(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Hơn 430.000 cán bộ Trung Quốc tham gia chiến dịch cắt giảm sương mù ở thủ đô Bắc Kinh trong thời gian diễn ra các hội nghị của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vừa qua.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 18/11 đã chính thức tuyên bố giải tán Hạ viện vào ngày 21/11 để tổ chức bầu cử sớm đồng thời khẳng định hoãn kế hoạch tăng thuế tiêu dùng lên 10% từ tháng 10/2015 sang tháng 4/2017.
Theo TASS, ngày 17/11, Nga đã chỉ trích mạnh mẽ Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, cho rằng các hoạt động của cơ quan này rõ ràng quá thiên về giải quyết các vấn đề chính trị.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, chuyên gia về Trung Quốc Michael Pillsbury cho biết giới quân sự nước này tin rằng Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc chiến tranh tiềm tàng với Bắc Kinh và điều này không gây bất ngờ.
Kênh truyền hình ARD của Đức ngày 17/11 đưa tin, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bất ngờ kịch liệt lên án Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một bài phát biểu tại Sydney, Australia.
AFP đưa tin, ngày 17/11, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã trục xuất một số nhà ngoại giao Ba Lan bị cáo buộc hành động “không phù hợp với địa vị."
Theo AFP/THX/Kyodo, ngày 17/11, phát biểu trước Quốc hội Australia, ông Tập Cận Bình tuyên bố không bao giờ sử dụng vũ lực để theo đuổi các mục tiêu đặt ra, trong đó có các tranh chấp hàng hải.
Một đoạn video nghiệp dư đã được tải lên mạng, quay hiện trường kinh hoàng sau vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines ở miền đông Ukraine hồi tháng 7, khiến toàn bộ 298 người trên khoang thiệt mạng.
Thượng tướng Lưu Nguyên (Chính ủy Tổng cục Hậu cần quân đội Trung Quốc, con của cố Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ) là người đã phanh phui những cáo buộc tham nhũng đối với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu và Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Cốc Tuấn Sơn.
Hội nghị G-20 ở Brisbane (Úc), các nhà lãnh đạo quốc tế đã “tập kích” Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng màn đón tiếp lạnh lùng và những lời chỉ trích dữ dội.