Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ sáu, 26/03/2021 - 21:57
(Thanh tra) - Nghị sĩ Pareena Kraikupt - người bị cáo buộc có hành vi sai phạm đạo đức nghiêm trọng trong một vụ lấn chiếm đất đai, hôm 25/3 đã bị tòa án yêu cầu đình chỉ tư cách thành viên Quốc hội (nghị sĩ).
Bà Pareena Kraikupt, một Nghị sĩ Đảng Palang Pracharath tại tỉnh Ratchaburi, bị cáo buộc kê khai tài sản sai, theo một nguồn tin tại Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post
Tòa án Tối cao Thái Lan vừa đưa ra quyết định đình chỉ nhiệm vụ lập pháp đối với Nghị sĩ Pareena Kraikupt của Đảng Palang Pracharath cho đến khi tòa có phán quyết cuối cùng về vụ việc.
Phiên tòa dự kiến bắt đầu vào ngày 30/4 tới.
Quyết định được đưa ra sau khi tòa thụ lý vụ án do Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia (NACC) đệ trình, cho rằng Nghị sĩ tỉnh Ratchaburi đã có hành vi sai trái nghiêm trọng với tư cách là một nhà lập pháp - một tội hình sự theo Luật NACC sửa đổi.
Bà Pareena Kraikupt bị cáo buộc đã chiếm dụng bất hợp pháp 282 mẫu đất của một khu bảo tồn rừng ở khu vực bầu cử của tỉnh Ratchaburi.
Theo NACC, bà Pareena đã không tuân thủ các luật và quy định về bảo tồn rừng và tài nguyên thiên nhiên, đồng thời vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức của một nhà lập pháp.
Các quyền chính trị của bà Pareena có thể bị thu hồi trong 10 năm nếu bà bị kết tội.

Nghị sĩ Thái Lan Pareena Kraikupt bị đình chỉ vì cáo buộc chiếm dụng đất. Ảnh: Bangkok Post
Bà Pareena cho biết, bà tôn trọng quyết định của tòa án.
Bê bối về quyền sở hữu đất của bà Pareena được đưa ra vào tháng 11/2019, khi Ruangkrai Leekitwattana, một cựu thành viên của Đảng Raksa Chart Thái Lan bị giải thể, yêu cầu chính quyền kiểm tra trang trại gia cầm 711-rai của bà Pareena ở huyện Chom Bung, tỉnh Ratchaburi.
Cục Lâm nghiệp Hoàng gia Thái Lan đã vào cuộc và kết luận trang trại của bà Pareena lấn chiếm đất công. Sau đó, cơ quan này yêu cầu NACC có hành động chống lại nữ Nghị sĩ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thanh Lương
Thanh Nhung
Bùi Bình
Thu Huyền
Trang Anh
Thanh Lương
Thanh Lương
B.S
Hương Giang
Trần Quý