Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 11/01/2014 - 11:23
(Thanh tra) - Một quan chức đang làm việc ở Đại sứ quán Mỹ tại New Delhi đã bị cho nghỉ việc, theo yêu cầu của Ấn Độ. Đây là hành động xoa dịu nhằm chấm dứt mối quan hệ ngoại giao căng thẳng giữa Mỹ và Ấn Độ sau vụ nhà ngoại giao Devyani Khobragade của nước này bị bắt giữ tại Mỹ.
Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Mỹ, bà Devyani Khobragade đã trở về nhà vào tối qua (10/1). Ảnh:BBC
>>Nhà ngoại giao Ấn Độ bị bắt tại Mỹ đã được trả tự do
Bà Phó Tổng lãnh sự Devyani Khobragade ở New York đã bị bắt giữ vào ngày 12/12/2013 với cáo buộc gian lận thị thực và bóc lột sức lao động của người giúp việc gia đình. Tuy nhiên, bà luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái đã bị cáo buộc.
Sự việc bắt giữ, còng tay, áp giải và lục soát cơ thể Devyani Khobragade đã làm toàn đất nước Ấn Độ “sôi sục” tức giận. Ngày hôm thứ 5 vừa qua (9/1), bà đã bị kết án bởi bồi thẩm đoàn liên bang Hoa Kỳ tại Manhattan, nhưng sau đó bà đã được phép trở về Ấn Độ.
Có thể nói lần này Mỹ đã phải trả giá đắt vì một hành động nóng vội đối với một quan chức ngoại giao Ấn Độ. Để đáp lại, Ấn Độ đã ra các lệnh như: Thảo bỏ rào chắn xung quanh Đại sứ quán Mỹ tại New Delhi, hủy các cuộc gặp gỡ cấp cao giữa hai nước, cho ngừng các hoạt động thương mại, câu lạc bộ có liên quan đến Mỹ.
Và giải pháp cuối cùng để chấm dứt tình trạng rạn nứt trong quan hệ hai nước đó là một quan chức ngoại giao Mỹ tại trụ sở ở New Delhi, Ấn Độ đã phải trở về Mỹ theo yêu cầu của Chính phủ Ấn Độ. Giới chức hai nước đã từ chối tiết lộ thông tin về người này. Tuy nhiên, theo Tờ Agence France-Presse, các nguồn tin bí mật cho hay, người này có cấp bậc tương đương bà Devyani và có liên quan đến vụ việc của bà.
Việc “thí tốt” lần này của Mỹ nhằm xoa dịu sự tức giận của người dân và Chính phủ Ấn Độ. Nữ Phát ngôn viên của Mỹ, Jen Psaki cho biết: “Đã có một thời gian khó khăn trong quan hệ Mỹ - Ấn vừa qua. Chúng tôi hy vọng rằng Ấn Độ sẽ quay trở lại một mối quan hệ mang tính xây dựng với Mỹ”.
Minh Việt
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Thanh Lương
Thành Công
Thanh Lương
Nguyễn Thanh
Dương Nguyễn
Minh Nguyệt
Hương Giang
PV
Đan Quế
Đan Quế
Thanh Lương