Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Quan tham bỏ trốn có hơn 1.000 bất động sản bị niêm phong, tham nhũng hơn 400 triệu USD

Đức Anh

Thứ ba, 15/10/2024 - 23:07

(Thanh tra) - Một tòa án ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã tiết lộ chi tiết về một vụ án tham nhũng liên quan đến chính trị gia khu vực Lý Truyền Lương (Li Chuanliang), một kẻ bỏ trốn bị cáo buộc nắm giữ tài sản bất hợp pháp trị giá hơn 3,1 tỷ nhân dân tệ (438 triệu USD).

Danh sách 100 kẻ bỏ trốn bị truy nã đỏ toàn cầu đang dần được phủ kín con dấu "đã bắt được". Ảnh: Xinhua

China Daily ngày 15/10 đưa tin, Tòa án nhân dân trung cấp Mẫu Đơn Giang (thuộc tỉnh Hắc Long Giang) đã công bố một thông báo toàn trang trên tờ Nhật báo Tòa án nhân dân - tờ báo chính thức của hệ thống tòa án quốc gia.

Theo tòa án, các công tố viên đã đệ đơn đề nghị tịch thu số tiền bất hợp pháp của Lý Truyền Lương. Tòa đã bắt đầu thụ lý vụ án tham nhũng vào cuối tháng 9 vừa qua.

Ông Lý từng giữ nhiều chức vụ trong chính quyền ở Hắc Long Giang, bao gồm Cục trưởng Cục Tài chính Kê Tây, Phó Thị trưởng thành phố Kê Tây, Phó Thị trưởng thành phố Hạc Cương. Cựu quan chức này đã trốn khỏi đất nước vào ngày 15/11/2018. Ông ta bị chính thức điều tra vào tháng 7/2020 và Công an tỉnh Hắc Long Giang đã ban hành lệnh truy nã đối với Lý vào tháng 12 năm đó.

Đơn đề nghị của cơ quan công tố nêu chi tiết cách mà Lý Truyền Lương bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ để biển thủ tài sản công trị giá hơn 2,9 tỷ nhân dân tệ. Bên cạnh đó, ông ta cũng bị cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng 48,92 triệu nhân dân tệ và biển thủ 110 triệu nhân dân tệ tiền công quỹ cho các dự án kiếm lời.

Ngoài ra, Lý bị nghi ngờ lạm dụng quyền lực bằng cách bí mật đăng ký các công ty bằng tiền của nhà nước và trao hợp đồng cho các công ty do chính ông ta kiểm soát, thu được lợi nhuận bất hợp pháp là 73,25 triệu nhân dân tệ.

Các nhà điều tra cho biết, Lý đã đầu tư toàn bộ số tiền có được bằng cách bất hợp pháp của mình vào các công ty và dự án liên quan đến bất động sản, kỹ thuật và mua sắm các thiết bị.

Kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2020, chính quyền đã đóng băng hơn 1,4 tỷ nhân dân tệ tiền của ông ta và niêm phong số lượng khủng các tài sản bao gồm 1.021 bất động sản, 27 thửa đất, 8 lô đất rừng, 38 phương tiện và 10 bộ thiết bị máy móc.

Các công tố viên tuyên bố, bằng chứng rõ ràng liên kết những tài sản này với các hoạt động bất hợp pháp của Lý, bởi vậy, đề nghị tịch thu tài sản theo Luật Tố tụng Hình sự của Trung Quốc.

Người thân của Lý Truyền Lương sẽ có thời gian là 6 tháng nộp đơn lên tòa án để tham gia tố tụng hoặc có thể ủy thác cho một người đại diện tham gia tố tụng. Sau khi hết thời hạn 6 tháng thông báo, tòa sẽ xét xử vụ án theo quy định của pháp luật.

Lý Truyền Lương, cựu quan chức của thành phố Kê Tây, Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: caixinglobal

Lý Truyền Lương, 61 tuổi, bắt đầu sự nghiệp tại Cục Tài chính Kê Tây vào năm 1983, thăng chức lên Phó Thị trưởng Kê Tây vào năm 2012 và giữ chức Phó Thị trưởng thành phố Hạc Cương vào năm 2014. Ông đã từ chức vào đầu năm 2017 rồi bỏ trốn ra nước ngoài tháng 11/2018.

Vào tháng 9/2020, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) đã đăng một bài viết cho rằng, việc thu hồi số tài sản tham nhũng chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì thực tế những năm qua đã cho thấy điều đó. "Trên thế giới không có nơi nào đứng ngoài pháp luật, chứ đừng nói đến nơi trú ẩn của tội phạm. Chạy trốn không phải là lối thoát. Dù có chạy trốn bao xa, cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc của kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước", theo CCDI.

Theo số liệu mới nhất, kể từ năm 2014, Trung Quốc đã sử dụng kết hợp biện pháp dẫn độ, hồi hương và thuyết phục đầu thú để bắt giữ hơn 13.000 kẻ đào tẩu từ hơn 120 quốc gia và khu vực, trong đó có hơn 2.800 đảng viên và các quan chức nhà nước, 62 trong số quan chức thuộc “Danh sách 100 người bị truy nã đỏ” được công bố năm 2015 đã bị đưa ra công lý.

Thông qua hỗ trợ tư pháp và nhiều biện pháp khác nhau như yêu cầu nước ngoài tịch thu và trả lại, hơn 60 tỷ nhân dân tệ đã được truy tìm và thu hồi, tạo thành lực cản mạnh mẽ đối với những phần tử tham nhũng trốn ra nước ngoài. Và, số lượng quan chức mới bỏ trốn đã giảm đáng kể kể từ năm 2014 và duy trì ở mức thấp trong những năm gần đây.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm