Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thủ tướng Thái Lan rời bỏ Bangkok

Thứ hai, 24/02/2014 - 15:25

(Thanh tra) - Hôm nay (24/2), Văn phòng Thủ tướng Thái Lan chính thức thông báo, Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra đã rời khỏi Bangkok, đến một nơi cách xa thủ đô 150km. Tuy nhiên, địa điểm chính xác lại không được tiết lộ.

Cảnh sát Thái Lan phát hiện bom được cài tại điểm biểu tình ở quận Khao Saming, tỉnh Trat, vào ngày 23/2/2014. Ảnh: Reuters

Trong suốt thời gian qua, những người biểu tình xuống đường đòi lật đổ chính quyền của bà Yingluck Shinawatra, người mà họ cho là đại diện cho chế độ của người anh trai Thaksin, hiện đang sống lưu vong ở nước ngoài.


Trước khi được thông báo là đã rời khỏi Thủ đô, lần cuối cùng người ta nhìn thấy bà là gần 1 tuần trước đó, vào ngày 19/2, bà tham dự buổi điều trần tham nhũng liên quan đến chương trình thu mua gạo. 


Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Surapong Tovichakchaikul cho biết: “Cuộc họp Nội các diễn ra vào ngày mai (25/2), dự kiến sẽ được tổ chức bên ngoài Bangkok, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Và hiện giờ tôi vẫn chưa có thông tin về vị trí của bà Yingluck Shinawatra”.

Trước động thái trên, giới phân tích nhận định, liệu có phải thông tin bà Yingluck 
Shinawatra rời khỏi Bangkok được đưa ra để nhằm xoa dịu tình hình bạo lực căng thẳng tại Thủ đô, nơi mà những người biểu tình tụ tập với số lượng lớn, nhằm chống lại Chính phủ tạm quyền bà đang nắm giữ.


Trong khi đó, cuộc khủng hoảng chính trị giữa những người biểu tình tầng lớp trung lưu từ Bangkok và miền Nam Thái Lan và những người ủng hộ chính quyền Thủ tướng Yingluck Shinawatra đến từ tầng lớp nông dân và miền Bắc, vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc sớm.


Sáng hôm qua (23/2), vụ nổ bom tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan đã giết chết 1 bé trai 6 tuổi và 1 bé gái 5 tuổi. Đến nay, cả phía cảnh sát và người biểu tình đều phủ nhận trách nhiệm và đổ lỗi cho bên thứ ba. Vụ nổ bom này đã bị lên án vì gây hậu quả đối với trẻ em. Thủ tướng Yingluck Shinawatra bày tỏ thái độ phản đối trước tình trạng bạo lực ngày càng diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Trong lúc đó, trên các trang web thông tin đại chúng, UNICEF kêu gọi các nhà cầm đầu cuộc biểu tình và các bậc phụ huynh hãy bảo vệ con em mình, tránh xa bạo lực.


Những cuộc đụng độ bạo lực giữa những người biểu tình và phía cảnh sát không thể dập tắt ý chí chống lại chính quyền đương nhiệm Thái Lan. Nhiều người dân vẫn tiếp tục tụ tập biểu tình trước đài truyền hình của con trai ông Thaksin và trước trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính.


Bên cạnh đó, Ủy ban Bầu cử vẫn đang cố gắng thúc đẩy quá trình bầu cử vào cuối tháng 4 tới. Tuy nhiên, trong khi chờ quyết định của tòa án, Thái Lan vẫn đang bị bế tắc và bị bỏ mặc dưới Chính phủ lâm thời, quyền lực bị hạn chế.

Minh Việt

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm