Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 24/12/2014 - 10:07
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm qua cảnh báo nếu chính phủ từ bỏ kế hoạch chi tiêu, nền kinh tế của nước này có thể rơi vào tình trạng "suy thoái sâu".
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Independent
Phát biểu tại một cuộc họp của đảng cầm quyền, ông Medvedev cho hay Nga sẽ không từ bỏ những mục tiêu chiến lược hay hay hạn chế chi tiêu xã hội. Nếu làm vậy, Nga có thể rơi vào một cuộc "suy thoái sâu".
Medvedev đánh giá tình hình kinh tế Nga hiện nay còn tồi tệ hơn cả cuộc khủng hoảng năm 2008 và chỉ ra rằng "một số nước đang cản trở thành công sự phát triển của nền kinh tế" nước này.
"Có những tham vọng muốn biến Nga thành một nước thấp kém và đẩy Nga xuống những bậc thấp hơn trong bảng xếp hạng", AP dẫn lời ông Medvedev nói. "Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra".
Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt đối với Nga sau sự kiện sáp nhập bán đảo Crimea, và cáo buộc Moscow hậu thuẫn cho phe phiến quân ở đông Ukraine. Những biện pháp này, cùng với giá dầu giảm mạnh, đã khiến đồng rúp lao dốc và đẩy nước Nga đến bên bờ vực khủng hoảng kinh tế. Nga được dự báo có thể rơi vào suy thoái trong năm sau, bất chấp chính sách tài khóa của nước này.
Cả Thủ tướng Medvedev lẫn Tổng thống Vladimir Putin đều đang cố gắng kiểm soát tình hình. Một trong những giải pháp để cứu vãn đồng rúp vừa được ngân hàng trung ương Nga áp dụng là tăng lãi suất cơ bản lên 17%. Điều này có thể có lợi cho đồng rúp nhưng lại gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp địa phương và người dân Nga.
Ông Medvedev khẳng định đây chỉ là giải pháp tạm thời và lãi suất sẽ giảm trở lại ngay khi đồng rúp ổn định.
Theo Anh Ngọc (VNE)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Hòa Bình
Mỹ Huyền
Quang Dân
Thanh Nhung
Thanh Lương
Thành Công
Đông Hà
Bùi Bình
Nguyễn Thanh
Hương Trà
Thu Huyền
Trung Hà