Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 17/02/2014 - 13:45
(Thanh tra) - Quan chức Trung Quốc đã xác nhận vừa phát hiện thêm 3 trường hợp bị nhiễm virut cúm gia cầm H7N9 ở 3 tỉnh khác nhau. Trong lúc đó, tại Malaysia cũng đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm virut H7N9. Chủng cúm gia cầm mới H7N9 đang trên đà bùng phát và lan rộng đến các nước châu Á.
Ảnh minh họa: Internet
Tân Hoa xã cho biết, người đàn ông 83 tuổi đến từ TP Hoài An, tỉnh Giang Tô đã xác nhận rằng mình bị nhiễm virut cúm gia cầm từ sáng hôm qua (Chủ nhật, ngày 16/2) khi tiếp xúc với gia cầm sống mà ông mua ở chợ. Ủy ban Sức khỏe tỉnh Giang Tô cho biết bệnh nhân này đang trong tình trạng nguy kịch.
Đây là trường hợp mới nguy kịch nhất, và là ca mắc bệnh thứ 13 tại tỉnh Giang Tô kể từ đầu năm 2014 đến nay, trong đó có 3 trường hợp đã tử vong.
Một bệnh nhân khác, 44 tuổi, có tên là Tần, được chẩn đoán là nhiễm cúm virut vào ngày 15/2, hiện đang nằm viện trong tình trạng trầm trọng tại bệnh viện Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.
Theo báo cáo, bệnh nhân thứ ba, 46 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Nam được xác định nhiễm virut tại thành phố Lâu Đề. Đây là trường hợp thứ 10 tại tỉnh Hồ Nam. Hiện tại, bệnh nhân này đang điều trị tại bệnh viện địa phương, tình trạng bệnh chưa được công bố.
Tính từ đầu năm đến nay, có hơn 120 trường hợp nhiễm cúm H7N9 tại Trung Quốc, trong đó có 32 ca tử vong.
Trong khi đó, Malaysia đã phát hiện được ca bệnh đầu tiên nhiễm virut cúm gia cầm H7N9 vào cuối tuần trước. Bộ Y tế Malaysia cho biết, nữ bệnh nhân 67 tuổi này đã bị nhiễm virut trong khi đi du lịch tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và đang được điều trị đặc biệt tại bệnh viện địa phương
Vừa qua, các nhà nghiên cứu tại Thượng Hải, Trung Quốc đã phát triển một loại vắc xin mới dành cho người và bước đầu đã đạt được thành công trong thử nghiệm sơ bộ trên động vật. Họ đang tiếp tục áp dụng các thí nghiệm lâm sàng với vắc xin và phát triển các kháng thể chống virut.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Thanh Lương
Thành Công
Thanh Lương
Nguyễn Thanh
Dương Nguyễn
Minh Nguyệt
Hương Giang
PV
Đan Quế
Đan Quế
Thanh Lương