(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Theo AFP, ngày 24/11, Tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) tại Campuchia đã hoãn phiên xét xử cáo buộc phạm tội ác diệt chủng đối với hai cựu thủ lĩnh chế độ Khmer Đỏ Nuon Chea và Khieu Samphan đến tháng 1/2015.
Theo đài RFA, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Thái Lan cho biết đã thi hành lệnh bắt giữ đối với một trung tướng và một thiếu tướng bị buộc tội phỉ báng Hoàng gia.
Trong một tháng trở lại đây, có đến ít nhất ba quan chức Trung Quốc bị phát hiện giấu hàng tấn tiền ở tư gia. Tại sao các quan tham lại giấu tiền trong nhà thay vì gửi ngân hàng?
Việc Bắc Kinh quyết định tập trận chung với Nga tại Địa Trung Hải vào năm 2015 có ý nghĩa địa chính trị rất lớn, trang tin Đài Loan Want China Times ngày 23/11 dẫn trang tin Đa Chiều của cộng đồng người Hoa ở hải ngoại.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 22/11, Hà Lan đã tiêu hủy thêm 8.000 con vịt do lo ngại 2 trang trại chăn nuôi gần La Haye bị nhiễm cúm gia cầm từ các trang trại nhiễm cúm trước đó tại nước này.
AFP đưa tin ngày 23/11, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên (NDC) cảnh báo sẽ có "những hậu quả thảm khốc" đối với những kẻ bảo trợ nghị quyết Liên hợp quốc lên án hồ sơ nhân quyền của Bình Nhưỡng gần đây.
Một trận động đất 6.3 độ richter hôm 22-11 tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 60 người bị thương. Trong khi đó, tại Nhật Bản, trận động đất 6.2 độ khiến cho nhiều ngôi nhà đổ sập và 20 người bị thương.
Theo “Shanghai Securities News” ngày 21/11, phát biểu tại Hội nghị Internet thế giới lần đầu tiên với chủ đề an ninh mạng và hợp tác quốc tế, diễn ra tại Ô Trấn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc (từ ngày 19-21/11), một quan chức thuộc cơ quan giám sát mạng khẩn cấp của nước này nói rằng có 6.118 trang web của Trung Quốc đã bị Mỹ kiểm soát.
Theo AFP, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 22/11 tuyên bố chiến dịch chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ cầm đầu đang diễn ra ở Syria có thể là một chiêu bài nhằm "bí mật" lật đổ chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.