(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Ngày 10/6, Hàn Quốc đã mở phiên tòa xét xử 15 thuyền viên trong vụ chìm phà SEWOL xảy ra cách đây gần hai tháng, khiến 292 người thiệt mạng và 12 người vẫn mất tích.
(Thanh tra) - Công ty An ninh mạng tư nhân CrowdStrike của Mỹ vừa lên tiếng cáo buộc 1 đơn vị trực thuộc Quân đội Trung Quốc có hành vi “hacking” vào các chương trình truyền hình vệ tinh và hàng không.
Ngày 9/6, Ủy ban chống Tham nhũng Quốc gia Indonesia (KPK) đã triệu tập Bộ trưởng Năng lượng và Khoáng sản Jero Wacik để thẩm vấn với tư cách nhân chứng trong vụ án tham nhũng liên quan đến việc Ủy ban Năng lượng, Khoáng sản, Nghiên cứu và Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (hay còn gọi là Ủy ban VII) sửa đổi ngân sách bộ này năm 2013.
Có ít nhất 24 sinh viên bị nước cuốn trôi trên sông Beas, huyện Mandi, bang Himachal Pradesh (Ấn Độ) sau khi một nhà máy thủy điện bất ngờ xả nước vào sông mà không cảnh báo.
Báo cáo nhanh chiều 8-6 của Cục Kiểm ngư cho biết trong ngày các tàu cá Trung Quốc (khoảng 35-40 chiếc) luôn được sự hỗ trợ của hai tàu hải cảnh và các tàu cá này có biểu hiện manh động hơn.
Thân nhân các hành khách trên chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã vừa mở một chiến dịch gây quỹ 3 triệu bảng (4,8 triệu USD) và số tiền này sẽ được dùng để trao thưởng cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp tìm thấy chiếc máy bay mất tích.
Hàng chục tỷ USD đổ vào Myanmar với rất nhiều dự án liên quan tới an ninh kinh tế và năng lượng của của Trung Quốc đang trong tình cảnh “nằm chờ chết”. Điều này khiến Bắc Kinh vô cùng lo sợ.
Nhân Ngày Đại dương thế giới 2014 (8/6), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đưa ra lời kêu gọi chính phủ các nước, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức nghiên cứu, giới học sinh, sinh viên và người dân nói chung tăng cường phối hợp hành động, tạo tiếng nói đồng thuận nhằm giải quyết các thách thức liên quan đến đại dương đang đặt ra ngày càng nghiêm trọng.
Cố vấn chính sách Hạ viện Philippines Richard Javad Heydarian nhận định trên tạp chí National Interest (Mỹ) rằng, Trung Quốc đã tự chuốc lấy thảm họa ở biển Đông; đang tự làm vấn đề tranh chấp ở biển Đông được quốc tế hóa nhanh hơn, điều mà Bắc Kinh luôn cố tránh.
Theo mạng tin News.com.au ngày 5/6, để chuẩn bị đối phó với dân số tiếp tục tăng và tăng quỹ đất cho nông nghiệp, Trung Quốc đang ồ ạt triển khai các dự án phát triển đô thị trên các đỉnh núi bị san bằng ở nhiều địa phương.
(Thanh tra) - Hôm qua (7/6), tờ South China Morning Post của Trung Quốc đưa tin, Chính phủ Trung Quốc đang xem xét xây dựng một hòn đảo nhân tạo với tên gọi Bãi Chữ Thập tại Biển Đông, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sức mạnh quân sự tại vùng biển này.