Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hà Thu
Thứ năm, 08/12/2022 - 12:56
(Thanh tra) - Phó Tổng thống Argentina đã bị kết án 6 năm tù giam và cấm đảm nhiệm chức vụ công suốt đời sau một phiên toà vào ngày 6/12. Đây là lần đầu tiên một Phó Tổng thống Argentina bị kết án khi đương chức.
Phó Tổng thống Argentina Cristina Fernández de Kirchner rời nhà ở Buenos Aires để tới Tòa án Comodoro Py vào ngày 6 tháng 12. Ảnh: Enrique Garcia Medina
Một hội đồng gồm 3 thẩm phán đã kết luận bà Cristina Fernandez de Kirchner, người từng giữ chức Tổng thống Argentina trong hai nhiệm kỳ từ 2007 - 2015, phạm tội dàn xếp để trao 51 hợp đồng công trình công cộng ở tỉnh Santa Cruz cho một công ty thuộc về một người bạn của gia đình bà.
Bà cũng bị cáo buộc gian lận hàng triệu đô la tiền thuế.
Phát biểu sau khi phán quyết được công bố, bà Fernandez de Kirchner nói rằng các cáo buộc chống lại bà mang động cơ chính trị, nhằm mục đích ngăn cản bà tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ ba vào năm tới.
Bà Kirchner đã phủ nhận những cáo buộc trên và dự kiến sẽ kháng cáo.
Các luật sư cho biết, bà Cristina Kirchner sẽ không phải đối mặt với án tù ngay lập tức do quá trình kháng cáo có thể kéo dài, và vụ việc có thể mất nhiều năm để chuyển qua các toà án cấp cao hơn. Ngoài ra, với tư cách là Phó Tổng thống và Thượng nghị sĩ, bà Kirchner sẽ được hưởng quyền miễn trừ giam giữ. Bà phải từ chức hoặc bị cách chức trước khi bị đưa vào tù, theo Reuters.
Trong một video trực tiếp trên nền tảng Youtube của mình, bà Kirchner, người được nhiều người kỳ vọng sẽ tranh cử tổng thống vào năm tới, cho biết mình sẽ không trở thành ứng cử viên cho bất kỳ chức vụ nào. “Tên tôi sẽ không có trong bất kỳ lá phiếu nào”, bà nói.
Bà Kirchner cũng khẳng định sẽ từ chức khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào tháng 12 năm sau.
Các công tố viên cho biết, trong hai nhiệm kỳ trước của bà Kirchner, các công ty do một người bạn của bà làm chủ đã liên tiếp nhận được hàng chục hợp đồng của Chính phủ để xây dựng cơ sở hạ tầng đường bộ ở tỉnh Santa Cruz. Công tố viên Diego Luciani đã gọi vụ án trên là “một trong những âm mưu tham nhũng phi thường nhất” trong lịch sử Argentina.
Đươc biết, khoảng 46 tỷ peso ngân sách nhà nước đã được giải ngân cho 51 dự án đường bộ từ năm 2003 đến năm 2015. Tuy nhiên, gần một nửa dự án trong số trên không được hoàn thành.
Phán quyết trên của toà án được đưa ra vào thời điểm quốc gia Nam Mỹ này đang trên bờ vực sau một cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài và lạm phát lên tới gần 100%.
Bà Kirchner cũng là mục tiêu của một vụ ám sát bất thành bên ngoài căn hộ ở Buenos Aires vào hồi tháng 9.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Minh Tân
H.T
Đăng Tân
Nguyệt Trang
Nam Dũng
Trung Hà
Cảnh Nhật
Thanh Lương
Văn Thanh
Trần Quý
Trọng Tài
Đan Quế