(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Theo AFP, Bộ Phát triển Anh ngày 10/8 thông báo nước này đã bắt đầu thả hàng viện trợ, bao gồm lương thực và nước sạch, cho hàng nghìn dân thường đang mắc kẹt ở một vùng núi miền Bắc nước này, sau khi chạy trốn khỏi các phiến quân Hồi giáo.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra ngày 9/8 tại khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc làm 44 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương sau khi một chiếc xe buýt chở khách du lịch rơi xuống vực.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa kết thúc chuyến công du 11 ngày tới năm quốc gia châu Mỹ Latinh (gồm Mexico, Trinidad và Tobago, Colombia, Chile và Brazil) nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, hợp tác trong các lĩnh vực tài nguyên, phát triển năng lượng và hạ tầng.
Trước những căng thẳng đang tiếp tục gia tăng tại phía Đông của Ukraine, đêm qua (8/8) theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an kiên hiệp quốc (LHQ ) lại tiếp tục tổ chức một phiên họp về tình hình khủng hoảng tại Ukraine. Phiên họp công khai được triệu tập theo yêu cầu của Litva.
Argentina chính thức vỡ nợ lần thứ hai trong vòng 13 năm, sau khi hạn chót mà Tòa án Mỹ đặt ra vào ngày 31/7 đã trôi qua mà không hề có thỏa thuận nào được đưa ra giữa chính phủ nước này và các quỹ đầu tư mạo hiểm Mỹ.
Dịch Ebola đang lây lan một cách chóng mặt ở vùng Tây Phi khiến gần 1000 người chết. Nhiều ngôi làng đã bị xoá sổ hoàn toàn, xác chết nằm la liệt trên đường phố.
Ngày 9/8, tờ New Straits Times của Malaysia đưa tin cho biết, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, Hà Lan và Australia đã quyết định dừng chiến dịch tìm kiếm bằng chứng tại hiện trường vụ tai nạn máy bay MH17 của Malaysia Airlines (MAS).
Vào thời điểm khởi chạy chiếc đồng hồ đếm ngược của ASEAN tới hạn chót hoàn thành Cộng đồng vào cuối năm 2015, tổ chức này đang phải đối mặt với "gió bão" lớn chưa từng có trên Biển Đông.
Trước việc Mỹ tiếp tục im lặng về các vụ bê bối nghe lén và đặc biệt là "điệp viên hai mang" gần đây, Chính phủ Đức đã yêu cầu tất cả đại sứ quán nước ngoài ở Đức phải công bố tên các điệp viên hoạt động ở nước này.