Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Nghi phạm tham nhũng về Trung Quốc đầu thú sau 23 năm trốn chạy

Hoài Phương

Thứ ba, 13/06/2023 - 10:54

(Thanh tra) - China Daily ngày 13/6 đưa tin, Guo Jiefang, 1 trong 100 kẻ đào tẩu trong lệnh truy nã đỏ của Interpol, đã trở về Trung Quốc và tự giao nộp mình, nhờ sự phối hợp của nhóm chống tham nhũng trung ương và nỗ lực của các cơ quan giám sát, kỷ luật tỉnh Quảng Đông.

Guo Jiefang đã trở về Trung Quốc và ra đầu thú vào ngày 10/6/2023, sau 23 năm trốn chạy. Ảnh: ccdi.gov.cn

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Quốc gia - cơ quan giám sát chống tham nhũng hàng đầu của Trung Quốc, đã tiết lộ tin tức trong một tuyên bố hôm 12/6.

Trước đó, Hãng Tân Hoa xã cũng dẫn một nguồn tin chính thức cho biết Guo Jiefang, một kẻ bị tình nghi nhận hối lộ, đã trở về Trung Quốc và đầu thú trước chính quyền sau 23 năm trốn chạy.

Guo Jiefang (sinh vào tháng 4/1953) là một cựu sĩ quan cảnh sát giao thông ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc, bị nghi ngờ nhận hối lộ cùng với những người khác, theo Văn phòng Phụ trách hồi hương những kẻ bỏ trốn và thu hồi tài sản của Nhóm Điều phối Chống Tham nhũng Trung ương.

Đối tượng Guo Jiefang trốn ra nước ngoài vào tháng 3/2000. Lệnh truy nã đỏ của Interpol đã được ban hành chống lại người phụ nữ này vào tháng 12/2007.

Văn phòng cho biết, Guo đã trở lại Trung Quốc vào ngày 10/6 nhờ những nỗ lực phối hợp của văn phòng và chính quyền địa phương ở tỉnh Quảng Đông.

Một quan chức của văn phòng nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các cơ quan chống tham nhũng trên toàn thế giới và sẽ không ngừng truy bắt những kẻ bỏ trốn cũng như thu hồi tài sản biển thủ, đồng thời kêu gọi tất cả những kẻ bỏ trốn quay trở lại Trung Quốc và tự thú.

Guo Jiefang, một trong 100 kẻ đào tẩu trong lệnh truy nã đỏ của Interpol, đã tự nguyện trở về Trung Quốc và ra đầu thú vào ngày 10/6/2023. Ảnh: ccdi.gov.cn

Tuyên bố của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Quốc gia cho biết, Guo là kẻ đào tẩu đầu tiên ra đầu thú kể từ Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX vào năm 2022, và là người đào tẩu thứ 62 trở về Trung Quốc trong "Sky Net"(tạm dịch: Lưới trời) - một chiến dịch do nhóm chống tham nhũng trung ương phát động nhằm vào những kẻ chạy trốn ra nước ngoài.

Cũng theo tuyên bố, bà Guo, 70 tuổi, được cho là đã nhận hối lộ và trốn ra nước ngoài vào tháng 3/2000. 7 tháng sau, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Đông đã lập hồ sơ điều tra Guo.

Kể từ sau khi Interpol phát lệnh truy nã đỏ đối với Guo vào tháng 12/2007, các điều tra viên đã tích cực thực hiện hợp tác quốc tế trong thực thi pháp luật. Dưới sự truy nã không ngừng, Guo đã trở về Trung Quốc và tài sản bất hợp pháp của bà cũng đã được thu hồi.

Văn phòng phụ trách hồi hương những kẻ bỏ trốn và thu hồi tài sản của Nhóm Điều phối Chống Tham nhũng Trung ương cho biết: "Áp lực chống tham nhũng cấp cao sẽ vẫn còn. Tự nguyện trở về Trung Quốc và đầu thú là lối thoát duy nhất cho những kẻ đào tẩu".

Chiến dịch Lưới trời được khởi động vào năm 2015. Khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị (hiện là Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc) tuyên bố, Trung Quốc sẽ làm việc với các nước khác để xây dựng một mạng lưới hợp tác chống tham nhũng quốc tế rộng rãi và chặt chẽ hơn.

Ông nhấn mạnh, chống tham nhũng là một cuộc đấu tranh không bao giờ kết thúc, Trung Quốc sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực săn lùng những kẻ tình nghi ở nước ngoài và thu hồi tài sản bất hợp pháp của họ, để "ngay cả những con cáo xảo quyệt nhất cũng không có nơi ẩn náu".

Trước đó, Trung Quốc đã phát động Chiến dịch "Săn cáo 2014", bắt giữ một số lượng lớn các quan chức tham nhũng và nghi phạm tội phạm kinh tế chạy trốn khỏi đất nước.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm