quốc đối với tàu Việt Nam gần giàn khoan Hải Dương-981.
Dù không được đưa thành nội dung thảo luận chính thức, song những căng thẳng tại Biển Đông đã làm nóng hầu hết các buổi thảo luận bên lề diễn đàn an ninh lớn nhất trong khu vực đang diễn ra ở Singapore.
"Trung Quốc ngày càng có những hành động khiêu khích, hung hăng trên biển Đông, nhất là sau khi đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; nước này đã tự đặt mình lên trên luật pháp quốc tế", GS Carlyle Thayer nhận định.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, tối 30/5, Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) lần thứ 13 đã khai mạc tại Singapore với sự tham dự của hơn 400 đại biểu chính thức đến từ khoảng 30 nước và tổ chức quốc tế.
Việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) cùng nhiều tàu vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam không đơn thuần chỉ là để khoan dầu, mà còn phục vụ cho mục đích chính trị của nước này, với ý đồ "độc chiếm" Biển Đông.
(Thanh tra) - Việc Trung Quốc cho triển khai giàn khoan ở khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam dưới sự hộ tống của tàu bán quân sự, máy bay là ví dụ điển hình mới nhất cho chủ nghĩa đơn phương "cơ bắp" của Trung Quốc. Đổi lại, với những hành động khiêu chiến trên, Trung Quốc đang tự cô lập mình và nhận được vô số sự phản đối, chỉ trích từ quốc tế, các cuộc biểu tình lớn nhỏ không chỉ từ Việt Nam mà còn nhiều quốc gia châu Á khác.
Đối thoại Shangri-La 2014 - diễn đàn an ninh quan trọng và có uy tín nhất ở Châu Á sẽ diễn ra từ ngày 30/5 đến ngày 1/6 với sự tham gia của các đại biểu, quan chức đến từ nhiều cường quốc (Mỹ, Nhật, Trung Quốc…) và các nước liên quan của khu vực Châu Á, Thái Bình Dương.