Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 14/03/2012 - 10:18
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 13-3 đã đề xuất dự luật chống tham nhũng, theo đó, nếu tài chính của viên chức cao hơn thu nhập rất nhiều thì có thể bị sa thải, tịch thu tài sản hoặc buộc tội hình sự.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev chủ trì cuộc họp tại hội đồng chống tham nhũng ở Gorki, ngoại ô thủ đô Matxcơva ngày 13-3-2012 - Ảnh: AFP
Dự luật yêu cầu toàn bộ quan chức và viên chức nhà nước đều có nghĩa vụ kê khai thu nhập và những khoản chi lớn của bản thân và gia đình, trước hết là trong việc mua sắm tài sản, gồm cổ phiếu, phương tiện giao thông và bất động sản.
Trong cuộc họp của hội đồng chống tham nhũng ngày 13-3, Tổng thống Medvedev cũng khẳng định nếu các khoản thu này bị chứng minh là bất hợp pháp, họ có thể bị cáo buộc tội hình sự.
Năm 2008, ông Medvedev đã ký luật buộc các quan chức, trong đó có thủ tướng, phó thủ tướng, bộ trưởng phải báo cáo thu nhập của họ và của thành viên gia đình (vợ chồng, con cái).
Tổng thống Medvedev cũng ký thông qua kế hoạch quốc gia về phòng chống tham nhũng năm 2012-2013.
Cả dự luật kê khai chi tiêu và kế hoạch này đều sẽ được đưa lên mạng cho người dân bàn bạc, cho ý kiến tới ngày 22-3-2012.
TTO
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương
Thư Ký
Thư Ký
Đăng Tân
Văn Thanh
Thư Ký
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thư Ký
Hoàng Hưng
Minh Tân