Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nga điều động quân đến Crimea, Mỹ lên tiếng cảnh cáo

Thứ sáu, 28/02/2014 - 12:19

(Thanh tra) - Mới đây, điện Kremlin đã ra lệnh điều 150.000 binh sĩ trang bị đẩy đủ quân trang đến khu tòa nhà Chính phủ Crimea (Ukraine) hiện đang bị các tay súng thân Nga chiếm giữ. Phản ứng trước động thái của Nga, Mỹ đã lên tiếng cảnh báo rằng việc can thiệp quân sự này là “một sai lầm nghiêm trọng” và vi phạm tính toàn vẹn lãnh thổ Ukraine.

Chướng ngại vật dựng ở trước tòa nhà chính quyền Crimea cùng với tầm biển "Crimea là Nga". Ảnh: AFP

Sau khi chính quyền của ông Yanukovych bị lật đổ, đất nước Ukraine bị chia rẽ sâu sắc khi phần lớn những người ủng hộ ông Yanukovych ở miền Đông, còn tại Kiev, chính quyền của Tổng thống lâm thời lexander Turchynov, hiện đang ra sức vận động thành lập Chính phủ mới thân phương Tây, với hứa hẹn được hỗ trợ kinh tế từ EU và Mỹ.


Một ngày sau cuộc đối đầu giữa những người ủng hộ thân Nga và những người ủng hộ ban lãnh đạo mới ở Ukraine, các tòa nhà Chính phủ ở khu vực Crimea đã bị những người đàn ông có vũ trang chiếm giữ. Được biết, phần lớn các tay súng là những người ủng hộ Nga. Cờ Nga đã được cắm lên ở hai tòa nhà ở thủ phủ Simferopol của vùng Crimea và dựng tấm biển đề: “Crimea là Nga”


Chính quyền địa phương cho biết, họ đang đàm phán với các tay súng. Người đứng đầu khu vực Anatoliy Mohylyov cũng cho biết thêm rằng, những người chiếm giữ chưa đưa ra yêu cầu hay tuyên bố gì.


Trong lúc tình hình diễn biến căng thẳng, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh điều động quân sự quy mô lớn tại Crimea nhằm khống chế tình hình căng thẳng tại đây. Đây được xem là một động thái cứng rắn của Nga trong việc giải quyết tình hình bất ổn tại Ukraine, mở đầu việc can thiệp quân sự của Nga vào Ukraine. Và tất nhiên, Mỹ không hề “đánh giá cao” sự “nhúng tay” của Nga.

Ngày 24/2, Ngoại trưởng John Kerry phát biểu rằng sự can thiệp quân sự của điện Kremlin là “sai lầm nghiêm trọng”, đồng thời ông nhấn mạnh: “Tính toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine cần được tôn trọng”.


Trong thông điệp đến Nga, Ngoại trưởng Kerry cũng thông báo rằng, chính quyền của Tổng thống Obama đang xem xét khoản vay 1 tỷ USD cho Ukraine và hỗ trợ bổ sung cho các nước thuộc Liên Xô cũ. 


Ngoài ra, ông cũng yêu cầu Moscow rút quân khỏi các vùng tranh chấp lãnh thổ tại Georgia, một nước thuộc Liên Xô cũ; đồng thời kêu gọi Georgia gia nhập vào EU và NATO.


Tuy nhiên, Ngoại trưởng John Kerry cũng khẳng định các chính sách của Mỹ đối với Ukraine, Georia hay các nước Liên Xô cũ không nhằm mục đích giảm vị thế của Nga trong trường quốc tế. Thay vào đó, ông cho rằng Mỹ khuyến khích các nước Liên Xô cũ gia nhập vào các nước phương Tây để người dân có thể thực hiện nguyện vọng của họ một cách tự do trong một nền dân chủ vững chắc.


Hiện tại, Nga chưa bình luận về những phát biểu từ phía Mỹ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ thực hiện các bước để tăng cường an ninh tại các cơ sở của Hạm đội Biển Đen Nga tại bán đảo Crimea Ukraine, nơi đang diễn ra cuộc đụng độ căng thẳng giữa người biểu tình thân Nga và những người ủng hộ ban lãnh đạo mới ở Ukraine.

Minh Việt

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm