Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Mỹ tạm dừng kế hoạch quân sự tấn công vào Syria

Thứ ba, 10/09/2013 - 21:39

(Thanh tra) - Tổng thống Obama vừa tuyên bố sẽ xem xét tạm dừng kế hoạch tấn công quân sự vào Syria nếu nước này chấp nhận đặt kho dự trữ vũ khí hóa học quốc gia dưới quyền kiểm soát quốc tế.

Tổng thống Mỹ Obama trả lời về kế hoạch tấn công vào Syria trong cuộc họp báo ngày 9/9. Ảnh: BBC

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình vào hôm thứ 2 (9/9), Tổng thống Obama vẫn giữ vững quan điểm rằng, một cuộc tấn công quân sự có giới hạn vào Syria là cần thiết để trừng phạt việc Tổng thống Syria Bashar al-Assads thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học. Đây cũng là biện pháp răn đe, ngăn chặn vụ việc tiếp diễn. Ông nhấn mạnh: “Việc sử dụng vũ khí hóa học có những tiêu chuẩn, quy tắc rõ ràng và chắc chắn phải được tiếp tục duy trì”. 

Tuy nhiên, ông Obama cũng bày tỏ thiện chí khi cho biết rằng nếu Tổng thống Assad chịu giao nộp kho vũ khí hóa học cho quốc tế thì Mỹ cũng sẽ dừng kế hoạch tấn công vào Syria. Nhưng Tổng thống cũng cho biết thêm, khả năng này rất khó để xảy ra.

Hiện tại, kế hoạch của ông Obama đang vấp phải khó khăn khi thiếu hụt sự ủng hộ từ Quốc hội. Theo báo cáo mới nhất, 230 trên tổng số 433 thành viên trong Hạ viện đã bỏ phiếu phản đối việc đưa quân sự vào Syria.

Ngoài ra, các cuộc thăm dò dư luận của AP cho thấy, người dân Mỹ vẫn cảnh giác với kế hoạch tấn công vào Syria. Trong khi, nhiều chính trị gia lo ngại rằng hành động quân sự có thể đưa Mỹ dấn thân vào một cuộc chiến tranh kéo dài và gây bất ổn toàn khu vực.

"Sự “mách nước” từ Nga - cơ hội cho Syria". Phát biểu trên của ông Obama đưa ra trong bối cảnh sau khi Nga yêu cầu Syria đặt kho dự trữ vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát quốc tế và sau đó phá hủy chúng, nhằm tránh sự tấn công quân sự của Mỹ.


Đề xuất của Nga được đề cập đến trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov với người đồng cấp tại Syria, ông Walid Mullem. Ông Lavrov tiết lộ rằng, ông đã kêu gọi ông Muallem "ngoài việc chấp nhận giao nộp kho vũ khí, hãy đồng ý thiêu hủy chúng". Đồng thời, ông cũng đã vận động Syria nên tham gia Công ước vũ khí hóa học.

Thay mặt cho Syria, ông Muallem đã bày tỏ vui mừng và hoan nghênh sáng kiến “ngăn chặn cuộc chiến” từ phía Nga.

Trước động thái mới của Chính phủ Syria, Mỹ và các nước đồng minh vẫn tỏ ra thận trọng và không tin tưởng vào Syria. Tổng thống Obama cho biết ông "nghi ngờ " việc từ bỏ vũ khí công khai của Syria , bởi vì "đây không phải là cách chúng tôi đã nhìn thấy ở nước này trong suốt những năm qua".

Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết “thiêu hủy vũ khí hóa học” sẽ là một "bước tiến lớn" nhưng đồng thời, ông cũng cảnh báo rằng có thể đây chỉ là một "chiến thuật" của Syria mà thôi.

Về phần Pháp, Ngoại trưởng Laurent Fabius kêu gọi ông Assad hãy hành động “nhanh và đúng” với kế hoạch cam kết.

Đồng tình với Pháp, Thủ tướng Đức Angel Merkel cũng yêu cầu Syria nên có những hành động thực tế minh chứng.

Việt Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm