Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đức Anh
Thứ ba, 23/08/2022 - 06:36
(Thanh tra)- Doanh số bán bất động sản ở Baghdad đang bùng nổ, đặc biệt là ở các khu vực cao cấp, với giá bất động sản ở Thủ đô Iraq cao hơn cả giá ở Dubai hay London.
Các tòa nhà tại dự án khu dân cư Bismayah ở Baghdad. Ảnh: REUTERS / THAIER AL-SUDANI
Giới chuyên gia cho rằng, hiện tượng này là do các hoạt động rửa tiền và nỗ lực của các quan chức tham nhũng để giữ tài sản của họ thay vì hướng đến ngân hàng.
1m2 đất ở khu vực Yarmouk, phía Tây Baghdad, có thể được bán với giá lên tới 11.000 USD. Giá thầu đối với những mảnh đất đặc biệt đã lên 16.000 USD/m2.
Ở các khu vực khác, chẳng hạn như khu phố Jadriya gần Vùng Xanh và quận Mansour ở phía Tây Baghdad, nơi có nhiều đại sứ quán, giá mỗi m2 vượt quá 3.000 USD, trong khi ở Zayouna phía Đông thành phố, giá đã lên tới 7.000 USD.
Giá cả tăng cao đã khiến các gia đình rất khó mua nhà. Do đó, nhiều nhà phát triển bất động sản đã giảm quy mô của các đơn vị nhà ở xuống 100m2 để làm cho chúng có giá cả phải chăng hơn. Khoảng 70% trong số 41 triệu người Iraq sống ở các khu vực thành thị.
Theo nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng Iraq, có một sự trỗi dậy thực sự lớn trên thị trường bất động sản Iraq, đặc biệt là ở Thủ đô Baghdad, phần nhiều trong đó là do việc tàng trữ và rửa tiền của các quan chức tham nhũng.
Chính phủ của Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi đã kiềm chế các quan chức tham nhũng và ngăn chặn việc chuyển tiền với số lượng lớn ra nước ngoài. Tuy nhiên, nền kinh tế Iraq dựa vào tiền mặt nên không thể hạn chế các hợp đồng mua bán. Do đó, các quan chức tham nhũng dùng tiền đổ vào bất động sản.
Cũng theo nguồn tin, có những yếu tố khác góp phần làm tăng giá bất động sản, bao gồm mong muốn sở hữu bất động sản của mọi người ở Thủ đô của Iraq, đặc biệt là những người phải di dời khỏi các tỉnh bị tàn phá bởi cuộc chiến với IS, ngoài sự đình trệ của thị trường trong đại dịch coronavirus.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Lan Anh
T.Vân
Dương Nguyễn
H.T
Cảnh Nhật
Thiên Tâm
Hương Giang
Thanh Lương
Đăng Tân
Hương Giang
PV