Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Thủ tướng Iraq thề kiềm chế tham nhũng sau vụ rút ruột 2,5 tỷ USD công quỹ

Hoài Phương

Thứ ba, 18/10/2022 - 06:36

(Thanh tra)- Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al Sudani cuối tuần qua tuyên bố, sẽ hành động mạnh mẽ chống tham nhũng sau khi các nhà chức trách thông báo gần 2,5 tỷ USD đã bị biển thủ từ tài khoản của một cơ quan Chính phủ.

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al Sudani nói chuyện với một quan chức ở Thủ đô Baghdad sau khi được giao nhiệm vụ thành lập Chính phủ mới. Ảnh: AFP

Ủy ban Liêm chính Iraq cho biết, đang mở cuộc điều tra về vụ rút ruột 3,7 nghìn tỷ dinar (2,5 tỷ USD), đồng thời xác nhận rằng, vụ việc hiện được chuyển tới cơ quan tư pháp.

Ủy ban Liêm chính Iraq nhấn mạnh, sẽ cung cấp cho cơ quan tư pháp tất cả thông tin và tài liệu thu thập được để có thể đưa ra quyết định phù hợp đối với các cá nhân liên quan đến vụ án.

Theo Bộ Tài chính Iraq, số tiền này đã bị đánh cắp từ tài khoản của Tổng cục Thuế tại một chi nhánh của Ngân hàng Rafidain. Hiện danh tính các quan chức có liên quan đến vụ việc chưa được công khai.

Truyền thông địa phương đưa tin, khoản tiền 3,7 nghìn tỷ dinar đã bị rút trong khoảng thời gian từ tháng 9/2021 đến tháng 8 năm nay, sau đó đã được chuyển tới tài khoản của 5 công ty khác nhau thông qua 247 tờ séc và ngay lập tức được rút khỏi các tài khoản đó.

Cuộc điều tra vụ rút ruột công quỹ được tiến hành trong bối cảnh Iraq đang trong quá trình thành lập Chính phủ mới và chấm dứt một năm bế tắc chính trị. Thủ tướng Mohammad Shia al-Sudani tuyên bố sẽ mạnh tay chấm dứt nạn tham nhũng.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ ngần ngại thực hiện các biện pháp thực sự để kiềm chế tham nhũng đã lan tràn một cách trắng trợn trong các cơ quan nhà nước và các tổ chức của nó", ông Al Sudani cho biết hôm 16/10.

“Chúng tôi đã đặt hồ sơ vụ việc này vào ưu tiên hàng đầu trong chương trình của mình và chúng tôi sẽ không để tiền của người Iraq bị đánh cắp, như đã từng xảy ra với quỹ của Tổng cục Thuế tại Ngân hàng Rafidain”, ông nói.

Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid (người thứ hai bên phải) chính thức giao nhiệm vụ cho ông Mohammed Shia Al Sudani thành lập Chính phủ tiếp theo, ngày 13/10/2022. Ảnh: Văn phòng Truyền thông Quốc hội Iraq / EPA

Hôm 13/10 vừa qua, Quốc hội Iraq đã bầu ông Abdul Latif Rashid làm Tổng thống mới của đất nước. Đây là bước quan trọng mở đường cho việc thành lập một Chính phủ mới để kết thúc thời gian bất ổn chính trị ở quốc gia vùng Vịnh này.

Tân Tổng thống Iraq đã nhanh chóng bổ nhiệm chính trị gia Hồi giáo dòng Shiite - ông Mohammed Shia Al Sudani vào vị trí Thủ tướng và giao nhiệm vụ cho ông Al Sudani thành lập Chính phủ mới.

Iraq đang chật vật tái thiết sau nhiều thập kỷ bị tàn phá bởi chiến tranh, các lệnh trừng phạt, xung đột dân sự và nạn tham nhũng. Tân Thủ tướng Al Sudani có 30 ngày để thành lập Chính phủ.

Theo giới quan sát, ông Al Sudani dự kiến sẽ không thực hiện những thay đổi chính sách lớn. Tân Thủ tướng tuyên bố sẽ thúc đẩy "cải cách kinh tế" nhằm hồi sinh ngành công nghiệp, nông nghiệp và khu vực tư nhân của Iraq. Ông cũng hứa sẽ cung cấp cho những người trẻ Iraq "cơ hội việc làm và nhà ở", đồng thời nhấn mạnh quyết tâm giải quyết tình trạng tham nhũng tràn lan.

Iraq được coi là một trong những quốc gia tham nhũng nhất trên thế giới, xếp thứ 157 trong số 180 quốc gia theo đánh giá Chỉ số Cảm nhận tham nhũng (CPI) năm 2021 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm